Câu hỏi:
17/06/2026 131Quốc gia nào dưới đây có sản lượng đánh bắt thuỷ sản lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á?
A. Việt Nam.
B. Lào.
C. In-đô-nê-xi-a.
D. Thái Lan.
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: C
Sản lượng đánh bắt thuỷ sản của Indonesia năm 2020 là khoảng 6,3 triệu tấn. Đây là con số đáng kể, đặt Indonesia trong vị trí dẫn đầu về sản lượng đánh bắt thuỷ sản trong khu vực Đông Nam Á.
→ C đúng
- A, B, D sai vì Indonesia và Philippines có vùng biển rộng lớn, nguồn lợi thủy sản phong phú và ngành khai thác thủy sản phát triển mạnh hơn, nên sản lượng đánh bắt thủy sản của họ cao hơn Việt Nam, Lào, và Thái Lan trong khu vực Đông Nam Á.
Indonesia là quốc gia có sản lượng đánh bắt thủy sản lớn nhất khu vực Đông Nam Á, nhờ vào lợi thế địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi và ngành thủy sản phát triển mạnh.
1. Lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên
- Indonesia là quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới, với hơn 17.000 đảo và đường bờ biển dài hơn 54.000 km, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành khai thác thủy sản.
- Nằm giữa hai đại dương lớn (Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương), vùng biển của Indonesia có nguồn lợi hải sản phong phú.
- Các ngư trường lớn như Biển Java, Biển Sulawesi, eo biển Malacca là nơi tập trung nhiều loài thủy sản có giá trị kinh tế cao.
2. Sản lượng đánh bắt thủy sản của Indonesia
- Theo thống kê, Indonesia là quốc gia có sản lượng thủy sản lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong top 3 thế giới về khai thác thủy sản.
- Năm 2020, sản lượng khai thác thủy sản của Indonesia đạt khoảng 6 triệu tấn/năm, vượt xa các nước trong khu vực như Việt Nam, Thái Lan và Philippines.
3. Các yếu tố thúc đẩy ngành đánh bắt thủy sản của Indonesia
- Nguồn lao động dồi dào, với hàng triệu ngư dân tham gia vào ngành đánh bắt thủy sản.
- Chính sách hỗ trợ từ chính phủ, như đầu tư vào cơ sở hạ tầng, tàu thuyền, và công nghệ đánh bắt hiện đại.
- Nhu cầu xuất khẩu lớn, Indonesia là một trong những nhà xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới, với các thị trường chính là Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc và châu Âu.
4. Thách thức đối với ngành thủy sản Indonesia
- Khai thác quá mức có thể dẫn đến suy giảm nguồn lợi hải sản.
- Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến môi trường biển và sự phát triển của các loài thủy sản.
- Nạn đánh bắt cá bất hợp pháp (IUU) gây ảnh hưởng đến quản lý tài nguyên biển.
5. Kết luận
Nhờ địa hình quần đảo, vùng biển rộng lớn, nguồn tài nguyên phong phú và chính sách hỗ trợ, Indonesia trở thành quốc gia có sản lượng đánh bắt thủy sản lớn nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, Indonesia cần kiểm soát khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong tương lai.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Vùng biển nước ta không tiếp giáp với vùng biển của quốc gia nào?
Câu 2:
Học viện nào dưới đây không thuộc hệ thống trường công an nhân dân?
Câu 3:
Sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội sau Chiến tranh thế giới thứ hai gắn liền với những quốc gia nào sau đây?
Câu 4:
Nhận định nào dưới đây phản ánh đúng về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?
Câu 6:
Bản Hiến chương được đánh giá là văn kiện quan trọng hàng đầu của tổ chức Liên hợp quốc vì lí do nào sau đây?
Câu 7:
Cuối tháng 8-1945, quân đội của các nước nào đã có mặt trên lãnh thổ Việt Nam?
Câu 9:
Đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta nằm ở vị trí nào sau đây?
Câu 10:
Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập tháng 6/1945 gồm các tỉnh
Câu 11:
Những quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) có tác động như thế nào đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
Câu 12:
Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới sự bùng nổ các cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời kì Bắc thuộc?
Câu 13:
Loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất ở vùng đồng bằng sông Hồng?
Câu 14:
Cơ quan nào dưới đây thuộc hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam?
Câu 15:
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
