Câu hỏi:
17/06/2026 98Theo quyết định của Hội nghị Ianta, quân đội nuớc nào sẽ chiếm đóng Nhật Bản, Nam Triều Tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Pháp.
B. Anh.
C. Mĩ.
D. Liên Xô.
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: C
Theo quyết định của Hội nghị Ianta, quân đội Mĩ chiếm đóng Nhật Bản. Ở bán đảo Triều Tiên, Hồng quân Liên Xô chiếm đóng miền Bắc và quân Mĩ chiếm đóng miền Nam, lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới.
→ C đúng
- A, B, D sai vì chỉ Mỹ và Liên Xô được phân chia trách nhiệm chiếm đóng Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên, theo các thỏa thuận của hội nghị.
1. Hội nghị Ianta và quyết định về khu vực châu Á
Hội nghị Ianta (tháng 2/1945) được tổ chức giữa Liên Xô, Mỹ và Anh nhằm bàn về việc phân chia phạm vi ảnh hưởng và trật tự thế giới sau chiến tranh. Một trong những nội dung quan trọng là việc giải quyết vấn đề tại châu Á, đặc biệt là khu vực Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên.
2. Quyết định chiếm đóng Nhật Bản và Nam Triều Tiên
- Nhật Bản: Hội nghị thống nhất rằng Mỹ sẽ chịu trách nhiệm chiếm đóng Nhật Bản sau khi nước này đầu hàng.
- Bán đảo Triều Tiên: Được chia thành hai vùng chiếm đóng:
- Quân đội Liên Xô chiếm đóng từ vĩ tuyến 38 trở lên phía Bắc.
- Quân đội Mỹ chiếm đóng từ vĩ tuyến 38 trở xuống phía Nam.
3. Vì sao Mỹ được giao nhiệm vụ chiếm đóng Nhật Bản và Nam Triều Tiên?
- Mỹ là nước có vai trò quan trọng trong chiến thắng phát xít Nhật, đặc biệt sau hai quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki (tháng 8/1945).
- Mỹ muốn ngăn chặn ảnh hưởng của Liên Xô tại Nhật Bản và khu vực Đông Á, thiết lập chính quyền thân Mỹ tại đây.
- Nhật Bản là khu vực chiến lược quan trọng, Mỹ muốn kiểm soát hoàn toàn để phục vụ lợi ích quân sự và kinh tế.
- Tại Triều Tiên, Mỹ và Liên Xô thỏa thuận tạm thời chia đôi đất nước để giải giáp quân đội Nhật Bản, nhưng thực tế dẫn đến sự chia cắt lâu dài giữa Bắc Triều Tiên (do Liên Xô ủng hộ) và Nam Triều Tiên (do Mỹ hậu thuẫn).
4. Kết quả của việc chiếm đóng
- Nhật Bản trở thành đồng minh quan trọng của Mỹ trong Chiến tranh Lạnh, phát triển theo hướng dân chủ tư bản chủ nghĩa.
- Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền:
- Năm 1950, chiến tranh Triều Tiên bùng nổ giữa hai miền Bắc – Nam.
- Kết quả là hình thành hai quốc gia riêng biệt: Triều Tiên (Bắc Hàn) và Hàn Quốc (Nam Hàn), căng thẳng vẫn tiếp diễn cho đến nay.
5. Kết luận
Theo quyết định của Hội nghị Ianta, Mỹ chịu trách nhiệm chiếm đóng Nhật Bản và Nam Triều Tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Điều này phản ánh vai trò của Mỹ trong việc tái thiết Nhật Bản và kiềm chế ảnh hưởng của Liên Xô tại Đông Á, đồng thời dẫn đến sự chia cắt lâu dài của bán đảo Triều Tiên.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Vùng biển nước ta không tiếp giáp với vùng biển của quốc gia nào?
Câu 2:
Học viện nào dưới đây không thuộc hệ thống trường công an nhân dân?
Câu 3:
Sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội sau Chiến tranh thế giới thứ hai gắn liền với những quốc gia nào sau đây?
Câu 4:
Nhận định nào dưới đây phản ánh đúng về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?
Câu 6:
Bản Hiến chương được đánh giá là văn kiện quan trọng hàng đầu của tổ chức Liên hợp quốc vì lí do nào sau đây?
Câu 7:
Cuối tháng 8-1945, quân đội của các nước nào đã có mặt trên lãnh thổ Việt Nam?
Câu 9:
Đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta nằm ở vị trí nào sau đây?
Câu 10:
Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập tháng 6/1945 gồm các tỉnh
Câu 11:
Những quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) có tác động như thế nào đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
Câu 12:
Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới sự bùng nổ các cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời kì Bắc thuộc?
Câu 13:
Loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất ở vùng đồng bằng sông Hồng?
Câu 14:
Cơ quan nào dưới đây thuộc hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam?
Câu 15:
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
