Câu hỏi:
17/06/2026 90Đến nửa đầu những năm 70, Liên Xô đã trở thành?
A. nước đầu tiên trên thế giới đưa con người lên mặt trăng.
B. nước đi đầu thế giới trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai.
C. nước xuất khẩu vũ khí và lương thực số 1 thế giới.
D. cường quốc công nghiệp đứng đầu châu Âu và đứng thứ hai thế giới sau Mĩ.
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: D
Đến nửa đầu những năm 70, Liên Xô đã trở thành cường quốc công nghiệp đứng đầu châu Âu và đứng thứ hai thế giới sau Mĩ.
→ D đúng
- A sai vì Mỹ mới là quốc gia thực hiện thành công việc đưa người lên Mặt Trăng trong chương trình Apollo 11 vào năm 1969, trong khi Liên Xô không hoàn thành mục tiêu này.
- B sai vì Mỹ và các nước phương Tây có lợi thế vượt trội về kinh tế, công nghệ và sáng tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực như điện tử, máy tính và công nghệ không gian.
- C sai vì dù mạnh về vũ khí, Liên Xô phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực, trong khi Mỹ vượt trội cả về xuất khẩu vũ khí lẫn lương thực nhờ nền kinh tế và nông nghiệp phát triển mạnh.
Đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ 20, Liên Xô đã vươn lên trở thành cường quốc công nghiệp hàng đầu châu Âu và đứng thứ hai thế giới sau Mỹ. Thành tựu này là kết quả của quá trình phát triển kinh tế và công nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, bắt nguồn từ các chính sách công nghiệp hóa quy mô lớn và tập trung vào nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung do Đảng Cộng sản Liên Xô lãnh đạo.
Trước hết, sự phát triển vượt bậc của Liên Xô có sự đóng góp quan trọng của kế hoạch 5 năm liên tiếp được thực hiện từ những năm 1920. Những kế hoạch này đặt trọng tâm vào việc hiện đại hóa các ngành công nghiệp nặng như luyện kim, cơ khí, hóa chất, và năng lượng. Các thành tựu trong ngành công nghiệp quốc phòng và không gian cũng tạo ra bước nhảy vọt lớn, khẳng định vị thế khoa học và kỹ thuật của Liên Xô.
Sự ra đời của các công trình công nghiệp quy mô lớn như nhà máy thép Magnitogorsk, đập thủy điện Dnepr và hệ thống đường sắt xuyên Siberia giúp tăng năng lực sản xuất và kết nối toàn bộ nền kinh tế. Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú như dầu mỏ, khí đốt, và khoáng sản được khai thác mạnh mẽ, đóng góp lớn vào nền kinh tế quốc dân.
Bên cạnh đó, Liên Xô đầu tư mạnh vào giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao, tạo ra lực lượng lao động lành nghề phục vụ cho các ngành công nghiệp. Thành tựu về khoa học và công nghệ như phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên (Sputnik) và đưa con người đầu tiên (Yuri Gagarin) vào vũ trụ đã khẳng định vị thế cường quốc về công nghệ và khoa học.
Tuy nhiên, mặc dù phát triển nhanh chóng, nền kinh tế Liên Xô vẫn gặp phải nhiều hạn chế do sự cứng nhắc của cơ chế quản lý tập trung, thiếu linh hoạt và sự kém hiệu quả trong phân phối tài nguyên. Mặc dù vậy, vào thời điểm nửa đầu thập niên 70, Liên Xô vẫn duy trì vị trí cường quốc công nghiệp đứng đầu châu Âu và chỉ đứng sau Mỹ trên toàn cầu về sản xuất công nghiệp và năng lực kinh tế tổng thể.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng cộng sản Đông Dương dự đại hội lần thứ VII của quốc tế cộng sản là?
Câu 4:
Điều gì dưới đây không phải là nhân tố tác động đến sự hình thành trật tự thế giới mới sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt?
Câu 5:
Năm 1978, đảng cộng sản Trung Quốc tiến hành công cuộc cải cách mở cửa trong bối cảnh nào ?
Câu 6:
Nội dung nào sau đây là một trong những chính sách phát triển kinh tế của chính phủ Bru-nây được thực hiện từ những năm 80 của thế kỉ XX?
Câu 7:
Trong những năm 1944-1945, các nước Đông Âu nổi dậy giành chính quyền xuất phát từ điều kiện khách quan nào sau đây?
Câu 10:
Trong nền kinh tế thị trường, yếu tố nào dưới đây không ảnh hưởng tới cung hàng hóa?
Câu 11:
Quốc gia nào sau đây ở châu Á lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội?
Câu 13:
Sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu đầu thập niên 90 của thế kỉ XX đã để lại bài học kinh nghiệm nào cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng CNXH hiện nay?
Câu 14:
Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến lạm phát?
Câu 15:
Sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta hiện nay phù hợp với?
