TOP 10 Bản nội quy lớp học dành cho học sinh (2024) SIÊU HAY

Bản nội quy lớp học dành cho học sinh lớp 10 Kết nối tri thức gồm dàn ý và 10 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 10 hay hơn.

1 4057 lượt xem
Tải về


Bản nội quy lớp học dành cho học sinh

Đề bài: Hãy viết một bản nội quy lớp học dành cho học sinh.

Thiết kế nội quy lớp học -rèn kỷ luật cho mỗi học sinh

Bản nội quy lớp học dành cho học sinh (mẫu 1)

TRƯỜNG……….

Số: …- NQ…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------o0o-----

….ngày …tháng …năm…..

NỘI QUY HỌC SINH TIỂU HỌC

Học sinh đến trường phải thực hiện nghiêm túc nội quy của nhà trường:

Điều 1: Đi học đúng giờ, không đi trễ.

- Buổi sáng: Có mặt từ 6 giờ 45 phút

- Buổi chiều: Có mặt từ 13 giờ 45 phút

Điều 2: Nghỉ học phải có phụ huynh trực tiếp đến trường xin phép.

Điều 3: Tác phong khi đến trường:

- Mặc trang phục học sinh, đeo khăn quàng (đội viên) phù hiệu. Nếu có tiết học thể dục mặc trang phục thể dục. Mang giày hoặc dép có quai hậu.

- Không nhuộm tóc màu, không sơn móng tay, móng chân.

Điều 4: Mang đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập theo thời khóa biểu. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy môn.

Điều 5: Tôn trọng, lễ phép với thầy cô, công nhân viên.

- Khiêm tốn, thật thà, trung thực.

- Đoàn kết, thân thiện với bạn bè, giúp đỡ nhau trong học tập, sinh hoạt.

Điều 6: Không nói tục, chửi thề. Luôn rèn luyện thân thể.

Tích cực tham gia các hoạt động phong trào do nhà trường, Đội tổ chức.

Điều 7: Có ý thức bảo vệ tài sản nhà trường, giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Không chạy nhảy trên bàn, ghế. Không trèo cây, cửa sổ phòng học.

- Không xả rác, không viết, vẽ bậy lên tường, lên bàn ghế.

- Không đi tiêu tiểu và vức rác bừa bãi.

Điều 8: Thực hiện tốt an toàn giao thông.

Chấp hành qui tắc, trật tự an toàn xã hội, luật an toàn giao thông đường bộ nhất là phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy, xe mô tô hoặc ngồi trên xe đạp điện.

Điều 9: Nghiêm cấm các hành vi:

- Vô lễ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của thầy cô, nhân viên nhà trường.

- Xúc phạm danh dự của bạn, đánh nhau gây rối.

- Gian lận trong học tập, trong kiểm tra.

- Không mang vật nhọn, sắc bén đến trường. Không chơi các trò chơi nguy hiểm.

- Không mang điện thoại, máy nghe nhạc, trang sức đắt tiền.

- Cấm ăn quà vặt trước hoặc xung quanh cổng trường không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tụ tập ở các quán xá trên đường đi học và lúc về nhà.

Điều 10: Tất cả học sinh phải thực hiện tốt nội quy.

- Học sinh vi phạm sẽ có hình thức xử lý phù hợp.

-Tập thể lớp và học sinh thực hiện tốt sẽ được khen thưởng./.

HIỆU TRƯỞNG

Bản nội quy lớp học dành cho học sinh (mẫu 2)

TRƯỜNG……….

Số: …- NQ…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------o0o-----

….ngày …tháng …năm….....

NỘI QUI HỌC SINH

1. Yêu quí và tôn trọng giữ gìn Quốc kỳ, Quốc huy, ảnh Bác Hồ. Hát đúng Quốc ca, nghiêm trang khi chào cờ.

2. Kính trọng lễ phép vâng lời thầy cô. Khi gặp thầy cô phải chào. Kính yêu lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ, nhường nhịn anh chị em.

3. Biết ơn và giúp đỡ cô chú thương binh, gia đình liệt sĩ. Giúp đỡ cụ già, em nhỏ, không chế giễu người tàn tật. Cám ơn người đã giúp mình, xin lỗi khi làm phiền người khác.

4. Ra đường đi bên phải. Phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Nhặt được của rơi phải tìm cách trả lại cho người mất.

5. Đi học đều, đúng giờ. Khi đi phải thưa, khi về phải trình ông bà, cha mẹ và những người lớn tuổi trong gia đình. Nghỉ học phải xin phép. Trước khi đi học phải thuộc bài, làm bài đầy đủ, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập. Ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng theo qui định của nhà trường

6. Không đánh cãi nhau, không nói tục. Trong giờ học không nói chuyện riêng. Khi làm bài không xem bài của bạn. Phải trung thực, không nói dối.

7. Giữ gìn vệ sinh thân thể và vệ sinh chung quanh. Không khạc nhổ, không xả rác. Bỏ rác đúng nơi qui định. Khi vào học không ăn quà vặt.

8. Giữ gìn đồ dùng học tập, bảo vệ sách vở sạch đẹp. Tiết kiệm giấy viết. Không làm hư hỏng bàn ghế và các tài sản khác của trường. Không vẽ, viết lên bàn ghế, lên tường. Bảo vệ cây xanh và hoa kiểng, không hái hoa nơi công cộng.

9. Phải luôn luôn noi theo gương tốt của bạn, chăm học, không vi phạm nội qui của nhà trường, luôn luôn làm vui lòng cha mẹ và thầy cô.

HIỆU TRƯỞNG

Nội quy lớp học - Nội quy lớp học trực tuyến

Bản nội quy lớp học dành cho học sinh (mẫu 3)

TRƯỜNG……….

Số: …- NQ…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------o0o-----

….ngày …tháng …năm…..

NỘI QUY HỌC SINH

Điều 1: Nề nếp học tập

Đi học đúng giờ (sáng 6 giờ 45 phút; chiều 12 giờ 20 phút). Đi học trễ phải trình diện phòng Giám Thị mới được vào lớp, suốt buổi học không được ra khỏi trường. Nghỉ học phải có phụ huynh trực tiếp đến trường xin phép.

Điều 2: Trang phục

- Học sinh đến trường mặc đồng phục đúng quy định. Cụ thể: Áo sơ mi trắng ngắn tay có phù hiệu trên ngực áo trái và logo trường bên tay áo bên trái. Áo bỏ vào quần tây xanh đen. Mang giày bata trắng, vớ ngắn trắng. Đeo khăn quàng đỏ và mang cặp đen.

- Đối với nam cắt tóc ngắn, chải bảy ba gọn gàng; Nữ tóc chải gọn gàng.

- Giờ thể dục mặc đồng phục thể dục, bỏ áo vào quần, mang giày bata.

Điều 3: Nhiệm vụ học sinh

- Kính trọng, lễ phép vâng lời thầy cô và người lớn tuổi, đoàn kết giúp đỡ bạn bè. Thường xuyên trau dồi đạo đức, tác phong theo năm điều Bác Hồ dạy.

- Thực hiện tốt nội quy trường, lớp. Chấp hành quy tắc, trật tự an toàn xã hội, luật an toàn giao thông đường bộ nhất là phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy, xe mô tô hoặc khi đi xe đạp điện.

- Phát huy tính tích cực chủ động, tư duy sáng tạo trong học tập, vào lớp thuộc bài, làm đầy đủ và nghiêm túc trong giờ học.

- Trung thực trong kiểm tra, thi cử một cách nghiêm túc.

- Tham gia tốt các hoạt động ngoại khóa, các phong trào do nhà trường đề ra. Khi tham gia phải tuân theo các điều lệ quy định.

- Thực hiện ăn uống hợp vệ sinh, ăn chín uống chín. Nếu bị những bệnh lây nhiễm như: lao, sởi, thương hàn, đậu mùa,… phải xin phép nghỉ học để tránh lây lan cho bạn.

- Phải có ý thức bảo vệ tài sản cộng đồng, không xâm phạm tài sản của người khác, nhặt của rơi phải trả lại cho người mất.

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh trường, lớp tạo môi trường “Xanh, sạch, đẹp” tích cực hưởng ứng trồng cây và bảo vệ cây xanh, bảo vệ nguồn nước sạch, không tiêu tiểu và vứt rác bừa bãi.

Điều 4: Những điều cấm

- Cấm học sinh nữ đi học đánh phấn, nhuộm tóc, móng tay dài, sơn móng tay, móng chân, đeo đồ trang sức quý đắt tiền.Cấm học sinh nam đi học đeo bông tai, móng tay dài, để tóc dài, nhuộm tóc, mang dây nịt bản lớn và các kiểu tóc sai quy định.

- Không mang theo và sử dụng điện thoại di động, bút xóa, không đem theo nhiều tiền và hiện vật quý giá.

- Cấm nói tục chửi thề, đánh nhau, hút thuốc, uống rượu bia, đánh bài, đốt pháo, mang vật bén nhọn vào trường.

- Cấm mọi hình thức trốn học, leo rào, bỏ giờ chào cờ.

- Cấm viết, vẽ bậy lên tường, lên bàn ghế. Cấm ăn quà vặt trước hoặc xung quanh cổng trường không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tụ tập ở các quán xá trên đường đi học và lúc về nhà.

- Cấm xem và lưu hành các loại hình văn hóa phẩm đồi trụy, mê tín dị đoan, sách nhảm nhí không lành mạnh và dụng cụ trò chơi điện tử cầm tay vào trường học

Những học sinh thực hiện tốt nội quy sẽ được biểu dương, khen thưởng, nếu vi phạm sẽ bị kỷ luật theo quy định của điều lệ trường phổ thông.

Bản nội quy lớp học dành cho học sinh (mẫu 4)

TRƯỜNG THPT…

Số: …- NQ…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------o0o-----

….ngày …tháng …năm…..

NỘI QUY HỌC SINH

ĐIỀU 1: TƯ TƯỞNG – ĐẠO ĐỨC

- Kính trọng Quốc kỳ, thuộc Quốc ca – Tham gia đầy đủ các buổi chào cờ, sinh hoạt tập trung và các hoạt động do nhà trường tổ chức.

- Luôn trao dồi đạo đức, trung thực, khiêm tốn, lành mạnh, văn minh, sống có trách nhiệm và giữ gìn danh dự của nhà trường.

- Lễ độ với thầy cô, công nhân viên và người lớn tuổi.

- Đoàn kết nhân ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, quan hệ bạn bè nam nữ phù hợp với môi trường sư phạm.

- Chấp hành nghiêm Luật giao thông, tuân thủ các hiệu lệnh và quy định của nhà trường.

ĐIỀU 2: CHUYÊN CẦN

- Đi học chuyên cần, đúng giờ, không trốn học, bỏ giờ, trốn tiết.

- Học sinh nghỉ học, nghỉ lao động và các buổi sinh hoạt tập trung, sinh hoạt ngoại khóa của trường, phụ huynh phải đến xin phép chậm nhất một ngày và có y chứng đúng quy định.

- Đi trễ:

- Học sinh đi trễ sau giờ học phải có phụ huynh dẫn vào xin phép, Giám thị cấp giấy mới được vào học.

- Nếu học sinh vào lớp sau giáo viên coi như đi trễ.

ĐIỀU 3: NỀ NẾP – KỶ LUẬT

- Học sinh phải ra vào đúng quy định, không được đi lại trên hành lang và ngoài sân trong giờ học. Cấm leo rào, trèo tường. Học sinh không có nhiệm vụ trực, không được vào lớp trước giờ học và ở lại lớp sau khi tan học.

- Không chạy xe và chơi bóng trong trường.

- Nghiêm cấm:

+ Nói tục, chửi thề, uống rượu, hút thuốc, cờ bạc, sử dụng chất kích thích gây nghiện, văn hoá phẩm không lành mạnh, không mang vũ khí và chất nổ vào trường…

+ Gây sự, đánh nhau, đưa người lạ mặt vào trường, kết băng nhóm kích động gây mất trật tự an ninh trong và ngoài trường.

- Học sinh không được nhuộm tóc ngoài màu đen, xịt keo.

+ Nam sinh: Tóc cắt ngắn, gọn gàng, không phủ cổ áo, phủ tai, che mắt, không để ria, râu, chẻ tóc ngôi giữa.

+ Nữ sinh: Không đánh phấn, môi son, sơn móng tay, sơn móng chân, kẻ chân mày, xâm hình, tai không đeo nhiều khoen…

- Học sinh không mang tiền và tư trang quý khi đến trường.

- Không được mang bất kỳ vật dụng gì không phục vụ cho việc học tập vào lớp như: ĐTDĐ, máy MP3, MP4, IPOD, IPAD, băng dĩa, truyện…

ĐIỀU 4: HỌC TẬP

- Đi học phải mang sách vở, dụng cụ học tập theo yêu cầu và quy định của giáo viên.

- Đến lớp phải chú ý nghe giảng, ghi chép cẩn thận, làm bài đầy đủ, ngồi đúng chỗ quy định, tư thế nghiêm chỉnh, không nói chuyện, nói leo và làm việc riêng.

- Trong giờ thi, giờ kiểm tra phải tuyệt đối nghiêm túc, không quay cóp hoặc có những hành vi thiếu trung thực.

ĐIỀU 5: ĐỒNG PHỤC

- Đến trường học sinh phải ăn mặc nghiêm túc, sạch sẽ và đúng đồng phục quy định.

+ Nam sinh: Áo sơ mi trắng (theo mẫu quy định của trường) và quần tây xanh đen. Không mặc quần jean, quần kaki nhiều túi, không mặc quần xệ, đáy ngắn.

+ Nữ sinh:

* Ngày lễ và thứ hai: Áo dài trắng có cổ (không may model), có áo lá, quần trắng, không mặc áo quần vải mỏng.

* Các ngày còn lại: Váy xanh đen, áo trắng, theo đúng mẫu mã kích thước của trường quy định.

- Học sinh đi học phải mang giày.

- Giờ thể dục: Mặc đồng phục thể dục theo quy định và giày thể thao.

- Phù hiệu: phải có tên, lớp: dán vào ngực áo bên trái.

- Huy hiệu: in ở vai bên trái của áo.

- Tất cả học sinh phải mang cặp xách học sinh (không dùng ba lô, túi xách, cặp vải jean, vải mềm…)

ĐIỀU 6: VỆ SINH

- Học sinh phải có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi quy định, không xả rác trong lớp, trong ngăn bàn, hành lang, sân trường… học sinh xả rác, làm mất vệ sinh nhà trường, bị phát hiện sẽ bị phạt lao động.

- Làm vệ sinh trước và sau mỗi buổi học.

- Không được đem đồ ăn thức uống vào lớp học.

- Xóa bảng sạch sẽ sau giờ chuyển tiết và cuối mỗi buổi học.

- Không có nhiệm vụ không được lên bàn giáo viên sử dụng máy vi tính, máy in…

ĐIỀU 7: BẢO QUẢN TÀI SẢN CHUNG

- Học sinh có nhiệm vụ giữ gìn và bảo quản tài sản của nhà trường, của lớp. Nếu làm hư hỏng, mất mát hoặc phá hỏng sẽ bị kỷ luật và bồi thường thích đáng.

- Không tùy tiện di chuyển bàn, ghế, ghế đá và các dụng cụ phục vụ trong trường.

- Không viết, vẽ, khắc trên tường, bàn, ghế, bảng…

- Tắt đèn, quạt, máy lạnh, các thiết bị điện, đóng cửa, khóa cửa và giao chìa khóa phòng học cho giám thị trước khi ra về.

Tất cả học sinh phải học tập và thực hiện nghiêm túc nội quy này. Nếu vi phạm, tùy theo mức độ sẽ chịu hình thức kỷ luật của nhà trường.

HIỆU TRƯỞNG

Bản nội quy lớp học dành cho học sinh (mẫu 5)

NỘI QUY HỌC SINH

ĐIỀU 1: ĐẠO ĐỨC

· Kính trọng Quốc kỳ, hát Quốc ca vào các buổi chào cờ. Tham gia đầu đủ các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt tập trung và các hoạt động tập thể do nhà trường tổ chức.

· Tích cực rèn luyện đạo đức, trau dồi lối sống văn minh, khiêm tốn, thật thà.

· Hành vi, ngôn ngữ ứng xử phải có văn hóa, phù hợp với lối sống của lứa tuổi học sinh.

· Phải trung thực trong học tập, thi cử cũng như trong cuộc sống.

· Luôn nêu cao tinh thần tương trợ, sẵn sàng giúp đỡ bạn cùng học tập và rèn luyện để cùng tiến bộ.

· Không nói tục, chửi thề, có hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác.

ĐIỀU 2: HỌC TẬP

· Phải tích cực chuyên cần học tập tốt, học đầy đủ các buối chính khóa và ngoại khóa, nghe giảng, ghi bài, học bài, làm bài đầy đủ.

· Trong giờ học phải ngồi đúng vị trí, chú ý nghe giáo viên giảng bài và ghi bài đầy đủ. Luôn giữ gìn trật tự, không làm việc riêng, không nói chuyện gây mất trật tự, không chọc phá bạn.

· Học sinh phải đi học đầy đủ, đúng giờ, khoâng trốn học, không đi trễû, Nghỉ học phải có cha (mẹ) trực tiếp đến trường để xin phép, khi đi học lại phải chép bài, làm bài đầy đủ.

· Không được tự ý ra khỏi lớp, ra khỏi trường nếu chưa có sự đồng ý của giáo viên đang giảng dạy, GVCN hoặc Tổng Giám thị.

· Phải nghiêm túc và tập trung trong kiểm tra và thi cử; NGHIÊM CẤM gian lận, quay cóp trong học tập, kiểm tra và thi.

ĐIỀU 3: VỆ SINH

· Tích cực giữ gìn tốt vệ sinh lớp, tham gia trực lớp và lao động do trường phân công.Học sinh trực nhật phải xóa bảng sau giờ chuyển tiết và cuối mỗi buổi học.

· Có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác trong lớp, hộc bàn, hàng lang, căn tin, trong sân trường và nơi công cộng.

· Bỏ rác đúng nơi quy định, vệ sinh lớp sạch sẽ trước khi ra về.

ĐIỀU 4: THÁI ĐỘ

· Biết vâng lời Thầy cô, ông bà, cha mẹ, phải biết kính trên, nhường dưới. Lễ phép cúi đầu chào khi gặp Thầy cô, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và khách đến trường. Khi có lỗi phải biết nhận lỗi và sữa chữa, được giúp đỡ phải biết cám ơn.

· Tộn trọng các yêu cầu cán bộ lớp, tôn trọng và giữ quan hệ bạn bè trong sáng.

· NGHIÊM CẤM mọi lời nói, hành vi xúc phạm danh dự, xâm phạm thân thể Thầy Cô, CB - NV nhà trường

· NGHIÊM CẤM xúc phạm danh dự nhân phẩm của bạn, kéo bè kết cánh dọa nạt gây gỗ đánh nhau dù trong trường hay ngoài xã hội.

ĐIỀU 5: NỀ NẾP

· Học sinh đi học đúng giờ và đúng thời gian biểu.

· Mặc trang phục đúng theo quy định của nhà trường.

· Thực hiện đúng tác phong nề nếp theo quy định; đầu tóc gọn gàng, không xịt keo, nhuộm màu tóc, không xăm mình, cạo trọc đầu, không bôi son, đánh phấn, sơn móng tay,chân, đeo đồ trang sức đắt tiền, không mang nhiều tiền và đồ vật quý giá vào trường.

· Chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, không xử dụng xe phân khối lớn. Có ý thức bảo vệ môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội.

· NGHIÊM CẤM hút thuốc, chất gây nghiện, uống rượu bia, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng ma túy, các loại vũ khí, hung khí, các vật sắc nhọn, chất gấy cháy hỏa.

· NGHIÊM CẤM đánh bài, nói tục, cấm lưu hành các tạp chí, sách báo, băng đĩa, văn hóa phẩm có nội dung không lành mạnh.

· NGHIÊM CẤM sư dụng laptop, điện thoại di động (nếu vi phạm sẽ bị tịch thu và nhà trường chỉ trả lại vào cuối năm học).

· NGHIÊM CẤM mang đồ ăn thức uống lên lớp

ĐIỀU 6: CHUYÊN CẦN

· Đi học phải đúng giờ, về đúng lúc. Không được đi trễ, không được trốn học.

· Vắng học buổi nào phải đươc cha mẹ đến xin nghỉ phép buổi đó hoặc ngay buổi sau, (Vắng 1,2 buổi: phụ huynh đến xin nghỉ nơi Giám thị - Vắng 3 buổi trở lên phụ huynh đến xin nghỉ nơi BGH).

· Vắng 5 ngày không phép: Học sinh được coi là tự ý bỏ học.

· Nghỉ học giữa năm phải có đơn và lý do chính đáng. Cha mẹ gặp BGH duyệt ký đơn mới được xét lưu ban cho năm học sau.

ĐIỀU 7: BẢO VỆ CƠ SỞ VẬT CHẤT

· Học sinh có nhiệm vụ giữ gìn và bảo quản tài săn nhà trường. Nếu làm mất mát hoặc hư hỏng buộc phải bồi thường hoặc sửa chữa, tùy mức độ sẽ xử lý kỷ luật.

· Phái có ý thức tiết kiệm điện, nước, tắt đèn, quạt trước khi ra khỏi lớp.

· NGHIÊM CẤM mọi sự phá phách, nghich, vẽ bẩn lên bàn, lên tường, làm hư hại đồ vật cây cối trong trường.

ĐIỀU 8: TÔN TRỌNG NỘI QUY

· Tất cả học sinh phải tôn trọng và chấp hành Nội quy. Học sinh thực hiện tốt được khen, học sinh vi phạm sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật cảu nhà trường.

Bản nội quy lớp học dành cho học sinh (mẫu 6)

Điều 1: Đối với thầy cô giáo, nhân viên nhà trường phải kính trọng, lễ phép.

Đối với bạn bè phải đoàn kết thân ái, sống chan hòa, giúp đỡ nhau học tập và cuộc sống.

Điều 2: Đi học đúng giờ, nghỉ học phải có lý do, giấy phép phải do cha, mẹ học sinh xin nghỉ.

Điều 3: Đến lớp học phải học thuộc bài, làm bài tập, chuẩn bị bài, đồ dùng học tập đầy đủ. Đầu tóc, trang phục gọn gàng, mặc đồng phục, đeo phù hiệu theo đúng qui định của trường.

Điều 4: Để xe đúng nơi quy định, không đi xe trong trường, gửi xe vào bãi của trường.

Điều 5: Trong giờ học phải chú ý nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ, có ý thức tham gia xây dựng bài, không làm việc riêng, nghiêm túc tự giác trong thi cử và kiểm tra. Không được ra ngoài trong giờ truy bài, giờ học chính khóa, giờ học phụ đạo và các hoạt động giáo dục khác.

Điều 6: Luôn có ý thức bảo vệ của công, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp, tham gia lao động đầy đủ, tích cực. Học xong tắt điện, tắt quạt, máy lạnh, đóng cửa lớp.

Điều 7: Tham gia đầy đủ, nghiêm túc, nhiệt tình các buổi sinh hoạt tập thể.

Điều 8: Thực hiện đúng pháp luật của nhà nước.

Điều 9: Nghiêm túc chấp hành các điều nhà trường cấm:

– Cấm đánh nhau, gây rối trật tự trong nhà trường và ngoài xã hội; cấm nói tục, chửi thề.

– Cấm mang vũ khí, chất gây cháy nổ, vật dụng sắc nhọn, văn hoá phẩm bị cấm đến trường.

– Cấm sử dụng điện thoaị di động, các thiết bị ghi hình, ghi âm, thu – phát sóng trong trường.

– Cấm tiếp, rủ bạn bè bên ngoài vào trường khi chưa xin phép nhà trường.

– Cấm đứng, ngồi trên lan can, bàn giáo viên, bàn học sinh.

– Cấm vào phòng văn phòng khi Thầy cô chưa cho phép.

– Cấm chạy nhảy, gây ồn ào, mất trật tự khi di chuyển trên các hành lang phòng học, khi di chuyển qua các phòng làm việc của giáo viên, ban giám hiệu …

– Cấm đưa những thông tin trái pháp luật lên mạng xã hội, lên các diễn đàn …

– Cấm sử dụng nhà vệ sinh dành riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên…

Điều 10: Tất cả học sinh trường THCS,THPT Bạch Đằng phải thực hiện nghiêm túc nội qui và những qui định của trường, lớp và các đoàn thể. Tập thể, học sinh thực hiện tốt sẽ được khen thưởng. Học sinh vi phạm sẽ bị kỉ luật theo quy định của nhà trường, quy định hiện hành của Bộ GD & ĐT.

Bản nội quy lớp học dành cho học sinh (mẫu 7)

TRƯỜNG……….

Số: …- NQ…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------o0o-----

….ngày …tháng …năm…..

NỘI QUY HỌC SINH

Nhằm đảm bảo kỷ cương nề nếp trong nhà trường, phục vụ tốt cho các hoạt động dạy và học; Ban giám hiệu Trường THCS .............ban hành Nội quy học sinh như sau:

Điều 1. Tôn trọng Quốc kỳ, Quốc ca, nghiêm túc khi chào cờ và sinh hoạt tập thể. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt đoàn thể và các hoạt động do nhà trường tổ chức.

Điều 2. Kính trọng, lễ phép với thầy cô, cha mẹ và người lớn. Thân ái, hoà nhã với bạn bè, đoàn kết và giúp đỡ nhau trong học tập và sinh hoạt.

Điều 3. Đi học đúng giờ, không la cà dọc đường, tụ tập trước cổng trường và ngoài đường phố. Nghiêm cấm bỏ tiết học. Nghỉ học phải có đơn xin phép của phụ huynh. Không mang hung khí, các chất cháy nổ và các vật cấm khác vào trường.

Điều 4. Mặc đồng phục và có tác phong đứng đắn từ nhà đến trường. Đồng phục phải gắn phù hiệu, mã số, logo của nhà trường, đầu tóc gọn gàng, không cắt tóc kiểu, không nhuộm màu.

Điều 5. Có động cơ và thái độ học tập đúng đắn, học thuộc bài và làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp. Trung thực trong kiểm tra, thi cử.

Điều 6. Trong lớp phải ngồi ngay ngắn, đúng chỗ qui định theo sơ đồ lớp, giữ gìn trật tự trong giờ học. Chú ý nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ, tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài.

Điều 7. Không nói tục, chửi thề, hút thuốc, uống rượu bia và sử dụng các chất kích thích. Không chọc ghẹo, gây sự đánh nhau trong trường và ngoài phố. Tuân thủ luật pháp, tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội, chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ.

Điều 8. Không ngồi lên bàn, không ăn vặt trong lớp và trong phòng ngủ. Không sử dụng điện thoại di động trong trường, không vay mượn tiền bạc và đồ dùng cá nhân.

Điều 9. Cấm mọi hình thức đánh bài, cá độ. Cấm xem, đọc hoặc tàng trữ, tuyên truyền các loại phim ảnh, sách báo có nội dung xấu. Mọi sinh hoạt, các hình thức vui chơi giải trí phải lành mạnh và bổ ích.

Điều 10. Bảo vệ và giữ gìn tài sản của nhà trường. Bỏ rác đúng nơi quy định,giữ gìn vệ sinh môi trường. Không viết, vẽ bậy lên sách vở, bảng, bàn ghế và lên tường.

Mỗi học sinh Trường THCS-THPT Nam Việt phải có trách nhiệm thực hiện đúng Nội qui này, những học sinh vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo qui định của nhà trường.

BAN GIÁM HIỆU

Bản nội quy lớp học dành cho học sinh (mẫu 8)

TRƯỜNG……….

Số: …- NQ…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------o0o-----

….ngày …tháng …năm…..

NỘI QUI HỌC SINH

Điều 1. Luôn giữ gìn phẩm chất của học sinh dưới mái trường xã hội chủ nghĩa: Chấp hành đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân.Thực hiện nghiêm túc đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Điều lệ trường THCS; Qui chế, nội qui của ngành Giáo dục và Đào tạo, của trường, lớp.

1. Kính trọng người lớn, lễ phép với thầy cô và tôn trọng các em nhỏ.

2. Sống chan hoà, thẳng thắn, trung thực, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ bạn bè.

3. Gương mẫu ở mọi lúc, mọi nơi, luôn giữ gìn và phát huy truyền thống của dân tộc nói chung và của nhà trường nói riêng.

Điều 2. Đi học đúng giờ (Có mặt ở trường trước 15 phút khi buổi học bắt đầu), nghỉ học phải có lý do, phải có giấy xin phép được phụ huynh hoặc của giáo viên chủ nhiệm ký xác nhận.

Điều 3. Đến lớp học:

1. Phải học và làm bài đầy đủ.

2. Phải có đầy đủ đồ dùng và phương tiện học tập cho buổi học ngày hôm đó.

3. Đầu tóc,quần áo gọn gàng, nghiêm túc. Đeo bảng tên, huy hiệu đoàn (Nếu là đoàn viên), trước khi đến trường. Mặc đúng đồng phục theo qui định của nhà trường. Đi giầy (nếu trời mưa đi dép có quai hậu), cấm đi các loại dép trái qui định.

4. Giữ gìn vệ sinh chung của trường, lớp.

5. Giữ gìn bảo vệ của công của trường, lớp.

Điều 4. Học sinh phải có mặt trong lớp sau khi kết thúc hiệu lệnh báo hiệu bắt đầu tiết học. Trường hợp lớp chưa có giáo viên phải giữ trật tự, Lớp trưởng hoặc Bí thư lên báo cáo với Ban giám hiệu hoặc với thầy cô giáo giám thị.

Điều 5. Ngồi trong lớp:

1. Trật tự,chú ý nghe giảng, có ý thức tham gia xây dựng bài.

2. Không được nói chuyện riêng, làm việc riêng, nói leo và ăn quà trong lớp. Chỉ được phát biểu hoặc trình bày ý kiến khi giáo viên cho phép.

3. Trong giờ học không được phép ra ngoài. Những trường hợp bất khả kháng chỉ được ra ngoài khi được sự đồng ý của giáo viên đang đứng lớp.

4. Trung thực trong tất cả các bài kiểm tra của trường, lớp.

5. Ngồi theo đúng sơ đồ lớp hay sự hướng dẫn của thầy cô giáo bộ môn cho phù hợp với nội dung bài dạy.

Điều 6. Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá, hoạt động tập thể:

1. Tập trung chào cờ, hội thi, hội diễn.

2. Lao động, vệ sinh môi trường.

3. Sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn.

4. Các hoạt động ngoại khoá: Chuyên đề hướng nghiệp, các buổi lễ kỷ niệm của nhà trường.

5. Các phong trào lớn do nhà trường, đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị khác phát động.

6. Tham gia đầy đủ các hoạt động từ thiện.

Điều 7. Có ý thức bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường. Nghiêm cấm các hành vi, hành động phá hoại cơ sở vật chất, môi trường. Không được phép đi lại trong khu vực nhà hiệu bộ khi không có nhiệm vụ hoặc công việc.

Điều 8. Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị định của Chính phủ ban hành (Nghị định 36, 39, 40 CP - Luật an toàn giao thông, Chỉ thị 406 CP – Cấm sử dụng, tàng trữ, vận chuyển chất nổ).

Điều 9. Triệt để chấp hành các Điều cấm học sinh không được làm:

1. Cấm vô lễ với giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

2. Cấm sử dụng ma tuý dưới mọi hình thức. Cấm uống rượu bia, hút thuốc lá ở mọi lúc, mọi nơi.

3. Cấm đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào.

4. Cấm đánh nhau, gây rối mất trật tự làm ảnh hưởng tới an ninh trường học và nơi công cộng.

5. Cấm nói tục, chửi thề và có những hành vi thiếu văn hoá đối với mọi người.

6. Cấm mang vũ khí, các dụng cụ sắc nhọn, các vật dụng gây cháy, gây nổ đến trường.

7. Cấm sử dụng, lưu trữ các loại văn hoá phẩm không phục vụ mục đích học tập, văn hoá phẩm không lành mạnh.

8. Cấm đi xe đạp trong trường, đến trường phải gửi xe đúng nơi qui định (Tuyệt đối khôngđược gửi xe ngoài trường).

9. Cấm sử dụng xe gắn máy để đi học khi không có giấy phép lái xe.

10. Cấm ngắt hoa, bẻ cành, chạy giẫm đạp lên bồn hoa, thảm cỏ.

11. Cấm đứng,ngồi trên lan can, bàn ghế giáo viên và học sinh.

12. Cấm nhuộm tóc, để tóc quá dài hoặc quá ngắn, để tóc không đúng với tư cách người học sinh. Cấm tô vẽ, sơn sửa móng tay, móng chân, viết vẽ lên quần áo, các trang thiết bị học tập. Cấm viết, vẽ lên tường, bàn ghế học sinh và giáo viên.

13. Cấm tiếp bạn, rủ bạn bên ngoài trường hoặc học sinh trường khác vào trong trường dưới bất kỳ hình thức, lý do nào. Nếu trong trường hợp cần thiết phải báo cáo vớigiám thị và tiếp khách tại phòng giám thị.

14. Cấm ra khỏi trường trong buổi học khi chưa được sự đồng ý của cán bộ, công nhân viên có trách nhiệm trong nhà trường.

15. Cấm mang tài sản của nhà trường ra khỏi khuôn viên nhà trường. Trong trường hợp được phép phải có giấy xác nhận, đồng ý của nhà trường.

16. Cấm học sinh ăn kẹo cao su khi đến trường. Cấm sử dụng bút xóa trắng trong học tập và sinh hoạt tại trường.

Điều 10. Tất cả học sinh trường ........................ phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các Điều trong qui chế, nội qui học sinh. Nếu vi phạm tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý theo qui định hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định xử lý học sinh vi phạm của trường .......................

Những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh vực góp phần thực hiện nghiêm túc nội quy, qui chế học sinh sẽ được nhà trường biểu dương và khen thưởng kịp thời.

HIỆU TRƯỞNG

TM.BAN HĐGD-NGLL
PHÓ BAN TRỰC

Bản nội quy lớp học dành cho học sinh (mẫu 9)

NỘI QUY HỌC SINH TIỂU HỌC

Học sinh đến trường phải thực hiện tốt những điều quy định sau đây:

1. HS đi học đúng giờ, chuyên cần. Nghỉ học phải có giấy xinphép của phụ huynh.

2. HS đến trường mặc quần áo sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, đi dép guốc đầy đủ. Ngày thứ 2 và ngày thứ 5 phải mặc đồng phục đúng quy định. Đội viên hằng ngày ở trường phải quàng khăn đỏ và đội mũ ca lô nghiêm túc.

3. Tuyệt đối không ăn quà vặt, không vứt rác bừa bãi, không leo trèo, ngắt bẻ cành cây, không vẽ bậy lên tường cũng như hề thông cửa sổ, cửa ra vào, lên bàn ghế. Tiểu tiện đúng nơi quy định.

4. đi lên xuống cầu thang nhẹ nhàng. Thgực hiện tốt việc bảo vệ của công.

5. Kính trọng lễ phép với mọi người. Đoàn kết với bạn bè. Luôn có ý thức giữ vệ sinh chung. Thể hiện nếp sống văn minh, lịch sự.

6. Học thuộc và nắm vững kiến thức của bài ngay trên lớp. Trong giờ không ồn ào làm ảnh hưởng đến người khác, lớp khác.

7. Không đi xe đạp trong khu vực trường. Để xe đúng nơi quy định. Khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, đặc biệt là khi đi đến trường.

8. Tham gia đầy đủ các buổi lao động của trường hoặc của lớp tổ chức. Thực hiện tốt các buổi sinh hoạt nghoại khoá cũng như sinh hoạt tập thể.

9. Tham gia đầy đủ công tác kế hoạch nhỏ gây quỹ Đội. Tích cực tham gia vào phong trào từ thiện, nhân đạo do trường, lớp tổ chức.

10. Tự nguyện và tích tích tham gia các khoản tiền do Hội phụ huynh cũng như các tổ chức khác vận động.

Bản nội quy lớp học dành cho học sinh (mẫu 10)

1. Lễ phép, kính trọng, vâng lời thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường và người lớn tuổi. Biết chào hỏi, tạm biệt trong giao tiếp hàng ngày, đoàn kết giúp đỡ bạn bè.

2. Đi học đúng giờ, học tập chuyên cần, nghỉ học phải xin phép.

3. Đến lớp phải đủ đồ dùng học tập, giữ trật tự khi ngồi học, tự giác chủ động trong học tập, thực hiện đúng quy định về sách vỡ sạch, chữ đẹp.

4. Tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường, của lớp.

5. Không được lảng vảng trong nhà trường ngoài giờ học, không được đánh nhau, gây rối trật tự an ninh, không hút thuốc, uống rượu bia trong nhà trường và ngoài xã hội.

6. Không lưu hành văn hóa phẩm đồi trụy, không đánh bạc, không sử dụng ma túy, vũ khí, vật nổ, chất gây cháy, các loại chất độc hại.

7. Biết giữ gìn tốt dụng cụ học tập, bàn ghế, lớp học và mọi tài sản của nhà trường.

8. Giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh chung

- Đầu tóc, đồng phục gọn gàng, sạch sẽ.

- Ăn uống hợp vệ sinh.

- Bước đầu thực hiện các quy tắc về an toàn giao thông và trật tự xã hội.

-Tiểu tiện đúng chỗ, vứt rác vào soạt rác.

1 4057 lượt xem
Tải về


Xem thêm các chương trình khác: