Câu hỏi:
17/06/2026 144Triều đại nào được coi là giai đoạn phát triển thịnh trị nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc?
A. Nhà Tống
B. Nhà Đường
C. Nhà Minh
D. Nhà Thanh
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: B
Thời Đường bộ máy nhà nước được củng cố và hoàn thiện, sản xuất nông nghiệp ổn định. Xã hội thời Đường đạt đến sự phồn thịnh, lãnh thổ được mở rộng.
Văn hóa Trung Quốc đạt được nhiều thành tựu rực rỡ, đỉnh cao là thơ Đường.
→ B đúng
- A, C, D sai vì dù có phát triển kinh tế và văn hóa, họ đều đối mặt với ngoại xâm, khủng hoảng tài chính, và suy yếu quyền lực trung ương. Giai đoạn thịnh trị nhất thường được xem là thời Đường và Thanh sơ kỳ, khi đất nước ổn định, kinh tế phát triển mạnh mẽ và ảnh hưởng văn hóa rộng lớn.
Nhà Đường (618-907) được coi là triều đại phát triển thịnh trị nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Giai đoạn này đánh dấu sự ổn định chính trị, kinh tế hưng thịnh, văn hóa rực rỡ và sự mở rộng giao lưu quốc tế.
-
Chính trị ổn định, bộ máy hành chính hoàn thiện
- Nhà Đường áp dụng chế độ tuyển chọn quan lại bằng khoa cử, tạo cơ hội cho người tài từ mọi tầng lớp tham gia chính quyền.
- Luật pháp được hoàn thiện, với bộ "Đường luật" trở thành khuôn mẫu cho nhiều triều đại sau này.
- Dưới thời Đường Thái Tông (627-649) và Đường Huyền Tông (712-756), đất nước đạt đến đỉnh cao về tổ chức cai trị.
-
Kinh tế phát triển mạnh mẽ
- Nông nghiệp phát triển nhờ chính sách "Quân điền" (phân chia ruộng đất công bằng).
- Thương mại nội địa và quốc tế phồn thịnh, với con đường tơ lụa nối liền Trung Quốc với Tây Á và châu Âu.
- Kinh đô Trường An trở thành trung tâm kinh tế lớn với dân số lên đến 1 triệu người.
-
Văn hóa rực rỡ
- Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo cùng phát triển, tạo nên nền văn hóa đa dạng.
- Thi ca cực thịnh với những nhà thơ nổi tiếng như Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị.
- Nghệ thuật hội họa, điêu khắc, âm nhạc đều đạt trình độ cao.
-
Quan hệ ngoại giao mở rộng
- Nhà Đường thiết lập quan hệ với nhiều nước như Nhật Bản, Triều Tiên, Ấn Độ, Ba Tư.
- Hệ thống phiên bang giúp Trung Quốc có ảnh hưởng rộng khắp Đông Á.
Nhờ tất cả những yếu tố trên, nhà Đường được xem là thời kỳ hoàng kim của Trung Quốc, để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Vùng biển nước ta không tiếp giáp với vùng biển của quốc gia nào?
Câu 2:
Học viện nào dưới đây không thuộc hệ thống trường công an nhân dân?
Câu 3:
Sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội sau Chiến tranh thế giới thứ hai gắn liền với những quốc gia nào sau đây?
Câu 4:
Nhận định nào dưới đây phản ánh đúng về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?
Câu 6:
Bản Hiến chương được đánh giá là văn kiện quan trọng hàng đầu của tổ chức Liên hợp quốc vì lí do nào sau đây?
Câu 7:
Cuối tháng 8-1945, quân đội của các nước nào đã có mặt trên lãnh thổ Việt Nam?
Câu 9:
Đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta nằm ở vị trí nào sau đây?
Câu 10:
Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập tháng 6/1945 gồm các tỉnh
Câu 11:
Những quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) có tác động như thế nào đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
Câu 12:
Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới sự bùng nổ các cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời kì Bắc thuộc?
Câu 13:
Loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất ở vùng đồng bằng sông Hồng?
Câu 14:
Cơ quan nào dưới đây thuộc hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam?
Câu 15:
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
