Câu hỏi:
17/06/2026 751Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng thành tựu văn hóa tiêu biểu của vương quốc Lào?
A. Sử thi Riêm-kê, Ja-ta-ca – kể về tiền kiếp của Đức Phật.
B. Điệu hát Lăm và điệu múa Lăm-vông truyền thống.
C. Truyện Phu-nơ Nha-nhơ, truyện quả bầu Nậm,…
D. Chùa Xiêng Thông, chùa Thạt Luổng,…
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: A
- Các tác phẩm sử thi Riêm-kê, Ja-ta-ca là thành tựu của nhân dân Cam-pu-chia
→ A đúng
- B sai vì chúng phản ánh sâu sắc đời sống, tâm hồn và bản sắc văn hóa truyền thống đặc trưng của người Lào, được lưu giữ và phát huy qua nhiều thế hệ.
- C sai vì chúng là những tác phẩm văn học dân gian đặc sắc, phản ánh truyền thống, tư duy và đời sống tinh thần của người Lào.
- D sai vì chúng là những công trình kiến trúc Phật giáo đặc sắc, mang đậm dấu ấn văn hóa, tín ngưỡng và nghệ thuật của người Lào.
Những tác phẩm này không phải do người Lào sáng tạo mà có nguồn gốc từ văn hóa Ấn Độ và các quốc gia lân cận.
-
Nguồn gốc sử thi:
- Riêm-kê: Là bản diễn giải của người Campuchia dựa trên sử thi Ấn Độ nổi tiếng Ramayana, kể về cuộc phiêu lưu của thần Rama.
- Ja-ta-ca: Là tập truyện cổ Phật giáo có nguồn gốc từ Ấn Độ, kể về các tiền kiếp của Đức Phật, truyền bá rộng rãi trong khu vực Đông Nam Á.
-
Thành tựu văn hóa tiêu biểu của Lào:
- Văn hóa Lào đặc sắc với các tác phẩm dân gian, sử thi riêng như Khun Borom, Lamvong, và nghệ thuật kiến trúc chùa tháp, tiêu biểu là Thạt Luổng.
- Âm nhạc và múa dân gian, cùng chữ viết riêng của người Lào, là những di sản văn hóa quan trọng của vương quốc này.
-
Vai trò của Riêm-kê và Ja-ta-ca:
- Mặc dù có ảnh hưởng trong khu vực, các tác phẩm này không phải là thành tựu sáng tạo riêng của vương quốc Lào, mà phản ánh sự giao lưu văn hóa Đông Nam Á.
Vì vậy, việc coi Riêm-kê và Ja-ta-ca là thành tựu văn hóa tiêu biểu của Lào là không chính xác.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Năm 1353, một tộc trưởng tên là Pha Ngừm đã tập hợp và thống nhất các bộ tộc Lào, đặt tên nước là
Câu 3:
Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng sự phát triển của vương quốc Lào thời kì Lan Xang?
Câu 4:
Thế kỉ XIII, chữ Lào ra đời với các nét chữ cong, cùng dạng với chữ viết của
Câu 5:
Tôn giáo nào có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống văn hóa, xã hội Lào?
Câu 7:
Vị vua đã có công thống nhất các bộ tộc Lào, lập ra vương quốc Lan Xang là
Câu 8:
Vương quốc Lan Xang đạt đến sự phát triển thịnh vượng trong thời gian từ
Câu 9:
Trước khi vương quốc Lan Xang ra đời, trên lãnh thổ vương quốc có những tộc người nào sinh sống?
Câu 10:
“Lái buôn Thái, A-ut-thay-a và Trung Hoa thường xuyên tới Lào mua vàng và vải dệt có kẻ sọc rất đẹp, còn người Cam-pu-chia thì mua khá nhiều bông”. Đoạn tư liệu trên nói về lĩnh vực kinh tế nào của vương quốc Lan Xang?
Câu 13:
Sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian:
1. Pha Ngừm thống nhất các tộc Lào, lên ngôi vua, đặt tên nước là Lan Xang.
2. Người Lào Lùm di chuyển đến vùng đồng bằng ven sông Mê Công, sống hòa hợp với người Lào Thơng.
3. Lan Xang chiến thắng quân xâm lược Miến Điện.
Câu 14:
Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về sự phát triển kinh tế của vương quốc Lan Xang?
