Giải SBT Giáo dục công dân 6 Bài 7 (Kết nối tri thức): Ứng phó với tình huống nguy hiểm

Với giải sách bài tập Giáo dục công dân lớp 6 Bài 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm sách Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong sách bài tập GDCD 6.

1 1658 lượt xem
Tải về


Giải SBT GDCD 6 Bài 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm

Bài 1 trang 25 sách bài tập GDCD 6 – KNTT: Em hãy đánh dấu X vào  ở bức tranh thể hiện tình huống nguy hiểm

Trả lời:

Tài liệu VietJack

=> Bức tranh thể hiện tình huống nguy hiểm gồm: 1,2,4,5,6

Bài 2 trang 26 sách bài tập GDCD 6 – KNTT: Em hãy dự đoán nguy cơ có thể xảy ra và nêu cách ứng xử phù hợp đối với mỗi tình huống dưới đây.

Trả lời:

Tình huống

Nguy cơ

Cách ứng xử

A. Có người tự giới thiệu là bạn của mẹ và được mẹ nhờ đưa em về nhà

Dễ bị lừa

+ Khéo léo từ chối bằng cách hỏi thông tin về ngày sinh của người thân, số điện thoại của bố me.

+ Khéo léo nhờ điện thoại gọi trực tiếp cho bố mẹ để xác nhận thông tin.

+….

B. Em đang đi một mình trên đoạn đường vắng thì bọ một nhóm ngừi đe dọa, tấn công

Cướp giật tài sản và bắt cóc

+ Bình tĩnh kêu thật to: “Cướp, cướp…”, “Cứu tôi với”,.. đồng thời bỏ chạy đến nơi đông người

+…

C. Có người lạ nhờ em chuyển đồ giúp và hứa cho em một khoản tiền

Lợi dụng làm việc xấu hoặc lừa đảo…

+ Từ chối

 

D. Khi đang bơi trên biển, một người bạn bị sóng cuốn ra xa bờ

Đuối nước

+  Bình tĩnh hô thật to: “Cứu, có người đuối nước”, để nhờ người khác giúp đỡ

+ Tìm kiếm sự gúp đỡ của người khác…

E. Em bất ngờ gặp mưa lũ/ sạt lở đất

Bị tai nạn do mưa lũ/ sạt lở đất

+ Tìm cách thoát khỏi nơi mưa lũ; điểm sạt lở đất

+ Gọi 112 yêu cầu cứu nạn…

Bài 3 trang 26 sách bài tập GDCD 6 – KNTT:Trong buổi hội thảo về phòng chống bọn bắt cóc, cô giáo đọc cho cả lớp nghe quy tắc NĂM KHÔNG. Cụ thể:

1/ Không tiếp xúc với người lạ

2/ Không nhận quà của người lạ

3/ Không đi theo người lạ

4/ Không chuyển đồ giúp người lạ

5/ Không cố gắng giữ “bí mật” theo yêu cầu của một người khác

Câu hỏi: Theo em để thực hiện các quy tắc trên, chúng ta cần rèn luyện những thói quen nào?

Trả lời:

- Theo em để thực hiện các quy tắc trên, chúng ta cần rèn luyện những thói quen:

+ Sinh hoạt nề nếp, đúng giờ. Khi đi học về muộn cần xin phép bố mẹ.

+ Không tiếp xúc với người lạ. Không nhận bất kì thứ gì của người lạ khi chưa có ý kiến của bố, mẹ và người thân trong gia đình.

+ Không chuyển đồ giúp người lạ

+ Thường xuyên chia sẻ những điều băn khoăn, khó xử với bố mẹ, thầy cô; không giữ bí mật theo yêu cầu của người khác.

+…

Bài 4 trang 27 sách bài tập GDCD 6 – KNTT: Nhà em và nhà bác Hiệp chung nhau hành lang. Khi đang ngồi chơi trong nhà thì em phát hiện khói đen bay từ nhà bác Hiệp. Em vội chạy ra ngoài nhưng cầu thang đã bị khói vây kín, đen kịt.

Câu hỏi: Để thoát ra khỏi đám cháy đó, em cần làm gì?

Trả lời:

- Khi phát hiện có cháy nổ, hỏa hoạn chúng ta cần:

+ Bình tĩnh, gắt cầu dao điện.

+ Cởi khăn/ áo bịt mũi, miệng (nếu có nước cạnh thì cần làm ướt khăn, áo); cuối thấp người men theo cầu thang bộ xuống tầng dưới; đóng cửa trên đường di chuyển để tránh lửa lan ra.

+ Tìm cách thoát ra khỏi đám cháy và có thể hỗ trợ người khác tùy theo khả năng của mình.

+ Thông báo cho những người xung quanh gọi điện thông báo tới số 114 (thông báo địa điểm vụ cháy)

+ …

Bài 5 trang 27 sách bài tập GDCD 6 – KNTT: Nghỉ hè, Lan được bố mẹ cho đi du lịch biển cùng cơ quan của bố. Khi đang bơi cùng mọi người, Lan bất ngờ bị dòng cuốn ra xa bờ. Quá bất ngờ và sợ hãi nên Lan cố gắng thoát ra khỏi dòng nước bằng cách bơi ngược dòng. Thật may vì có một bác đang bơi ở gần đó thấy Lan gặp nguy hiểm đã gọi cứu hộ trên biển và Lan được lực lượng cứu hộ đưa lên thuyền.

Câu hỏi:

1/ Em có nhận xét gì về cách ứng phó của Lan?

Trả lời:

- Lan đã ứng phó chưa đúng khi bị cuốn vào dòng nước xoáy.

2/ Nếu là Lan trong tình huống trên, em sẽ làm như thế nào?

Trả lời:

- Nếu là Lan trong tình huống trên, em sẽ:

+ Bình tĩnh, hít thật nhiều hơi vào phổi, cố gắng nín thở càng lâu càng tốt, thả lỏng người, khi hết dòng ngược, bơi song song với bờ và ra hiệu cho lực lượng cứu hộ.

+ Dùng tay hoặc chân làm mái chèo, quạt nước đẩy đầu nhô khỏi mặt nước hoặc cũng có thể quạt nước xiên, đẩy người trôi đi dễ dàng bởi vì trong nước người trở nên nhẹ hơn so với trên cạn;

+ ….

Bài 6 trang 27 sách bài tập GDCD 6 – KNTT:  Khi đang trên đường đi học về, em và bạn Tùng gặp dông lớn, sấm sét ầm ầm. Tùng giục em mặc áo mưa và chạy thật nhanh về nhà. Câu hỏi:Trong tình huống trên, em sẽ xử lí như thế nào?

Trả lời:

- Trong tình huống trên, nếu là Tùng thì em sẽ:

+ Tìm nơi trú ẩn an toàn như: tòa nhà cao tầng, siêu thị, trường học…có lắp hệ thông chông sét. Khi trời hết dông lớn, sấm sét thì mới ra về

+ Không trú dưới gốc cây, cột điện.

+ Không đội mũ, ô dù có đồ có kim loại dễ bị sét đánh

+…..

Bài 7 trang 28 sách bài tập GDCD 6 – KNTT:Nghe dự báo thời tiết sắp có bão lớn đổ bộ đến địa phương, Trang nhắc các bạn mang áo mưa khi đi học và tránh lối đi qua suối để đề phòng lũ quét nhưng Hùng tỏ ra không quan tâm.

Câu hỏi :

1/ Theo em, việc Hùng không chuẩn bị ứng phó với bão có thể dẫn đến hậu quả gì?

Trả lời:

- Theo em, việc Hùng không chuẩn bị ứng phó với bão có thể dẫn đến hậu quả:

+ Bão lũ có thể dẫn đến lũ quét, lũ ống, sạt lở đất…gây nguy hiểm đến tính mạng.

2/ Em hãy nêu một vài cách ứng phó khi có bão, lũ quét xảy ra?

Trả lời:

+ Thường xuyên xem dự báo thời tiết

+ Chủ động chuẩn bị đồ phòng chống (đèn pin, thực phẩm, áo mưa…)

+ Không đi qua sông suối khi có lũ

+ Gọi 112 yêu cầu cứu nạn…

+ Không nên ra ngoài, tìm nơi cao ráo để trú ngụ…

+ Chúng ta nên bảo vệ rừng, tránh hoạt động khai thác rừng bừa bãi…

+….

Bài 8 trang 28 sách bài tập GDCD 6 – KNTT: Dù mẹ nhắc hai anh em không được ra suối vớt củi vì mấy hôm nay trời mưa to nhưng khi trời vừa nắng lên, hai anh em Quyên lại rủ nhau ra suối vớt củi. Khi đi được một đoạn thì gặp đá lở, rơi xuống đường, anh rủ Quyên về nhà nhưng Quyên còn lưỡng lự.

Câu hỏi :

1/ Theo em, Quyên có nên nghe theo lời khuyên của anh mình không? Vì sao?

Trả lời:

- Theo em, Quyên có nên nghe theo lời khuyên của anh mình vì:

+ Khi ra khỏi nhà có mưa bão có thể dẫn đến lũ quét, lũ ống, sạt lở đất… gây nguy hiểm đến tính mạng.

2/ Nếu gặp tình huống sạt lở đất, em sẽ ứng phó như thế nào?

Trả lời:

- Nếu gặp tình huống sạt lở đất, em sẽ ứng phó như sau:

+ Cần sơ tán theo sự chỉ đạo của chính quyền và các lực lượng cứu hộ

+ Tìm nơi trú ẩn an toàn, xa khu vực bị sạt lở.

+…

Bài 9 trang 28 sách bài tập GDCD 6 – KNTT: Tìm hiểu và cho biết những thủ đoạn mà các đối tượng bắt cóc thường sử dụng để dụ dỗ trẻ em?

Trả lời:

- Những thủ đoạn mà các đối tượng bắt cóc thường sử dụng để dụ dỗ trẻ em như:

+ Các đối tượng bắt cóc sẽ tìm cách tiếp cận, làm quen, dùng những thứ hấp dẫn như bánh kẹo, sách truyện, đồ chơi… để dụ dỗ trẻ em đi theo.

+ Các đối tượng bắt cóc sẽ lợi dụng quen biết với gia đình, với trẻ, đón trẻ em trên đường đi học về để rủ đi chơi, cho đi nhờ… rồi bắt cóc.

+ Hoặc với thời đại công nghệ 4.0 như hiện nay, các đối tượng có thể kết bạn với trẻ em qua mạng xã hội như Facebook, Zalo… để rủ rê đi chơi, thăm quan, xem phim…

+…

Bài 10 trang 29 sách bài tập GDCD 6 – KNTT: Em hãy nêu ba tình huống nguy hiểm và nêu cách ứng phó để tự bảo vệ bản thân được an toàn khi ở trong những tình huống đó.

Trả lời:

Ba tình huống nguy hiểm và cách ứng phó để tự bảo vệ bản thân được an toàn khi ở trong những tình huống đó:

- Tình huống nguy hiểm thứ nhất bị bắt cóc và cách ứng phó để tự bảo vệ bản thân được an toàn khi ở trong những tình huống đó là:

+ Nói thật to và rõ: “Dừng lại ngay đi” và “Cứu tôi với”… để người xung quanh phát hiện ra tới giúp.

+ Bỏ chạy đến nơi đông người, khóc và kêu cứu

+…

- Tình huống nguy hiểm thứ hai là cháy nổ, hỏa hoạn và cách ứng phó để tự bảo vệ bản thân được an toàn khi ở trong những tình huống đó là:

+ Bình tĩnh

+ Gắt cầu dao điện.

+ Tìm cách thoát ra khỏi đám cháy và có thể hỗ trợ người khác tùy theo khả năng cuả mình.

+ Thông báo cho những người xung quanh gọi điện thông báo tới số 114 (thông báo địa điểm vụ cháy)

+….

- Tình huống nguy hiểm thứ ba là gặp mưa dông, lốc, sét và cách ứng phó để tự bảo vệ bản thân được an toàn khi ở trong những tình huống đó là:

+ Ở trong nhà.

+ Tắt các thiết bị điện trong nhà.

+ Nếu đang trên đường thì nên tìm nơi trú ẩn an toàn như: tòa nhà cao tầng, siêu thị, trường học

+ Không trú dưới gốc cây, cột điện.

+ Không cầm nắm các vật bằng kim loại, không nên xem ti vi…

+ Tránh các nơi trống vắng, quang đãng như: cánh đồng, nhà kho, bãi đỗ xe,…không có thiết bị chống sét.

+ Không đội mũ, ô dù có đồ có kim loại dễ bị sét đánh

+ Không đứng thành nhóm người gần nhau

+ Chú ý quan sát đường dây điện vì khi dây bị đứt dễ dẫn đến tai nạn nếu chưa gắt điện

+….


Xem thêm lời giải sách bài tập GDCD lớp 6 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Bài 8: Tiết kiệm

Bài 9: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Bài 11: Quyền cơ bản của trẻ em

Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em

Trắc nghiệm Bài 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm

1 1658 lượt xem
Tải về


Xem thêm các chương trình khác: