Câu hỏi:
17/06/2026 320
Hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh trong những năm đầu thế kỉ XX đến năm 1914 có điểm khác biệt nào sau đây?
Hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh trong những năm đầu thế kỉ XX đến năm 1914 có điểm khác biệt nào sau đây?
A. Xu hướng cứu nước.
B. Khuynh hướng chính trị
C. Bối cảnh lịch sử.
D. Lãnh đạo cách mạng.
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: A
Hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh trong những năm đầu thế kỉ XX đến năm 1914 có điểm khác biệt xu hướng cứu nước.
Phan Bội Châu đi theo xu hướng bạo động còn Phan Châu Trinh đi theo xu hướng cải cách.
→ A đúng
- B, C, D sai vì là những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. Điểm khác biệt cốt lõi giữa họ là phương pháp đấu tranh: Phan Bội Châu chủ trương bạo động, còn Phan Châu Trinh chủ trương cải cách ôn hòa.
Vào những năm đầu thế kỷ XX, trước sự thống trị của thực dân Pháp, nhiều sĩ phu yêu nước đã tìm kiếm con đường giải phóng dân tộc. Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh là hai nhà cách mạng tiêu biểu, nhưng họ có sự khác biệt cơ bản về xu hướng cứu nước.
1. Xu hướng bạo động của Phan Bội Châu
- Chủ trương dùng bạo lực vũ trang để đánh đuổi thực dân Pháp, giành lại độc lập cho dân tộc.
- Thành lập Duy Tân Hội (1904) và Việt Nam Quang Phục Hội (1912) để tổ chức kháng chiến.
- Lựa chọn Nhật Bản làm chỗ dựa, thực hiện phong trào Đông Du (1905 – 1909) để đào tạo nhân tài cho cách mạng.
- Tin rằng chỉ có đánh đổ thực dân Pháp bằng bạo lực thì mới giành lại độc lập.
⮕ Kết quả: Phong trào Đông Du thất bại (1909), ông bị bắt năm 1913 và bị giam lỏng tại Huế từ năm 1917.
2. Xu hướng cải cách của Phan Châu Trinh
- Chủ trương “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”, tức là nâng cao dân trí, phát triển kinh tế, dần dần tiến tới độc lập.
- Không chủ trương dùng bạo lực mà muốn dựa vào Pháp để canh tân đất nước.
- Cùng với các sĩ phu khác khởi xướng phong trào Duy Tân (1906 – 1908) và phong trào Chống thuế ở Trung Kỳ (1908).
- Cho rằng cần cải cách giáo dục, văn hóa, xã hội, giúp dân tộc phát triển rồi mới giành lại độc lập.
⮕ Kết quả: Phong trào bị đàn áp, Phan Châu Trinh bị bắt năm 1908, sau đó bị đưa sang Pháp (1911) đến năm 1925 mới được về nước.
3. Kết luận
- Phan Bội Châu theo xu hướng bạo động, sử dụng vũ trang để giành độc lập ngay lập tức.
- Phan Châu Trinh theo xu hướng cải cách, tập trung khai sáng dân trí để tiến tới tự chủ dần dần.
- Cả hai đều thất bại do thực dân Pháp đàn áp mạnh mẽ, nhưng họ đã đặt nền móng quan trọng cho phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Vùng biển nước ta không tiếp giáp với vùng biển của quốc gia nào?
Câu 2:
Học viện nào dưới đây không thuộc hệ thống trường công an nhân dân?
Câu 3:
Sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội sau Chiến tranh thế giới thứ hai gắn liền với những quốc gia nào sau đây?
Câu 4:
Nhận định nào dưới đây phản ánh đúng về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?
Câu 6:
Bản Hiến chương được đánh giá là văn kiện quan trọng hàng đầu của tổ chức Liên hợp quốc vì lí do nào sau đây?
Câu 7:
Cuối tháng 8-1945, quân đội của các nước nào đã có mặt trên lãnh thổ Việt Nam?
Câu 9:
Đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta nằm ở vị trí nào sau đây?
Câu 10:
Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập tháng 6/1945 gồm các tỉnh
Câu 11:
Những quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) có tác động như thế nào đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
Câu 12:
Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới sự bùng nổ các cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời kì Bắc thuộc?
Câu 13:
Loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất ở vùng đồng bằng sông Hồng?
Câu 14:
Cơ quan nào dưới đây thuộc hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam?
Câu 15:
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
