Câu hỏi:
17/06/2026 123Mục tiêu của Mỹ trong chiến lược toàn cầu được áp dụng sau chiến tranh thế giới thứ hai là?
A. ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa phát xít.
B. khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ.
C. truy quét, tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố và chế độ phân biệt chủng tộc.
D. khẳng định sức mạnh tuyệt đối của quân đội Mĩ trên toàn cầu.
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: B
Chiến lược toàn cầu của Mĩ được thực hiện với ba mục tiêu chủ yếu: một là, ngăn chặn và tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới; hai là, đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân và cộng sản quốc tế, phong trào chống chiến tranh, vì hòa bình, dân chủ trên thế giới; ba là, khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ.
→ B đúng
- A sai vì mục tiêu chính của Mĩ là kiềm chế ảnh hưởng của Liên Xô và chủ nghĩa cộng sản, bảo vệ lợi ích kinh tế và chính trị toàn cầu.
- C sai vì mục tiêu chính của Mĩ là ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản và bảo vệ quyền lợi kinh tế, chính trị trong thế giới tự do.
- D sai vì mục tiêu chính của Mĩ là xây dựng một trật tự thế giới tự do, bảo vệ các liên minh và ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản.
Mục tiêu của Mĩ trong "Chiến lược toàn cầu" sau Chiến tranh thế giới thứ hai là khống chế và chi phối các nước tư bản đồng minh để củng cố và mở rộng ảnh hưởng của mình trên toàn cầu. Đây là một chiến lược toàn diện, bao gồm cả yếu tố quân sự, kinh tế và ngoại giao, với các mục tiêu chính như sau:
-
Khống chế các quốc gia đồng minh: Sau chiến tranh, Mĩ không chỉ muốn bảo vệ các đồng minh mà còn tìm cách chi phối các quốc gia này, nhằm duy trì sự thống trị trong thế giới tự do. Mĩ muốn các quốc gia đồng minh, đặc biệt là các nước Tây Âu và Nhật Bản, phát triển dưới sự ảnh hưởng của mình, thông qua việc xây dựng các liên minh quân sự và các tổ chức quốc tế.
-
Kinh tế và viện trợ: Mĩ thúc đẩy sự phục hồi và phát triển của nền kinh tế các nước đồng minh thông qua các chương trình viện trợ như Kế hoạch Marshall để ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản, đồng thời tạo ra thị trường cho hàng hóa của Mĩ.
-
Ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản: Mĩ xem sự mở rộng của Liên Xô và chủ nghĩa cộng sản là mối đe dọa đối với trật tự thế giới mà Mĩ mong muốn duy trì. Chiến lược toàn cầu của Mĩ bao gồm việc thiết lập các căn cứ quân sự và bảo vệ các chính quyền chống cộng ở các quốc gia chiến lược.
-
Tạo ra trật tự thế giới "đơn cực": Mĩ mong muốn thế giới sau chiến tranh sẽ trở thành một trật tự "đơn cực", trong đó Mĩ đóng vai trò lãnh đạo, kiểm soát và chi phối các sự kiện chính trị, kinh tế, quân sự trên toàn cầu.
Tóm lại, "Chiến lược toàn cầu" của Mĩ nhằm mục đích duy trì và mở rộng ảnh hưởng của mình, khống chế các đồng minh và ngăn chặn sự phát triển của các lực lượng đối kháng, đặc biệt là chủ nghĩa cộng sản.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng cộng sản Đông Dương dự đại hội lần thứ VII của quốc tế cộng sản là?
Câu 4:
Điều gì dưới đây không phải là nhân tố tác động đến sự hình thành trật tự thế giới mới sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt?
Câu 5:
Năm 1978, đảng cộng sản Trung Quốc tiến hành công cuộc cải cách mở cửa trong bối cảnh nào ?
Câu 6:
Nội dung nào sau đây là một trong những chính sách phát triển kinh tế của chính phủ Bru-nây được thực hiện từ những năm 80 của thế kỉ XX?
Câu 7:
Trong những năm 1944-1945, các nước Đông Âu nổi dậy giành chính quyền xuất phát từ điều kiện khách quan nào sau đây?
Câu 10:
Trong nền kinh tế thị trường, yếu tố nào dưới đây không ảnh hưởng tới cung hàng hóa?
Câu 11:
Quốc gia nào sau đây ở châu Á lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội?
Câu 13:
Sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu đầu thập niên 90 của thế kỉ XX đã để lại bài học kinh nghiệm nào cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng CNXH hiện nay?
Câu 14:
Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến lạm phát?
Câu 15:
Sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta hiện nay phù hợp với?
