Câu hỏi:
17/06/2026 168Nguyên nhân làm cho một số vùng gặp nhiều khó khăn trong phát triển công nghiệp là
A. nguồn lao động có tay nghề có số lượng thấp
B. kết cấu hạ tầng còn yếu và vị trí không thuận lợi
C. các yếu tố tài nguyên, lao động, kết cấu, thị trường,... không đồng bộ
D. tài nguyên khoáng sản nghèo
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: C
Sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp nước ta là kết quả tác động của hàng loạt yếu tố. Những khu vực tập trung công nghiệp thường gắn liền với sự có mặt của tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động có tay nghề, thị trường, kết cấu hạ tầng và vị trí địa lí thuận lợi. Ngược lại, ở trung du và miền núi còn gặp nhiều hạn chế trong phát triển công nghiệp là do sự thiếu đồng bộ của các nhân tố trên, đặc biệt là giao thông vận tải.
→ C đúng
- A sai vì khó khăn trong phát triển công nghiệp ở một số vùng chủ yếu do thiếu cơ sở hạ tầng, vốn đầu tư và chính sách phát triển, hơn là chỉ do tay nghề lao động.
- B sai vì một số vùng vẫn có thể phát triển công nghiệp dựa vào chính sách hỗ trợ, nguồn tài nguyên, hoặc lợi thế đặc thù khác, bù đắp cho những hạn chế này.
- D sai vì nhiều ngành công nghiệp không phụ thuộc vào khoáng sản mà dựa vào lao động, công nghệ, hoặc vốn đầu tư; do đó, vùng thiếu khoáng sản vẫn có thể phát triển công nghiệp.
Nguyên nhân khiến một số vùng gặp nhiều khó khăn trong phát triển công nghiệp là do sự đồng bộ của các yếu tố tài nguyên, lao động, kết cấu hạ tầng, và thị trường, cụ thể như sau:
-
Tài nguyên thiên nhiên:
- Một số vùng thiếu tài nguyên khoáng sản hoặc nguyên liệu thô cần thiết cho sản xuất công nghiệp, gây khó khăn trong việc xây dựng và duy trì các cơ sở công nghiệp.
-
Lao động:
- Thiếu nguồn lao động có trình độ chuyên môn cao hoặc kỹ năng kỹ thuật cần thiết, dẫn đến năng suất và hiệu quả công nghiệp thấp.
- Dân số ở một số vùng thưa thớt, khó thu hút lực lượng lao động.
-
Kết cấu hạ tầng:
- Hệ thống giao thông, điện, nước, và viễn thông chưa phát triển đồng đều, làm tăng chi phí sản xuất và vận chuyển.
- Các vùng khó khăn thường thiếu các khu công nghiệp hiện đại và hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp.
-
Thị trường tiêu thụ:
- Các vùng xa trung tâm kinh tế lớn thường có thị trường tiêu thụ nhỏ, hạn chế khả năng tiêu thụ sản phẩm công nghiệp.
- Khoảng cách địa lý xa các thị trường xuất khẩu cũng làm tăng chi phí vận chuyển, giảm sức cạnh tranh.
-
Chính sách hỗ trợ:
- Một số vùng chưa được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư hoặc hỗ trợ đủ mạnh để phát triển công nghiệp.
Kết luận:
Sự không đồng bộ giữa các yếu tố tài nguyên, lao động, kết cấu hạ tầng, và thị trường đã làm tăng chi phí sản xuất, giảm sức cạnh tranh và kìm hãm sự phát triển công nghiệp ở các vùng khó khăn.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Sự khác nhau cơ bản giữa đất phù sa ở Đồng bằng sông Hồng và đất phù sa của Đồng bằng sông Cửu Long là:
Câu 2:
Nhận định nào dưới đây không chính xác về đặc điểm của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ?
Câu 3:
Đặc điểm nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta?
Câu 4:
Diện tích gieo trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long không ngừng tăng lên chủ yếu là do:
Câu 5:
Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết tỉnh/thành phố nào dưới đây có cảng sông?
Câu 6:
Tại sao nói tuyến Đường sắt Thống Nhất là tuyến đường sắt quan trọng nhất của nước ta?
Câu 7:
Tại sao mạng lưới giao thông đường bộ nước ta ngày càng được mở rộng và hiện đại hóa?
Câu 9:
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết đặc trưng nào sau đây không đúng khi nói về địa hình của Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?
Câu 11:
Dựa vào trang 19 Atlat địa lí Việt Nam (phần lúa), hãy cho biết ở vùng Đồng bằng sông Hồng, tỉnh nào dưới đây có tỉ lệ diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực từ 80 - 90 %?
Câu 12:
Đất đai phù sa màu mỡ chiếm bao nhiêu phần trăm tổng diện tích đất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng (năm 2006)?
Câu 13:
Cho bảng số liệu:
GDP của Trung Quốc và Thế Giới (Đơn vị: tỉ USD)

Tỉ trọng GDP của Trung Quốc năm 2004 so với thế giới là?
Câu 14:
Việc đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng phải gắn liền với
