Câu hỏi:
17/06/2026 121Phát biểu nào sau đây không đúng với dải đồng bằng ven biển miền Trung?
A. Biển đóng vai trò hình thành chủ yếu.
B. Đất thường nghèo, có ít phù sa sông.
C. Ở giữa có nhiều vùng trũng rộng lớn.
D. Hẹp ngang và bị các dãy núi chia cắt.
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: C
Dải đồng bằng ven biển miền Trung có tổng diện tích khoảng 15 nghìn km2 . Biển đóng vai trò chủ yếu trong quá trình hình thành dải đồng bằng này nên đất ở đây thường nghèo, nhiều cát, ít phù sa sông. Đồng bằng phần nhiều hẹp nganh và bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ (do các dãy núi ăn ra sát biển chia cắt đồng bằng)
=> “Ở giữa có nhiều vùng trũng rộng lớn” không phải đặc điểm của đồng bằng ven biển miền Trung.
→ C đúng
- A sai vì chủ yếu do biển bồi tụ với quy mô hẹp, bị chia cắt bởi nhiều dãy núi đâm ra biển. Quá trình bồi lấp và tác động của sóng, dòng hải lưu giúp hình thành các cồn cát, đầm phá đặc trưng cho khu vực này.
- B sai vì chủ yếu do biển bồi tụ, ít được bồi đắp phù sa từ sông, lại thường xuyên chịu tác động của gió biển, cát bay và nhiễm mặn. Do đó, đất ở đây thường nghèo dinh dưỡng, kém màu mỡ hơn so với đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.
- D sai vì do các dãy núi chạy sát ra biển, làm thu hẹp diện tích đồng bằng. Các dãy núi đâm ngang ra biển còn chia cắt đồng bằng thành nhiều dải nhỏ, không liên tục, tạo nên địa hình phân mảnh.
1. Đặc điểm chung của đồng bằng ven biển miền Trung
- Đồng bằng ven biển miền Trung kéo dài từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, hình thành do phù sa của hệ thống sông nhỏ, ngắn và dốc.
- Diện tích nhỏ hẹp, bị chia cắt bởi các dãy núi đâm ngang ra biển, khiến đồng bằng bị phân tán thành nhiều dải nhỏ, không liền mạch như đồng bằng Bắc Bộ hay Nam Bộ.
2. Không có vùng trũng rộng lớn ở giữa
- Do địa hình bị chia cắt mạnh, các đồng bằng ven biển miền Trung không có vùng trũng rộng lớn liên tục ở giữa.
- Tuy có một số vùng trũng cục bộ như Phú Yên, Quảng Nam - Đà Nẵng, nhưng chúng không tạo thành một khu vực trũng lớn trải dài.
3. So sánh với các khu vực có vùng trũng lớn
- Ở Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng có vùng trũng lớn như khu vực Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình.
- Ở Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long có vùng trũng rộng như Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên.
- Trong khi đó, miền Trung chủ yếu là đồng bằng nhỏ hẹp, không có vùng trũng rộng lớn trải dài.
4. Đặc điểm khác biệt của đồng bằng miền Trung
- Đồng bằng miền Trung chủ yếu hình thành do biển, không do sông bồi đắp như Bắc Bộ và Nam Bộ.
- Đất đai ở đây nhiều cát, nghèo dinh dưỡng, thường xuyên bị sa mạc hóa, xâm nhập mặn và chịu tác động mạnh của thiên tai.
Kết luận
Như vậy, phát biểu “ở giữa có nhiều vùng trũng rộng lớn” là không chính xác vì đồng bằng ven biển miền Trung bị chia cắt bởi các dãy núi, chủ yếu là các dải đồng bằng nhỏ, hẹp, phân tán chứ không tạo thành một vùng trũng rộng lớn liên tục.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Vùng biển nước ta không tiếp giáp với vùng biển của quốc gia nào?
Câu 2:
Học viện nào dưới đây không thuộc hệ thống trường công an nhân dân?
Câu 3:
Sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội sau Chiến tranh thế giới thứ hai gắn liền với những quốc gia nào sau đây?
Câu 4:
Nhận định nào dưới đây phản ánh đúng về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?
Câu 6:
Bản Hiến chương được đánh giá là văn kiện quan trọng hàng đầu của tổ chức Liên hợp quốc vì lí do nào sau đây?
Câu 7:
Cuối tháng 8-1945, quân đội của các nước nào đã có mặt trên lãnh thổ Việt Nam?
Câu 9:
Đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta nằm ở vị trí nào sau đây?
Câu 10:
Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập tháng 6/1945 gồm các tỉnh
Câu 11:
Những quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) có tác động như thế nào đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
Câu 12:
Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới sự bùng nổ các cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời kì Bắc thuộc?
Câu 13:
Loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất ở vùng đồng bằng sông Hồng?
Câu 14:
Cơ quan nào dưới đây thuộc hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam?
Câu 15:
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
