Câu hỏi:
17/06/2026 122
Cư dân Ai Cập cổ đại có tín ngưỡng nào sau đây?
Cư dân Ai Cập cổ đại có tín ngưỡng nào sau đây?
A. Sùng bái đạo Nho.
B. Sùng bái tự nhiên.
C. Sùng bái đạo Phật.
D. Sùng bái Ki-tô giáo.
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: B
Cư dân Ai Cập cổ đại sùng bái tự nhiên và thờ cúng nhiều thần linh (thần Ra - thần Mặt Trời, thần Ô-si-dít - thần cai quản cõi chết và tái sinh,...).
→ B đúng
- A, C, D sai vì chủ yếu là các vị thần tự nhiên như thần Mặt Trời Ra, thần sông Nile và thần chết Osiris. Trong khi đó, Nho giáo, Phật giáo và Ki-tô giáo xuất hiện sau này và không phải là tín ngưỡng đặc trưng của người Ai Cập cổ đại.
Ai Cập cổ đại là một trong những nền văn minh vĩ đại nhất thế giới, phát triển mạnh mẽ bên bờ sông Nile. Người Ai Cập cổ đại có tín ngưỡng sùng bái tự nhiên, thể hiện qua việc tôn thờ các vị thần gắn liền với các hiện tượng tự nhiên như Mặt Trời, sông Nile, động vật và thực vật.
1. Tín ngưỡng thờ thần Mặt Trời (Ra)
- Người Ai Cập cổ đại tin rằng Mặt Trời là nguồn gốc của sự sống, mang lại ánh sáng, sức nóng và giúp cây cối sinh trưởng.
- Thần Ra (Re) là vị thần tối cao, được xem là đấng sáng tạo thế giới. Họ tin rằng mỗi ngày thần Ra cưỡi trên cỗ xe Mặt Trời đi qua bầu trời, rồi lặn xuống thế giới bên kia vào ban đêm.
2. Sự tôn thờ sông Nile
- Sông Nile đóng vai trò quan trọng trong đời sống người Ai Cập, cung cấp nước tưới tiêu, đất phù sa màu mỡ cho nông nghiệp.
- Họ tôn thờ thần Hapi, vị thần cai quản sông Nile, tin rằng ông mang đến những trận lũ giúp đất đai màu mỡ và mùa màng bội thu.
3. Tín ngưỡng thờ động vật và thực vật
- Người Ai Cập coi một số loài động vật là linh thiêng, vì họ tin rằng chúng là hiện thân của các vị thần. Ví dụ:
- Thần Sobek có đầu cá sấu, tượng trưng cho sức mạnh bảo vệ con người khỏi nguy hiểm.
- Thần Bastet có hình dáng mèo, được thờ phụng để mang lại may mắn và bảo vệ gia đình.
- Một số cây cối như cây sung và hoa sen cũng được coi là linh thiêng, biểu tượng của sự sinh sôi và tái sinh.
4. Tín ngưỡng về sự tái sinh và thế giới bên kia
- Người Ai Cập tin rằng cuộc sống không kết thúc sau cái chết, linh hồn sẽ tiếp tục tồn tại ở thế giới bên kia.
- Họ ướp xác và xây dựng các lăng mộ lớn như Kim Tự Tháp để bảo vệ thi thể và linh hồn người chết.
5. Kết luận
Người Ai Cập cổ đại có tín ngưỡng sùng bái tự nhiên, thể hiện qua việc thờ cúng Mặt Trời, sông Nile, động vật và thực vật. Những niềm tin này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống tâm linh mà còn định hình văn hóa, nghệ thuật và kiến trúc của nền văn minh Ai Cập cổ đại.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Vùng biển nước ta không tiếp giáp với vùng biển của quốc gia nào?
Câu 2:
Học viện nào dưới đây không thuộc hệ thống trường công an nhân dân?
Câu 3:
Sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội sau Chiến tranh thế giới thứ hai gắn liền với những quốc gia nào sau đây?
Câu 4:
Nhận định nào dưới đây phản ánh đúng về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?
Câu 6:
Bản Hiến chương được đánh giá là văn kiện quan trọng hàng đầu của tổ chức Liên hợp quốc vì lí do nào sau đây?
Câu 7:
Cuối tháng 8-1945, quân đội của các nước nào đã có mặt trên lãnh thổ Việt Nam?
Câu 9:
Đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta nằm ở vị trí nào sau đây?
Câu 10:
Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập tháng 6/1945 gồm các tỉnh
Câu 11:
Những quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) có tác động như thế nào đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
Câu 12:
Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới sự bùng nổ các cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời kì Bắc thuộc?
Câu 13:
Loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất ở vùng đồng bằng sông Hồng?
Câu 14:
Cơ quan nào dưới đây thuộc hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam?
Câu 15:
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
