Câu hỏi:
17/06/2026 135Tại sao Liên Xô lại được khôi phục lại những quyền lợi đã mất của nước Nga trong cuộc chiến tranh Nga - Nhật (1904 – 1905)?
A. Do thế và lực của Liên Xô mạnh hơn trước
B. Do Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á
C. Do Liên Xô có công tiêu diệt phát xít Đức ở châu Âu
D. Do sự thỏa hiệp giữa các cường quốc
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: B
Theo quy định của Hội nghị Ianta, hội nghị chấp nhận những điều kiện để Liên Xô tham chiến chống Nhật Bản bao gồm: giữ nguyên trạng Mông Cổ, khôi phục quyền lợi của nước Nga đã mất trong chiến tranh Nga – Nhật 1904 – 1905 (bao gồm việc trả đảo miền Nam Xa – kha – lin, 4 đảo thuộc quần đảo Cu – rin).
→ B đúng
- A sai vì vai trò quyết định của Liên Xô trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, đặc biệt là việc đánh bại quân Nhật ở Mãn Châu năm 1945.
- C sai vì chủ yếu do Liên Xô đánh bại Nhật Bản ở Mãn Châu năm 1945 và thỏa thuận giữa các cường quốc tại Hội nghị Yalta.
- D sai vì Liên Xô trực tiếp tham chiến chống Nhật năm 1945, đánh bại quân đội Nhật ở Mãn Châu, tạo cơ sở để giành lại quyền lợi.
1. Bối cảnh lịch sử
-
Cuộc Chiến tranh Nga - Nhật (1904 - 1905) kết thúc với thất bại của Đế quốc Nga, khiến Nga mất quyền kiểm soát nhiều khu vực chiến lược như Nam Sakhalin, Mãn Châu, cảng Lữ Thuận, đường sắt Đông Trung Quốc…
-
Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản là thành viên phe Trục, chiếm đóng nhiều lãnh thổ ở châu Á, trong đó có cả những vùng trước đây thuộc quyền kiểm soát của Nga.
-
Hội nghị Ialta (2/1945) giữa ba cường quốc Đồng minh (Liên Xô, Mỹ, Anh) quyết định Liên Xô sẽ tham gia chiến tranh chống Nhật ở châu Á sau khi Đức bại trận, để đổi lại, Liên Xô sẽ được khôi phục các quyền lợi đã mất từ cuộc chiến năm 1904 - 1905.
2. Những quyền lợi mà Liên Xô được khôi phục
-
Quần đảo Kuril và Nam Sakhalin trở lại thuộc quyền kiểm soát của Liên Xô.
-
Cảng Lữ Thuận (Liên Vân Cảng) và đường sắt Đông Trung Quốc được Liên Xô khai thác chung với Trung Quốc.
-
Ảnh hưởng của Liên Xô tại khu vực Đông Á được mở rộng, góp phần vào sự phát triển của chủ nghĩa xã hội tại Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
3. Vai trò của Liên Xô trong chiến tranh chống Nhật
-
Ngày 8/8/1945, theo đúng cam kết, Liên Xô tuyên chiến với Nhật Bản và mở cuộc tấn công chớp nhoáng vào đạo quân Quan Đông của Nhật ở Mãn Châu.
-
Cuộc tấn công của Liên Xô góp phần đánh bại nhanh chóng quân Nhật tại Trung Quốc, Triều Tiên và Mông Cổ, tạo sức ép buộc Nhật phải đầu hàng ngày 15/8/1945.
4. Kết luận
-
Liên Xô được khôi phục các quyền lợi đã mất từ cuộc chiến Nga - Nhật 1904 - 1905 là kết quả của các thỏa thuận giữa Đồng minh.
-
Đổi lại, Liên Xô thực hiện cam kết tham chiến chống Nhật, góp phần quan trọng vào việc kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai tại châu Á.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Vùng biển nước ta không tiếp giáp với vùng biển của quốc gia nào?
Câu 2:
Học viện nào dưới đây không thuộc hệ thống trường công an nhân dân?
Câu 3:
Sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội sau Chiến tranh thế giới thứ hai gắn liền với những quốc gia nào sau đây?
Câu 4:
Nhận định nào dưới đây phản ánh đúng về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?
Câu 6:
Bản Hiến chương được đánh giá là văn kiện quan trọng hàng đầu của tổ chức Liên hợp quốc vì lí do nào sau đây?
Câu 7:
Cuối tháng 8-1945, quân đội của các nước nào đã có mặt trên lãnh thổ Việt Nam?
Câu 9:
Đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta nằm ở vị trí nào sau đây?
Câu 10:
Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập tháng 6/1945 gồm các tỉnh
Câu 11:
Những quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) có tác động như thế nào đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
Câu 12:
Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới sự bùng nổ các cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời kì Bắc thuộc?
Câu 13:
Loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất ở vùng đồng bằng sông Hồng?
Câu 14:
Cơ quan nào dưới đây thuộc hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam?
Câu 15:
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
