Câu hỏi:
17/06/2026 157Trước khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược vào năm 1858, Việt Nam vẫn là
A. một quốc gia độc lập, có chủ quyền.
B. một vùng tự trị của Trung Hoa.
C. một quốc gia thuộc Liên bang Đông Dương.
D. một vùng tự trị của Nhật Bản.
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là : A
- Trước khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược vào năm 1858, Việt Nam vẫn là một quốc gia độc lập, có chủ quyền.
Trước khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược vào năm 1858, Việt Nam là một quốc gia độc lập và có chủ quyền, với một lịch sử và bản sắc văn hóa lâu đời.
1.Bối cảnh chính trị
- Việt Nam khi đó nằm dưới sự cai trị của triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam. Vua Gia Long thống nhất đất nước vào năm 1802 và thành lập triều Nguyễn, đặt kinh đô ở Huế và lấy quốc hiệu là Đại Nam. Đến thời vua Tự Đức (1847–1883), nhà Nguyễn vẫn duy trì chính quyền trung ương mạnh, dù đang đối mặt với nhiều khó khăn, cả trong nước và từ bên ngoài.
- Triều Nguyễn áp dụng chế độ quân chủ chuyên chế, với bộ máy chính quyền từ trung ương tới địa phương, duy trì luật lệ và các phong tục tập quán truyền thống. Tuy nhiên, do chính sách “bế quan tỏa cảng” và bảo thủ, triều Nguyễn ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài và khó khăn trong việc tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật, làm suy yếu tiềm lực quốc gia.
2.Tình hình kinh tế- xã hội
- Nền kinh tế Việt Nam thời kỳ này chủ yếu là kinh tế nông nghiệp, phụ thuộc vào canh tác lúa nước và các hoạt động thủ công truyền thống. Hệ thống đê điều và thủy lợi được duy trì, tuy nhiên, sự bảo thủ và quan liêu trong quản lý khiến nền kinh tế không phát triển mạnh.
- Đời sống người dân gặp nhiều khó khăn do các cuộc nổi dậy trong nước và các chính sách thuế nặng nề của triều đình. Thêm vào đó, việc đất nước không tiếp cận với những tiến bộ khoa học và công nghệ mới trên thế giới khiến Việt Nam dần lạc hậu so với các nước phương Tây.
3.Các mối đe dọa từ bên ngoài
- Từ thế kỷ 16, các nước phương Tây, đặc biệt là Pháp và Bồ Đào Nha, đã bắt đầu có những liên hệ thương mại với Việt Nam. Tuy nhiên, do chính sách “bế quan tỏa cảng,” Việt Nam không mở cửa giao thương và thường hạn chế việc giao tiếp với các nước này.
- Sự xâm nhập của các nước phương Tây vào khu vực châu Á ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt là sau khi họ chứng kiến sự suy yếu của triều đình nhà Nguyễn và các bất ổn nội bộ trong nước. Pháp, với tham vọng mở rộng thuộc địa, đ
4.Cuộc xâm lược của Pháp vào năm 1858
- Vào năm 1858, quân Pháp nổ súng tấn công vào Đà Nẵng, mở đầu cho quá trình xâm lược và từng bước chiếm đóng Việt Nam. Bắt đầu từ Đà Nẵng, sau đó Pháp tiến xuống Gia Định (Sài Gòn), và dần kiểm soát khu vực Nam Kỳ.
- Mặc dù triều đình nhà Nguyễn đã chống trả, nhưng do lực lượng quân sự yếu kém và thiếu sự hỗ trợ từ bên ngoài, Việt Nam không thể ngăn chặn sự xâm lược của Pháp. Đến năm 1884, với Hiệp ước Patenôtre, Việt Nam chính thức trở thành thuộc địa của Pháp và mất đi quyền tự chủ hoàn toàn.
Như vậy, Việt Nam là một quốc gia độc lập và có chủ quyền trước năm 1858, nhưng do những yếu kém nội tại và sự bảo thủ của triều đình, đã không đủ sức chống lại làn sóng xâm lược từ các nước phương Tây trong thế kỷ 19.
→ A đúng.B,C,D sai.
* Những nội dung chủ yếu
1. Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược Việt Nam.
- Do kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển đặt ra nhu cầu về thị trường, nguyên liệu, nhân lực.
- Xâm lược nước ta để làm bàn đạp tấn công Trung Quốc.
- Do nhà Nguyễn suy yếu.
2. Nguyên nhân làm cho nước ta trở thành thuộc địa của Pháp
- Giai cấp phong kiến nhu nhược yếu hèn không biết dựa vào dân để tổ chức kháng chiến.
- Nhà Nguyễn không chịu canh tân đất nước để tạo ra thực lực chống ngoại xâm
- Đường lối, cách thức tổ chức của triều đình Huế mắc nhiều sai lầm, bất cập. Bối cảnh kinh tế bất lợi
3. Nhận xét về phong trào kháng chiến chống Pháp cuối thế kỉ XIX
- Quy mô: Diễn ra khắp Bắc Kì, Trung Kì
- Thành phần lãnh đạo: Văn thân, sĩ phu và nông dân
- Mức độ: Diễn ra quyết liệt, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Hương Khê.
- Hình thức và phương pháp đấu tranh: Khởi nghĩa vũ trang.
- Tính chất: Là cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
- Ý nghĩa: Chứng tỏ ý chí đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân ta.
4. Phong trào Cần Vương
- Nguyên nhân:
+ Triều đình Huế đầu hàng thực dân Pháp.
+ Nhân dân phản đối hành động bán nước của triều đình.
+ Thái độ cương quyết của phái chủ chiến.
- Đặc điểm: nhìn chung còn nằm trong phạm trù phong kiến.
- Tính chất : là cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
- Kết quả: Tất cả các phong trào đều thất bại.
- Ý nghĩa: thể hiện truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của dân tộc ta.
5. Những chuyển biến kinh tế, xã hội, tư tưởng trong phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX
- Nguyên nhân chuyển biến:
+ Khách quan: trào lưu tư tưởng dân chủ tư sản truyền vào Việt Nam.
+ Chủ quan: THỰC DÂN PHÁP tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần th? nh?t khiến kinh tế, xã hội Việt Nam biến đổi.
=> Một xu hướng cách mạng mới xuất hiện: xu hướng dân chủ tư sản.
6. Nhận xét chung về phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX
- Chủ trương đường lối: từ phạm trù phong kiến chuyển sang phạm trù tư sản (ở mức độ khuynh hướng).
- Hình thức đấu tranh: phong phú hơn.
- Thành phần tham gia: đông đảo hơn cuối thế kỉ XIX.
- Hình thức hoạt động: Khởi nghĩa vũ trang, duy tân cải cách.
7. Bước đầu hoạt động của Nguyễn Tất Thành
+ Ngày 5/6/1911, ra đi tìm đường cứu nước.
+ Đi qua nhiều nước ở châu ắ, Châu Mĩ, châu Phi đến 1917 về Pháp hoạt động trong Hội những người Việt Nam yêu nước.
+ Tích cực tham gia hoạt động trong phong trào công nhân Pháp và tiếp nhận ảnh hưởng Cách mạng tháng Mười Nga.
* Ý nghĩa: Những hoạt động tuy chỉ là bước đầu nhưng là điều kiện quan trọng để người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc ta.
Xem thêm các bài viết liên quan,chi tiết khác:
Lý thuyết Lịch Sử 8 Bài 31: Ôn tập lịch sử Việt Nam từ những năm 1858 đến năm 1918
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 2:
Vào năm 1872, cơ quan nào của triều đình nhà Nguyễn đã tấu xin vua Tự Đức mở ba cửa biển ở miền Bắc và miền Trung (Đà Nẵng, Ba Lạt và Đồ Sơn) để thông thương với nước ngoài?
Câu 3:
“Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi
Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác
Khi bờ bãi dần lui làng xóm khuất
Bốn phía nhìn không một bóng hàng tre”.
(Người đi tìm hình của nước – Chế Lan Viên)
Những câu thơ trên nhắc đến sự kiện lịch sử nào?
Câu 4:
Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX thất bại xuất phát từ nguyên nhân khách quan nào dưới đây?
Câu 5:
Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dân gian sau?
“Đố ai đánh trống phất cờ
Giữa thành Hà Nội trong giờ nguy nan
Rồi khi trúc trẻ, ngói tan
Mượn dây oan nghiệt, giải oan anh hùng?”
Câu 6:
Kí kết Hiệp ước Giáp Tuất (1874), triều đình nhà Nguyễn đã chính thức thừa nhận
Câu 7:
Tháng 9/1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha đã chọn địa điểm nào để mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam?
Câu 9:
Ý nào sau đây không phản ánh đúng đặc điểm của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX?
Câu 10:
Người dâng hai bản “Thời vụ sách” lên vua Tự Đức (vào các năm 1877 và 1882), đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước là
Câu 11:
Tổn thất nghiêm trọng nhất của Việt Nam sau khi triều đình nhà Nguyễn kí với Pháp bản Hiệp ước Giáp Tuất (1874) là
Câu 12:
Việc triều đình nhà Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất (1874) đã ảnh hưởng như thế nào đến cục diện chiến đấu chống Pháp của nhân dân Việt Nam?
Câu 13:
Điểm tương đồng trong hai lần chiến thắng Cầu Giấy (1873 và 1883) của quân dân Bắc Kì là gì?
Câu 14:
Nhân tố nào dẫn đến sự chuyển biến kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?
Câu 15:
Nhân tố chủ quan dẫn đến sự xuất hiện của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân tộc, dân chủ ở Việt Nam đầu thế kỉ XX là gì?
