Câu hỏi:
17/06/2026 115Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra nhằm mục đích gì?
A. Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới
B. Chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu
C. Chống lại Liên Xô và Trung Quốc
D. Chống lại phong trào hòa bình, dân chủ ở các nước tư bản
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: B
Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra năm 1949 nhằm mục đích chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.
→ B đúng
- A sai vì NATO được thành lập năm 1949 với mục tiêu chủ yếu là đối phó với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh.
- C sai vì khi thành lập năm 1949, NATO chủ yếu nhằm đối phó với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu, trong khi Trung Quốc khi đó chưa phải là mối đe dọa trực tiếp đối với NATO.
- D sai vì khối này được thành lập năm 1949 chủ yếu nhằm đối phó với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa trong Chiến tranh Lạnh, bảo vệ lợi ích của khối tư bản phương Tây.
Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, thế giới bị chia thành hai cực đối lập: một bên là Mỹ và các nước tư bản chủ nghĩa, một bên là Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh leo thang, Mỹ cùng các đồng minh thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào năm 1949, nhằm đối phó với sự ảnh hưởng ngày càng lớn của Liên Xô và phe xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu.
1. Mục đích thành lập NATO
- Chống lại Liên Xô và ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa xã hội ở châu Âu.
- Bảo vệ lợi ích của các nước tư bản phương Tây, đặc biệt là Mỹ, Anh, Pháp.
- Thiết lập một liên minh quân sự mạnh mẽ, sẵn sàng can thiệp khi có xung đột với phe xã hội chủ nghĩa.
- Tạo thế cân bằng chiến lược với Liên Xô, góp phần duy trì vị thế của Mỹ trên trường quốc tế.
2. Hệ quả của việc thành lập NATO
- Khi NATO ra đời, Liên Xô coi đây là một mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của mình và các nước Đông Âu.
- Để đối phó với NATO, Liên Xô cùng các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu thành lập Hiệp ước Warsaw năm 1955, chính thức đánh dấu sự đối đầu quân sự giữa hai khối Đông - Tây.
- NATO đóng vai trò quan trọng trong các cuộc xung đột Chiến tranh Lạnh, như khủng hoảng Berlin (1948-1949), chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), và cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân giữa Mỹ và Liên Xô.
3. Kết luận
Việc Mỹ thành lập NATO chủ yếu nhằm chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, làm gia tăng căng thẳng Chiến tranh Lạnh. Sự đối đầu giữa NATO và Hiệp ước Warsaw đã định hình cục diện chính trị - quân sự thế giới trong suốt nửa sau thế kỷ 20, ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình quốc tế.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Vùng biển nước ta không tiếp giáp với vùng biển của quốc gia nào?
Câu 2:
Học viện nào dưới đây không thuộc hệ thống trường công an nhân dân?
Câu 3:
Sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội sau Chiến tranh thế giới thứ hai gắn liền với những quốc gia nào sau đây?
Câu 4:
Nhận định nào dưới đây phản ánh đúng về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?
Câu 6:
Bản Hiến chương được đánh giá là văn kiện quan trọng hàng đầu của tổ chức Liên hợp quốc vì lí do nào sau đây?
Câu 7:
Cuối tháng 8-1945, quân đội của các nước nào đã có mặt trên lãnh thổ Việt Nam?
Câu 9:
Đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta nằm ở vị trí nào sau đây?
Câu 10:
Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập tháng 6/1945 gồm các tỉnh
Câu 11:
Những quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) có tác động như thế nào đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
Câu 12:
Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới sự bùng nổ các cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời kì Bắc thuộc?
Câu 13:
Loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất ở vùng đồng bằng sông Hồng?
Câu 14:
Cơ quan nào dưới đây thuộc hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam?
Câu 15:
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
