Câu hỏi:
17/06/2026 88Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội là hình thức quá độ?
A. Quá độ trực tiếp
B. Quá độ gián tiếp
C. Quá độ nhảy vọt
D. Quá độ nửa trực tiếp
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: B
- Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội theo hình thức uá độ gián tiếp.
Nước ta từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, phải phát triển dần dần, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghiệp hóa trước khi tiến tới chủ nghĩa xã hội.
B đúng
- A sai vì nước ta xuất phát từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, chưa trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, nên không thể trực tiếp chuyển sang chủ nghĩa xã hội như các nước công nghiệp phát triển.
- C sai vì nước ta có nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, chưa đủ điều kiện kinh tế và kỹ thuật để thực hiện một sự chuyển đổi đột ngột, cần phát triển dần dần theo lộ trình phù hợp.
- D sai vì nước ta không có nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển, do đó không thể áp dụng một quá trình quá độ vừa trực tiếp vừa gián tiếp, mà phải thực hiện theo con đường gián tiếp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.
Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội theo hình thức quá độ gián tiếp vì xuất phát từ một nước thuộc địa, nông nghiệp lạc hậu, chưa trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Điều này có nghĩa là Việt Nam phải đi lên chủ nghĩa xã hội mà không thông qua một nền tảng công nghiệp hiện đại như các nước phương Tây. Quá trình này đòi hỏi xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội từ nền kinh tế nông nghiệp và tiểu nông, đồng thời phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong thời kỳ quá độ này, Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức như phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, và đảm bảo an ninh xã hội, trong khi vẫn giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa.
Việc quá độ gián tiếp cũng phản ánh sự linh hoạt trong việc tiếp thu và vận dụng các bài học kinh nghiệm từ các nước khác để phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam.
* Chủ nghĩa xã hội và những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
a. Chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu của xã hội cộng sản chủ nghĩa
- Giai đoạn đầu (giai đoạn thấp - chủ nghĩa xã hội): kinh tế phát triển, nguyên tắc phân phối “làm theo năng lực, hưởng theo lao động”.
- Giai đoạn sau (giai đoạn cao - chủ nghĩa cộng sản): kinh tế phát triển mạnh mẽ, nguyên tắc phân phối “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”.
b. Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
- Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, xh công bằng, dân chủ, văn minh
- Do nhân dân lao động làm chủ
- Kinh tế phát triển cao, lực lượng sản xuất hiện đại, quan hệ sản xuất phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất.
- Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
- Con người sống tự do hạnh phúc, phát triển toàn diện.
- Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, giúp đỡ lần nhau.
- Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.
- Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.
2. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta
a. Tính tất yếu khách quan đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
- Chủ nghĩa Mac – Lênin khẳng định có hai hình thức quá độ:

- Đảng và nhân dân ta lựa chọn đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa vì:
+ Chỉ có đi lên chủ nghĩa xã hội thì dất nước mới thực sự độc lập.
+ Đi lên chủ nghĩa xã hội mới xóa bỏ được áp bức, bóc lột.
+ Đi lên chủ nghĩa xã hội mới có cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc, mọi người mới có điều kiện phát triển toàn diện.
=> Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với điều kiện lịch sử, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và xu thế phát triển của thời đại.
b. Đặc điểm thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta
- Chính trị: Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, nhà nước của dân, do dân và vì dân.
- Kinh tế: lực lượng sản xuất phát triển ở trình độ thấp. Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.
- Văn hóa: Tồn tại nhiều loại, khuynh hướng khác nhau, tồn tại tư tưởng lạc hậu, phản động…
- Xã hội: có nhiều giai cấp, nhiều tầng lớp, đời sống các vùng chưa đều, tệ nạn xã hội…
⇒ Những đặc điểm trên hiện nay đang tồn tại những có những cái tốt ta nên phát huy, những yếu tố cổ, lạc hậu không phù hợp ta cần loại bỏ, để sớm đưa đất nước ta lên chủ nghĩa xã hội
Xem thêm các bài viết liên qua,chi tiết khác:
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng cộng sản Đông Dương dự đại hội lần thứ VII của quốc tế cộng sản là?
Câu 4:
Điều gì dưới đây không phải là nhân tố tác động đến sự hình thành trật tự thế giới mới sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt?
Câu 5:
Năm 1978, đảng cộng sản Trung Quốc tiến hành công cuộc cải cách mở cửa trong bối cảnh nào ?
Câu 6:
Nội dung nào sau đây là một trong những chính sách phát triển kinh tế của chính phủ Bru-nây được thực hiện từ những năm 80 của thế kỉ XX?
Câu 7:
Trong những năm 1944-1945, các nước Đông Âu nổi dậy giành chính quyền xuất phát từ điều kiện khách quan nào sau đây?
Câu 10:
Trong nền kinh tế thị trường, yếu tố nào dưới đây không ảnh hưởng tới cung hàng hóa?
Câu 11:
Quốc gia nào sau đây ở châu Á lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội?
Câu 13:
Sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu đầu thập niên 90 của thế kỉ XX đã để lại bài học kinh nghiệm nào cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng CNXH hiện nay?
Câu 14:
Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến lạm phát?
Câu 15:
Sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta hiện nay phù hợp với?
