Câu hỏi:
17/06/2026 198Hạn chế của phong trào đấu tranh của tư sản dân tộc trong những năm sau chiến tranh thế giới thứ nhất là?
A. chỉ đòi quyền lợi kinh tế cho dân tộc.
B. chưa kết hợp đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế với quyền lợi chính trị.
C. không đáp ứng được yêu cầu dân tộc.
D. không dám đấu tranh chống thực dân Pháp đến cùng.
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: C
Các lãnh đạo phong trào chủ yếu là tầng lớp tư sản nhỏ, không đủ khả năng giải quyết những vấn đề căn bản của dân tộc. Họ thiếu sự đoàn kết và không dám đối đầu trực tiếp với thực dân, dẫn đến việc không thể thực hiện những cải cách thiết yếu cho nền độc lập. Do đó, phong trào này không có sức mạnh để bảo vệ lợi ích dân tộc trước sự thống trị của thực dân Pháp.
→ C đúng
- A sai vì đó là một phần trong mục tiêu của phong trào nhằm cải thiện đời sống và nâng cao quyền lực kinh tế cho dân tộc.
- B sai vì thiếu sự liên kết giữa yêu cầu kinh tế và yêu cầu chính trị, khiến phong trào không đủ sức mạnh để thay đổi sâu rộng.
- D sai vì phong trào chủ yếu tập trung vào yêu cầu cải cách và quyền lợi kinh tế, chưa đủ lực lượng để đương đầu trực diện với thực dân.
-
Thiếu quyết tâm và lực lượng mạnh mẽ: Phong trào tư sản dân tộc, mặc dù có sự tham gia của một bộ phận trí thức và giai cấp trung lưu, nhưng lại thiếu sự lãnh đạo mạnh mẽ và thiếu sự đồng lòng giữa các tầng lớp xã hội, đặc biệt là không thể huy động được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.
-
Phụ thuộc vào các nước phương Tây: Các phong trào này chủ yếu nhằm đòi quyền lợi cho tầng lớp tư sản và có xu hướng lệ thuộc vào sự bảo trợ của các cường quốc phương Tây, thay vì đấu tranh thực sự để giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp.
-
Chưa đủ mạnh để thay đổi cơ cấu xã hội: Các phong trào tư sản dân tộc không đủ khả năng làm thay đổi cơ cấu xã hội phong kiến và thực dân, dẫn đến việc không thể đáp ứng yêu cầu độc lập và tự do của nhân dân Việt Nam.
-
Mâu thuẫn trong mục tiêu: Các phong trào này thường chỉ tập trung vào quyền lợi của một số tầng lớp, mà không đại diện cho lợi ích chung của toàn dân tộc, dẫn đến việc không thu hút được sự ủng hộ rộng rãi từ các tầng lớp lao động và nông dân.
Kết luận, hạn chế lớn nhất của phong trào tư sản dân tộc là không đáp ứng được yêu cầu giải phóng dân tộc, do thiếu sự đoàn kết, thiếu mục tiêu cách mạng rõ ràng và không có khả năng tạo ra thay đổi căn bản trong xã hội.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng cộng sản Đông Dương dự đại hội lần thứ VII của quốc tế cộng sản là?
Câu 4:
Điều gì dưới đây không phải là nhân tố tác động đến sự hình thành trật tự thế giới mới sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt?
Câu 5:
Năm 1978, đảng cộng sản Trung Quốc tiến hành công cuộc cải cách mở cửa trong bối cảnh nào ?
Câu 6:
Nội dung nào sau đây là một trong những chính sách phát triển kinh tế của chính phủ Bru-nây được thực hiện từ những năm 80 của thế kỉ XX?
Câu 7:
Trong những năm 1944-1945, các nước Đông Âu nổi dậy giành chính quyền xuất phát từ điều kiện khách quan nào sau đây?
Câu 10:
Trong nền kinh tế thị trường, yếu tố nào dưới đây không ảnh hưởng tới cung hàng hóa?
Câu 11:
Quốc gia nào sau đây ở châu Á lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội?
Câu 13:
Sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu đầu thập niên 90 của thế kỉ XX đã để lại bài học kinh nghiệm nào cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng CNXH hiện nay?
Câu 14:
Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến lạm phát?
Câu 15:
Sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta hiện nay phù hợp với?
