Câu hỏi:
17/06/2026 87Nhận định nào sau đây không phải là thuận lợi chủ yếu của khu vực đồng bằng?
A. Là cơ sở để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng hóa cây trồng.
B. Cung cấp các nguồn lợi khác về thủy sản, lâm sản, khoáng sản.
C. Địa bàn thuận lợi để phát triển tập trung cây công nghiệp lâu năm.
D. Là điều kiện thuận lợi đề tập trung các khu công nghiệp, thành phố.
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: C
Đồng bằng chủ yếu có đất phù sa màu mỡ, thích hợp cho cây lương thực và hoa màu hơn là cây công nghiệp lâu năm. Cây công nghiệp lâu năm thường phát triển tốt ở vùng đất đỏ bazan và đồi núi thấp, như Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.
→ C đúng
- A sai vì tạo điều kiện thuận lợi cho canh tác nhiều loại cây trồng. Đây là cơ sở để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới và đa dạng hóa cây trồng theo mùa vụ.
- B sai vì thuận lợi cho nuôi trồng và đánh bắt thủy sản. Ngoài ra, một số đồng bằng giáp biển có nguồn lợi hải sản, còn vùng ven có thể khai thác lâm sản và khoáng sản nhỏ lẻ.
- D sai vì tạo điều kiện phát triển các khu công nghiệp và đô thị. Hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển giúp thu hút đầu tư và lao động, thúc đẩy công nghiệp hóa.
1. Đặc điểm chung của khu vực đồng bằng
-
Đồng bằng là khu vực có địa hình bằng phẳng, đất phù sa màu mỡ, thích hợp cho trồng cây lương thực, cây rau màu và nuôi trồng thủy sản.
-
Khí hậu, nguồn nước ổn định, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp thâm canh.
-
Dân cư tập trung đông, hệ thống giao thông phát triển, dễ dàng tiêu thụ sản phẩm.
2. Vì sao đồng bằng không phải là địa bàn thuận lợi chủ yếu để trồng cây công nghiệp lâu năm?
-
Cây công nghiệp lâu năm (cao su, cà phê, hồ tiêu, điều, chè,...) thường phát triển tốt ở vùng trung du và miền núi hơn là ở đồng bằng.
-
Yêu cầu về điều kiện đất đai:
-
Các loại cây này thích hợp với đất đỏ bazan, đất feralit, thường có ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Trung du Bắc Bộ.
-
Trong khi đó, đất đồng bằng chủ yếu là phù sa, thích hợp với lúa nước, cây hoa màu, cây ăn trái hơn.
-
-
Khí hậu và lượng mưa:
-
Cây công nghiệp lâu năm cần khí hậu cao, ổn định, có mùa khô rõ rệt (ví dụ: Tây Nguyên có mùa khô giúp cà phê chín đều).
-
Đồng bằng có độ ẩm cao, dễ úng nước, không phù hợp cho cây công nghiệp lâu năm.
-
3. Kết luận
Nhận định “Địa bàn đồng bằng không thuận lợi chủ yếu để phát triển tập trung cây công nghiệp lâu năm” là đúng. Đồng bằng chủ yếu phù hợp với lúa nước, rau màu, cây ăn quả, còn cây công nghiệp lâu năm thích hợp hơn ở các vùng đất cao như trung du, miền núi.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Vùng biển nước ta không tiếp giáp với vùng biển của quốc gia nào?
Câu 2:
Học viện nào dưới đây không thuộc hệ thống trường công an nhân dân?
Câu 3:
Sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội sau Chiến tranh thế giới thứ hai gắn liền với những quốc gia nào sau đây?
Câu 4:
Nhận định nào dưới đây phản ánh đúng về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?
Câu 6:
Bản Hiến chương được đánh giá là văn kiện quan trọng hàng đầu của tổ chức Liên hợp quốc vì lí do nào sau đây?
Câu 7:
Cuối tháng 8-1945, quân đội của các nước nào đã có mặt trên lãnh thổ Việt Nam?
Câu 9:
Đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta nằm ở vị trí nào sau đây?
Câu 10:
Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập tháng 6/1945 gồm các tỉnh
Câu 11:
Những quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) có tác động như thế nào đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
Câu 12:
Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới sự bùng nổ các cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời kì Bắc thuộc?
Câu 13:
Loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất ở vùng đồng bằng sông Hồng?
Câu 14:
Cơ quan nào dưới đây thuộc hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam?
Câu 15:
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
