Câu hỏi:
17/06/2026 144Tháng 3 - 1947, tổng thống Tơ-ru-man của Mĩ chính thức phát động cuộc “chiến tranh lạnh” nhằm mục đích gì?
A. Chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa
B. Giữ vững nền hòa bình, an ninh thế giới sau chiến tranh
C. Xoa dịu tinh thần đấu tranh của công nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa
D. Chống phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ la-tinh
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Đáp án chính xác là: A.
Chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa:
- Tháng 3 năm 1947, Tổng thống Truman của Mỹ đã đưa ra Học thuyết Truman, một chính sách đối ngoại mới nhằm chống lại sự mở rộng của chủ nghĩa cộng sản do Liên Xô lãnh đạo.
- Mục tiêu chính của Học thuyết Truman là ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản ra các nước khác, đặc biệt là ở châu Âu. Điều này đã đánh dấu sự bắt đầu của Chiến tranh Lạnh.
A đúng
Giữ vững nền hòa bình, an ninh thế giới sau chiến tranh: Chiến tranh Lạnh thực chất là một cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai hệ thống xã hội đối lập, làm gia tăng nguy cơ xung đột toàn cầu.
B sai
Xoa dịu tinh thần đấu tranh của công nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa: Mục tiêu của Mỹ là chống lại chủ nghĩa cộng sản, không phải xoa dịu tinh thần đấu tranh của công nhân
C sai
Chống phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ la-tinh: Mặc dù Mỹ có can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nhiều nước Mỹ Latinh, nhưng mục tiêu chính của Chiến tranh Lạnh là đối đầu với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.
D sai
tìm hiểu thêm về Chiến tranh Lạnh:
Chiến tranh Lạnh là một giai đoạn đối đầu căng thẳng về mặt chính trị, quân sự và ý thức hệ giữa hai siêu cường thế giới là Hoa Kỳ (đại diện cho khối tư bản chủ nghĩa) và Liên Xô (đại diện cho khối xã hội chủ nghĩa). Mặc dù không có xung đột quân sự trực tiếp giữa hai cường quốc này, nhưng căng thẳng giữa hai bên luôn ở mức cao và đe dọa nổ ra chiến tranh hạt nhân.
Nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh Lạnh:
- Sự khác biệt về hệ tư tưởng: Mỹ theo đuổi chủ nghĩa tư bản, trong khi Liên Xô theo đuổi chủ nghĩa xã hội. Sự khác biệt về hệ tư tưởng này dẫn đến sự đối đầu sâu sắc về quan điểm và lợi ích.
- Cuộc đua giành ảnh hưởng: Cả Mỹ và Liên Xô đều muốn mở rộng ảnh hưởng của mình lên toàn cầu, khiến hai cường quốc này cạnh tranh gay gắt ở nhiều khu vực trên thế giới.
- Cuộc chạy đua vũ trang: Cả hai siêu cường đều tích cực phát triển vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hiện đại khác, tạo ra một cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm.
Các diễn biến chính của Chiến tranh Lạnh:
- Học thuyết Truman: Mỹ đưa ra học thuyết này nhằm ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản.
- Kế hoạch Marshall: Mỹ viện trợ kinh tế cho các nước Tây Âu để giúp họ phục hồi sau chiến tranh và chống lại ảnh hưởng của Liên Xô.
- Khối Warszawa và NATO: Hai khối quân sự đối lập được thành lập, làm gia tăng căng thẳng giữa hai cực.
- Cuộc chiến Triều Tiên: Cuộc chiến này được coi là cuộc đối đầu vũ trang đầu tiên của Chiến tranh Lạnh.
- Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba: Sự kiện này đã đưa thế giới đến bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân.
- Cuộc chiến Việt Nam: Cuộc chiến này cũng là một phần của cuộc đối đầu giữa hai siêu cường.
Hậu quả của Chiến tranh Lạnh:
- Chia cắt thế giới: Thế giới bị chia cắt thành hai khối đối lập, gây ra nhiều xung đột và bất ổn.
- Cuộc chạy đua vũ trang: Gây tốn kém về kinh tế và đe dọa hủy diệt nhân loại.
- Chạy đua vào vũ trụ: Cả Mỹ và Liên Xô đều dồn sức vào cuộc chạy đua vào vũ trụ.
- Ảnh hưởng đến các nước thứ ba: Nhiều nước trở thành sân sau của hai siêu cường, phải chịu đựng những hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh lạnh.
Kết thúc của Chiến tranh Lạnh:
Chiến tranh Lạnh kết thúc vào cuối những năm 1980 với sự sụp đổ của Liên Xô. Nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ này là do nhiều yếu tố, trong đó có sự thất bại của mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa và cuộc đua vũ trang quá tốn kém.
Tóm lại, việc phát động Chiến tranh Lạnh của Mỹ nhằm mục đích ngăn chặn sự mở rộng của chủ nghĩa cộng sản, duy trì ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới và bảo vệ lợi ích của các nước tư bản chủ nghĩa.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng cộng sản Đông Dương dự đại hội lần thứ VII của quốc tế cộng sản là?
Câu 4:
Điều gì dưới đây không phải là nhân tố tác động đến sự hình thành trật tự thế giới mới sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt?
Câu 5:
Năm 1978, đảng cộng sản Trung Quốc tiến hành công cuộc cải cách mở cửa trong bối cảnh nào ?
Câu 6:
Nội dung nào sau đây là một trong những chính sách phát triển kinh tế của chính phủ Bru-nây được thực hiện từ những năm 80 của thế kỉ XX?
Câu 7:
Trong những năm 1944-1945, các nước Đông Âu nổi dậy giành chính quyền xuất phát từ điều kiện khách quan nào sau đây?
Câu 10:
Trong nền kinh tế thị trường, yếu tố nào dưới đây không ảnh hưởng tới cung hàng hóa?
Câu 11:
Quốc gia nào sau đây ở châu Á lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội?
Câu 13:
Sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu đầu thập niên 90 của thế kỉ XX đã để lại bài học kinh nghiệm nào cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng CNXH hiện nay?
Câu 14:
Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến lạm phát?
Câu 15:
Sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta hiện nay phù hợp với?
