Câu hỏi:
17/06/2026 106Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929), giai cấp tư sản bị phân hoá như thế nào?
A. Tư sản dân tộc và tư sản thương nghiệp.
B. Tư sản dân tộc và tư sản công nghiệp.
C. Tư sản dân tộc và tư sản mại bản.
D. Tư sản dân tộc và tư sản công thương.
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: C
Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam, giai cấp tư sản ra đời, sau đó bị phân hoá thành hai bộ phận là tư sản mại bản và tư sản dân tộc.
- Tư sản mại bản: có quyền lợi gắn liền với đế quốc nên cấu kết chặt chẽ về chính trị với chúng.
- Tư sản dân tộc: có khuynh hướng kinh doanh độc lập nên ít nhiều có tinh thần dân tộc dân chủ, chống đế quốc và phong kiến, nhưng thái độ không kiên định, dễ thỏa hiệp
→ C đúng
- A sai vì trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919–1929), giai cấp tư sản bị phân hóa thành tư sản dân tộc và tư sản mại bản, chứ không phải tư sản dân tộc và tư sản thương nghiệp, do tư sản mại bản cấu kết chặt chẽ với thực dân Pháp, còn tư sản dân tộc có xu hướng đấu tranh chống Pháp.
- B sai vì trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919–1929), giai cấp tư sản bị phân hóa thành tư sản dân tộc và tư sản mại bản, chứ không phải tư sản dân tộc và tư sản công nghiệp, do tư sản mại bản gắn bó với Pháp, còn tư sản dân tộc có khuynh hướng đấu tranh tự chủ.
- D sai vì trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919–1929), giai cấp tư sản bị phân hóa thành tư sản dân tộc và tư sản mại bản, chứ không phải tư sản dân tộc và tư sản công thương, do tư sản mại bản lệ thuộc vào Pháp, còn tư sản dân tộc có khuynh hướng đấu tranh chống Pháp.
Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929), giai cấp tư sản Việt Nam bị phân hóa thành hai bộ phận: tư sản dân tộc và tư sản mại bản. Đây là hệ quả từ chính sách kinh tế và cai trị của thực dân Pháp, khi chúng vừa khuyến khích phát triển kinh tế thuộc địa vừa kìm hãm sự lớn mạnh của giai cấp tư sản Việt Nam.
1. Bối cảnh cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929)
- Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác thuộc địa ở Đông Dương để bù đắp thiệt hại kinh tế.
- Tư bản Pháp mở rộng các ngành công nghiệp, thương mại, giao thông, tạo điều kiện cho giai cấp tư sản Việt Nam phát triển.
- Tuy nhiên, chính sách độc quyền của Pháp khiến tư sản Việt Nam bị phân hóa rõ rệt.
2. Sự phân hóa giai cấp tư sản Việt Nam
a. Tư sản dân tộc
- Là những nhà tư sản kinh doanh công thương nghiệp, sản xuất hàng hóa, mở nhà máy, công ty vận tải, ngân hàng, buôn bán nội địa.
- Bị tư bản Pháp cạnh tranh, kìm hãm bằng thuế cao, độc quyền thị trường, không thể phát triển mạnh.
- Có tinh thần dân tộc, phản đối sự chèn ép của thực dân Pháp, tiêu biểu như tư sản Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Sơn Hà.
- Một bộ phận tham gia phong trào yêu nước, đòi quyền lợi kinh tế và chính trị, điển hình là phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản với sự ra đời của tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng.
b. Tư sản mại bản
- Là bộ phận tư sản làm trung gian kinh tế cho tư bản Pháp, kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu, môi giới đầu tư.
- Phục vụ lợi ích của thực dân Pháp, chủ yếu làm đại lý cho tư bản nước ngoài, không có tinh thần dân tộc.
- Gắn bó chặt chẽ với chính quyền thuộc địa, hưởng nhiều đặc quyền kinh tế.
- Đại diện tiêu biểu là một số tư sản lớn ở các thành phố như Hà Nội, Sài Gòn.
3. Ảnh hưởng của sự phân hóa giai cấp tư sản
- Tư sản dân tộc trở thành lực lượng chống Pháp, nhưng do quyền lợi kinh tế gắn với chính quyền thuộc địa, họ đấu tranh ôn hòa, dễ bị thực dân đàn áp.
- Tư sản mại bản trở thành tay sai của thực dân, không có vai trò tích cực trong phong trào giải phóng dân tộc.
- Sự phân hóa này làm cho tư sản Việt Nam không thể trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng, mà vai trò này thuộc về giai cấp công nhân và Đảng Cộng sản Đông Dương.
Kết luận
Dưới tác động của chính sách thuộc địa, giai cấp tư sản Việt Nam bị phân hóa thành tư sản dân tộc và tư sản mại bản. Trong đó, tư sản dân tộc có khuynh hướng yêu nước nhưng yếu ớt về chính trị, còn tư sản mại bản gắn bó với thực dân Pháp. Điều này ảnh hưởng đến cục diện chính trị và phong trào đấu tranh dân tộc trong giai đoạn 1919 – 1929.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Vùng biển nước ta không tiếp giáp với vùng biển của quốc gia nào?
Câu 2:
Học viện nào dưới đây không thuộc hệ thống trường công an nhân dân?
Câu 3:
Sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội sau Chiến tranh thế giới thứ hai gắn liền với những quốc gia nào sau đây?
Câu 4:
Nhận định nào dưới đây phản ánh đúng về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?
Câu 6:
Bản Hiến chương được đánh giá là văn kiện quan trọng hàng đầu của tổ chức Liên hợp quốc vì lí do nào sau đây?
Câu 7:
Cuối tháng 8-1945, quân đội của các nước nào đã có mặt trên lãnh thổ Việt Nam?
Câu 9:
Đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta nằm ở vị trí nào sau đây?
Câu 10:
Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập tháng 6/1945 gồm các tỉnh
Câu 11:
Những quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) có tác động như thế nào đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
Câu 12:
Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới sự bùng nổ các cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời kì Bắc thuộc?
Câu 13:
Loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất ở vùng đồng bằng sông Hồng?
Câu 14:
Cơ quan nào dưới đây thuộc hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam?
Câu 15:
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
