Câu hỏi:
17/06/2026 150Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công Đà Nẵng là gì?
A. Chiếm Đà Nẵng làm căn cứ rồi tấn công ra Huế.
B. Thực hiện kể hoạch đánh nhanh thắng nhanh.
C. Chiếm Đà Nẵng để lập một tô giới riêng cùa Pháp.
D. Biến Đà Nẵng thành thị trường độc chiếm của Pháp.
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: A
Đây là cảng biển quan trọng, thuận lợi cho việc đổ bộ và tiếp tế. Âm mưu của họ là chiếm Đà Nẵng làm căn cứ, sau đó tấn công Huế để nhanh chóng buộc triều Nguyễn đầu hàng.
→ A đúng
- B sai vì thực dân Pháp ban đầu dự định đánh nhanh thắng nhanh nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt của quân dân ta, khiến kế hoạch thất bại. Vì vậy, mục tiêu chính của họ là chiếm Đà Nẵng làm bàn đạp, chứ không chỉ đơn thuần thực hiện chiến lược đánh nhanh thắng nhanh.
- C sai vì mục tiêu chiến lược là chiếm đóng làm bàn đạp để tấn công Huế, buộc triều Nguyễn đầu hàng, chứ không phải để lập một tô giới riêng. Việc lập tô giới thường diễn ra trong chính sách khai thác thuộc địa sau khi đã chiếm đóng thành công.
- D sai vì là chiếm đóng làm căn cứ, từ đó tấn công Huế để nhanh chóng kiểm soát toàn bộ Việt Nam, chứ không phải nhằm biến Đà Nẵng thành thị trường độc chiếm. Việc độc chiếm thị trường chỉ diễn ra sau khi Pháp đã thiết lập được nền cai trị ổn định.
1. Âm mưu xâm lược của thực dân Pháp
- Ngày 01/9/1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha nổ súng tấn công Đà Nẵng, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
- Kế hoạch của Pháp là đánh nhanh thắng nhanh, chiếm Đà Nẵng để làm bàn đạp tấn công kinh đô Huế, buộc triều đình nhà Nguyễn đầu hàng.
- Chúng chọn Đà Nẵng vì đây là cảng biển quan trọng, gần Huế, dễ dàng tiếp tế và triển khai quân đội.
2. Diễn biến và thất bại của kế hoạch
- Quân Pháp nhanh chóng chiếm được bán đảo Sơn Trà, nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt của quân dân ta.
- Triều đình nhà Nguyễn áp dụng chiến thuật vườn không nhà trống, khiến quân Pháp lâm vào tình thế thiếu lương thực, dịch bệnh lan tràn.
- Sau 5 tháng không đạt được mục tiêu tiến công Huế, thực dân Pháp buộc phải rút khỏi Đà Nẵng vào tháng 3/1859 và chuyển hướng tấn công Gia Định.
3. Kết luận
Âm mưu ban đầu của thực dân Pháp là chiếm Đà Nẵng làm căn cứ, sau đó tiến đánh Huế để nhanh chóng kiểm soát Việt Nam. Tuy nhiên, do sự kháng cự quyết liệt của quân dân ta và sai lầm trong chiến lược, kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp đã thất bại, buộc chúng phải thay đổi hướng tấn công vào Nam Bộ.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Vùng biển nước ta không tiếp giáp với vùng biển của quốc gia nào?
Câu 2:
Học viện nào dưới đây không thuộc hệ thống trường công an nhân dân?
Câu 3:
Sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội sau Chiến tranh thế giới thứ hai gắn liền với những quốc gia nào sau đây?
Câu 4:
Nhận định nào dưới đây phản ánh đúng về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?
Câu 6:
Bản Hiến chương được đánh giá là văn kiện quan trọng hàng đầu của tổ chức Liên hợp quốc vì lí do nào sau đây?
Câu 7:
Cuối tháng 8-1945, quân đội của các nước nào đã có mặt trên lãnh thổ Việt Nam?
Câu 9:
Đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta nằm ở vị trí nào sau đây?
Câu 10:
Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập tháng 6/1945 gồm các tỉnh
Câu 11:
Những quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) có tác động như thế nào đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
Câu 12:
Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới sự bùng nổ các cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời kì Bắc thuộc?
Câu 13:
Loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất ở vùng đồng bằng sông Hồng?
Câu 14:
Cơ quan nào dưới đây thuộc hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam?
Câu 15:
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
So với nền văn hóa cổ đại phương Đông thì nền văn hóa cổ đại phương Tây được đánh giá là
