Câu hỏi:
17/06/2026 101Sau Chiến tranh thế giới thứ 2, Mĩ dựa trên cơ sở nào sau đây để đề ra “Chiến lược toàn cầu"?
A. Sự cạnh tranh quyết liệt của Tây Âu và Nhật Bản.
B. Sự hợp tác của các nước tư bản Tây Âu.
C. Tiềm lực kinh tế, quân sự và khoa học kĩ thuật vượt trội.
D. Sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc.
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: C
Sau Chiến tranh thế giới thứ 2, Mĩ dựa vào tiềm lực kinh tế, quân sự và khoa học kĩ thuật vượt trội để đề ra “Chiến lược toàn cầu”. Cụ thể:
- Kinh tế: Mĩ là nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới.
- Quân sự: Mĩ là nước có lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới tư bản, nắm độc quyền vũ khí nguyên tử.
- Khoa học kĩ thuật: Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại và đạt nhiều thành tựu.
→ C đúng
- A, B, D sai vì Mỹ đề ra "Chiến lược toàn cầu" ngay sau Thế chiến II (1947) nhằm ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản, mở rộng ảnh hưởng và duy trì vị thế siêu cường.
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945), Mỹ nổi lên là cường quốc tư bản số một thế giới với tiềm lực kinh tế, quân sự và khoa học – kỹ thuật vượt trội. Đây chính là cơ sở để Mỹ đề ra “Chiến lược toàn cầu” nhằm thiết lập và duy trì trật tự thế giới theo lợi ích của mình.
1. Tiềm lực kinh tế mạnh mẽ:
-
- Sau chiến tranh, Mỹ chiếm hơn 50% tổng sản lượng công nghiệp thế giới, nắm giữ ¾ trữ lượng vàng và là chủ nợ lớn nhất của các nước châu Âu.
- Hệ thống tài chính do Mỹ kiểm soát với sự ra đời của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB).
- Mỹ viện trợ cho các nước đồng minh thông qua Kế hoạch Marshall, từ đó củng cố ảnh hưởng kinh tế và chính trị.
2. Sức mạnh quân sự vượt trội:
-
- Mỹ sở hữu lực lượng quân sự lớn mạnh với ưu thế về vũ khí hiện đại, đặc biệt là độc quyền vũ khí hạt nhân đến năm 1949.
- Thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) năm 1949, xây dựng hàng loạt liên minh quân sự tại châu Âu, châu Á và khu vực Thái Bình Dương.
- Thực hiện nhiều cuộc can thiệp quân sự để bảo vệ lợi ích của mình, tiêu biểu là chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953) và chiến tranh Việt Nam (1955 – 1975).
3. Ưu thế về khoa học – kỹ thuật:
-
- Sau chiến tranh, Mỹ có nhiều thành tựu trong công nghệ hạt nhân, hàng không vũ trụ, điện tử và công nghệ quân sự.
- Là quốc gia đi đầu trong cuộc chạy đua vũ trang và chương trình chinh phục không gian, với sự kiện phóng tàu Apollo 11 đưa người lên Mặt Trăng năm 1969.
- Thành lập nhiều cơ quan nghiên cứu khoa học – kỹ thuật để phục vụ kinh tế và quân sự, điển hình là NASA (1958).
Dựa vào các yếu tố trên, Mỹ đề ra “Chiến lược toàn cầu”, với mục tiêu cơ bản là chống lại sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản, củng cố vị thế lãnh đạo thế giới và bảo vệ lợi ích của mình trên phạm vi toàn cầu.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Vùng biển nước ta không tiếp giáp với vùng biển của quốc gia nào?
Câu 2:
Học viện nào dưới đây không thuộc hệ thống trường công an nhân dân?
Câu 3:
Sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội sau Chiến tranh thế giới thứ hai gắn liền với những quốc gia nào sau đây?
Câu 4:
Nhận định nào dưới đây phản ánh đúng về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?
Câu 6:
Bản Hiến chương được đánh giá là văn kiện quan trọng hàng đầu của tổ chức Liên hợp quốc vì lí do nào sau đây?
Câu 7:
Cuối tháng 8-1945, quân đội của các nước nào đã có mặt trên lãnh thổ Việt Nam?
Câu 9:
Đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta nằm ở vị trí nào sau đây?
Câu 10:
Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập tháng 6/1945 gồm các tỉnh
Câu 11:
Những quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) có tác động như thế nào đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
Câu 12:
Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới sự bùng nổ các cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời kì Bắc thuộc?
Câu 13:
Loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất ở vùng đồng bằng sông Hồng?
Câu 14:
Cơ quan nào dưới đây thuộc hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam?
Câu 15:
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
