Câu hỏi:
17/06/2026 426
Lý luận giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc được truyền bá vào Việt Nam trong những năm 1921 - 1929 có điểm khác biệt nào sau đây so với chủ trương cứu nước của các sĩ phu đầu thế kỉ XX?
A. Gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội.
B. Giải phóng dân tộc khỏi sự áp bức của thực dân.
C. Gắn vấn đề dân tộc với dân chủ, dân quyền.
D. Giành độc lập gắn với khôi phục chế độ quân chủ.
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: A
Trong lý luận giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc được truyền bá vào Việt Nam trong những năm 1921-1929, Nguyễn Ái Quốc đã chỉ rõ chiến lược và sách lược của cách mạng Việt Nam. Trong đó nêu rõ gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội.
→ A đúng
- B, C, D sai vì điểm khác biệt nằm ở chỗ Nguyễn Ái Quốc gắn giải phóng dân tộc với con đường cách mạng vô sản, trong khi các sĩ phu chủ yếu theo khuynh hướng phong kiến hoặc tư sản.
1. Hoàn cảnh ra đời của lý luận giải phóng dân tộc
-
Sau khi đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa (1920) của Lê-nin, Nguyễn Ái Quốc nhận ra con đường giải phóng dân tộc gắn liền với chủ nghĩa Mác - Lê-nin.
-
Trong thời gian hoạt động ở Pháp (1921 - 1923), Liên Xô (1923 - 1924), Trung Quốc (1924 - 1927), Người đã truyền bá lý luận này vào Việt Nam thông qua Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, báo Thanh Niên, Đường Kách Mệnh.
2. Điểm khác biệt giữa tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc và sĩ phu đầu thế kỉ XX
| Tiêu chí | Nguyễn Ái Quốc (1921 - 1929) | Sĩ phu yêu nước đầu thế kỉ XX |
|---|---|---|
| Mục tiêu cứu nước | Giải phóng dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội | Chỉ dừng lại ở độc lập dân tộc, chưa có tư tưởng xã hội chủ nghĩa |
| Lực lượng cách mạng | Giai cấp công nhân, nông dân, các tầng lớp nhân dân lao động | Chủ yếu là sĩ phu, trí thức, tư sản dân tộc |
| Phương pháp đấu tranh | Cách mạng vô sản, kết hợp đấu tranh chính trị và vũ trang | Bạo động vũ trang (Phan Bội Châu) hoặc cải cách ôn hòa (Phan Châu Trinh) |
| Tính quốc tế | Gắn phong trào cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới, đặc biệt là Liên Xô | Chủ yếu dựa vào Nhật Bản, Trung Quốc (Duy Tân, Đông Du) |
3. Ảnh hưởng của lý luận Nguyễn Ái Quốc đến cách mạng Việt Nam
-
Tạo nền tảng cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930).
-
Định hướng cho cách mạng Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản thay vì cải lương hay dựa vào các nước tư bản.
-
Giúp giai cấp công nhân Việt Nam dần trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng.
4. Kết luận
Nhận định "Lý luận giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc khác với chủ trương cứu nước của sĩ phu đầu thế kỉ XX ở chỗ gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội" là đúng. Đây là bước tiến vượt bậc trong tư tưởng cách mạng Việt Nam, đưa cách mạng nước ta đi theo con đường mới, đúng đắn và phù hợp với xu thế thời đại.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Vùng biển nước ta không tiếp giáp với vùng biển của quốc gia nào?
Câu 2:
Học viện nào dưới đây không thuộc hệ thống trường công an nhân dân?
Câu 3:
Sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội sau Chiến tranh thế giới thứ hai gắn liền với những quốc gia nào sau đây?
Câu 4:
Nhận định nào dưới đây phản ánh đúng về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?
Câu 6:
Bản Hiến chương được đánh giá là văn kiện quan trọng hàng đầu của tổ chức Liên hợp quốc vì lí do nào sau đây?
Câu 7:
Cuối tháng 8-1945, quân đội của các nước nào đã có mặt trên lãnh thổ Việt Nam?
Câu 9:
Đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta nằm ở vị trí nào sau đây?
Câu 10:
Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập tháng 6/1945 gồm các tỉnh
Câu 11:
Những quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) có tác động như thế nào đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
Câu 12:
Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới sự bùng nổ các cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời kì Bắc thuộc?
Câu 13:
Loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất ở vùng đồng bằng sông Hồng?
Câu 14:
Cơ quan nào dưới đây thuộc hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam?
Câu 15:
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
