Giải Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 2 Bài 18: Người trong một nhà trang 35, 36 – Kết nối tri thức

Lời giải vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 2 Bài 18: Người trong một nhà trang 35, 36 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 2.

1 341 lượt xem
Tải về


Giải Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 2 trang 35 Bài 18: Người trong một nhà 

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 2 trang 35 Bài 1: Em chăm sóc người thân của mình.

- Em có thể làm gì để chăm sóc người thân của mình?

Bài 18: Người trong một nhà hay nhất

Trả lời:

- Người thân: …………………. Việc em có thể làm:………………………

…………………………………………………………………….

Người thân: Mẹ. Việc em có thể làm: Xoa bóp vai, đấm lưng cho mẹ.

- Người thân: …………………. Việc em có thể làm:………………………

…………………………………………………………………….

Người thân: Bố. Việc em có thể làm: Lấy nước mời bố uống, đấm lưng cho bố.

- Người thân: …………………. Việc em có thể làm:………………………

…………………………………………………………………….

Người thân: Ông. Việc em có thể làm: Lấy kính cho ông, lấy thuốc cho ông.

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 2 trang 35, 36 Bài 2:

- Vẽ lại món quà người thân đã tặng mà em thích.

Bài 18: Người trong một nhà hay nhất

- Ai đã tặng em món quà này?

………………………………………………………………………………………

- Em có nhớ em nhận món quà này vào dịp nào không? Nó có liên quan đến kỉ niệm nào của em với người thân?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Em cảm thấy thế nào khi ngắm món quà?

Bài 18: Người trong một nhà hay nhất

Trả lời:

- Vẽ lại món quà người thân đã tặng mà em thích.

Bài 18: Người trong một nhà hay nhất

- Ai đã tặng em món quà này?

Ông đã tặng em con lật đật này.

- Em có nhớ em nhận món quà này vào dịp nào không? Nó có liên quan đến kỉ niệm nào của em với người thân?

Đó là khi em tập đi xe và bị ngã đau nên em khóc. Ông tặng em và nói với em rằng cháu hãy nhìn con lật đật này, nó rất mạnh mẽ. Ông còn chúc em luôn mạnh mẽ như thế.

- Em cảm thấy thế nào khi ngắm món quà?

Bài 18: Người trong một nhà hay nhất

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 2 trang 36 Bài 3: Bày tỏ lòng biết ơn với người thân.

Bài 18: Người trong một nhà hay nhất

KẾT QUẢ

Em đã thực hiện được kế hoạch chưa?.......................................................................

Người thân của em đã nói gì?...............................................................................

Em nghĩ, người thân của mình có vui không?......................................................

Em cảm thấy thế nào khi bày tỏ lòng biết ơn với người thân?..................................

…………………………………………………………………………………..

Trả lời:

Kế hoạch của em

- Em bày tỏ lòng biết ơn đối với người thân là…………………………………

Em bày tỏ lòng biết ơn đối với người thân là ông em.

- Các phương án: Nói lời biết ơn; Vẽ tranh; Tự tay làm một món quà.

Em sẽ……………………………….

Em sẽ tự tay làm một món quà tặng ông, đó là con búp bê bằng vải em tự khâu.

- Em sẽ làm việc đó lúc nào?...........................................................................

Em sẽ may vào buổi tối và tặng ông vào dịp ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10.

KẾT QUẢ

- Em đã thực hiện được kế hoạch chưa?

Em đã tặng ông nhân dịp ngày 1/10 rồi.

- Người thân của em đã nói gì?

Ông nói: “Cảm ơn cháu nhé! Cháu ngoan quá!”

- Em nghĩ, người thân của mình có vui không?

Em nghĩ ông rất vui vì ông cười tươi.

- Em cảm thấy thế nào khi bày tỏ lòng biết ơn với người thân?

Em cảm thấy vui và hạnh phúc khi bày tỏ lòng biết ơn với người thân.

Xem thêm các bài giải vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 2 trang 37 Bài 19: Tết nguyên đán

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 2 trang 38 Bài 20: Ngày đáng nhớ của gia đình

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 2 trang 40 Tự đánh giá sau chủ đề Gia đình thân thương

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 2 trang 41 Bài 21: Tự chăm sóc sức khỏe bản thân

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 2 trang 42 Bài 22: Những vật dụng bảo vệ em trang

1 341 lượt xem
Tải về