Câu hỏi:
17/06/2026 95Giá cả hàng hóa trên thị trường không đổi, năng xuất lao động tăng làm cho
A. Lượng giá trị của hàng hóa tăng và lợi nhuận tăng.
B. Lượng giá trị của một hàng hóa giảm và lợi nhuận giảm.
C. Lượng giá trị của một hàng hóa tăng và lợi nhuận giảm.
D. Lượng giá trị của một hàng hóa giảm và lợi nhuận tăng.
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: D
Khi năng suất lao động tăng, thời gian lao động cần thiết để sản xuất mỗi đơn vị hàng hóa giảm, làm cho lượng giá trị của hàng hóa giảm. Tuy nhiên, nếu giá cả thị trường không đổi, chi phí sản xuất thấp hơn giúp lợi nhuận của nhà sản xuất tăng lên.
→ D đúng
- A sai vì cần thiết để sản xuất mỗi đơn vị hàng hóa giảm, làm cho lượng giá trị của hàng hóa giảm chứ không tăng. Nếu giá cả hàng hóa trên thị trường không đổi, chi phí sản xuất giảm dẫn đến lợi nhuận tăng, nhưng lượng giá trị hàng hóa không thể tăng.
- B sai vì do thời gian lao động cần thiết giảm. Tuy nhiên, nếu giá cả hàng hóa trên thị trường không đổi, chi phí sản xuất giảm dẫn đến lợi nhuận tăng, chứ không giảm.
- C sai vì do thời gian lao động cần thiết để sản xuất hàng hóa đó giảm. Đồng thời, nếu giá cả thị trường không đổi, chi phí giảm giúp lợi nhuận tăng chứ không giảm.
Trong nền kinh tế thị trường, năng suất lao động và giá trị hàng hóa có mối quan hệ mật thiết với nhau. Khi năng suất lao động tăng, giá cả thị trường không đổi, thì lượng giá trị của một hàng hóa giảm nhưng lợi nhuận lại tăng.
1. Năng suất lao động và lượng giá trị của hàng hóa
- Năng suất lao động tăng có nghĩa là trong cùng một khoảng thời gian, người lao động sản xuất được nhiều sản phẩm hơn.
- Theo quy luật giá trị, giá trị của một đơn vị hàng hóa được xác định bởi thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra nó.
- Khi năng suất lao động tăng, thời gian lao động cần thiết để làm ra một sản phẩm giảm, dẫn đến lượng giá trị của mỗi sản phẩm giảm.
2. Tác động đến lợi nhuận
- Giá cả thị trường không đổi → Doanh nghiệp bán hàng hóa với giá cao hơn giá trị thực tế của nó.
- Chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị sản phẩm giảm → Doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí.
- Tổng sản lượng tăng → Bán được nhiều hàng hóa hơn, thu về lợi nhuận cao hơn.
3. Ví dụ minh họa
Giả sử một doanh nghiệp sản xuất điện thoại:
- Ban đầu, mỗi công nhân sản xuất được 10 chiếc điện thoại/ngày, chi phí sản xuất 5 triệu đồng/chiếc.
- Khi áp dụng công nghệ mới, năng suất tăng lên 20 chiếc/ngày, chi phí sản xuất giảm xuống 3 triệu đồng/chiếc.
- Nếu giá bán thị trường vẫn là 7 triệu đồng/chiếc, doanh nghiệp sẽ thu được lợi nhuận cao hơn.
4. Kết luận
Khi năng suất lao động tăng, giá trị cá biệt của hàng hóa giảm, nhưng nếu giá cả thị trường không đổi, lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng lên. Đây là động lực quan trọng thúc đẩy doanh nghiệp cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất để tối đa hóa lợi nhuận.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Vùng biển nước ta không tiếp giáp với vùng biển của quốc gia nào?
Câu 2:
Học viện nào dưới đây không thuộc hệ thống trường công an nhân dân?
Câu 3:
Sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội sau Chiến tranh thế giới thứ hai gắn liền với những quốc gia nào sau đây?
Câu 4:
Nhận định nào dưới đây phản ánh đúng về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?
Câu 6:
Bản Hiến chương được đánh giá là văn kiện quan trọng hàng đầu của tổ chức Liên hợp quốc vì lí do nào sau đây?
Câu 7:
Cuối tháng 8-1945, quân đội của các nước nào đã có mặt trên lãnh thổ Việt Nam?
Câu 9:
Đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta nằm ở vị trí nào sau đây?
Câu 10:
Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập tháng 6/1945 gồm các tỉnh
Câu 11:
Những quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) có tác động như thế nào đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
Câu 12:
Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới sự bùng nổ các cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời kì Bắc thuộc?
Câu 13:
Loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất ở vùng đồng bằng sông Hồng?
Câu 14:
Cơ quan nào dưới đây thuộc hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam?
Câu 15:
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
