Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 (Kết nối tri thức) Tuần 35 có đáp án

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Tuần 35 sách Kết nối tri thức có đáp án như là một đề kiểm tra cuối tuần gồm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao sẽ giúp học sinh ôn tập để biết cách làm bài tập Tiếng Việt lớp 1.

1 278 lượt xem
Mua tài liệu


Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức bản word có lời giải chi tiết (Chỉ 200k cho 1 học kì):

B1: Gửi phí vào tài khoản 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân hàng Vietcombank (QR)

B2: Nhắn tin tới zalo Vietjack Official - nhấn vào đây để thông báo và nhận tài liệu.

Xem thử tài liệu tại đây: Link tài liệu

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức Tuần 35

1. Đọc thành tiếng

Gửi lời chào lớp Một

Lớp một ơi! Lớp Một!
Đón em vào năm trước,
Nay giờ phút chia tay,
Gửi lời chào tiến bước!

Chào bảng đen, cửa sổ,
Chào chỗ ngồi thân quen.

Tất cả! Chào ở lại
Đón các bạn nhỏ lên.

Chào cô giáo kính mến,
Cô sẽ xa chúng em...
Làm theo lời cô dạy,
Cô sẽ luôn ở bên.

(Theo Ma-rút-xi-a đi học)

2. Đọc và trả lời câu hỏi

Chuyển nhà

Hôm nay, gia đình thỏ dọn đến nhà mới. Bố mẹ Thỏ đã chuyển được nhiều đồ đạc, chỉ còn lại một cái bàn, hai cái ghế và cái giỏ khâu của mẹ. Năm anh em thỏ bàn nhau chuyển nốt đồ đạc đến nhà mới giúp bố mę.

Anh Thỏ Khoang lớn nhất phân công cho các em. Thỏ Khoang và Thỏ Nâu khỏe nhất thì khiêng cái bàn, Thỏ Xám và Thỏ Đen mỗi người mang một chiếc ghế. Em Thỏ Trắng bé nhất nhà mang cái giỏ khâu của mẹ.

Mẹ khen năm anh em rất ngoan, biết giúp đỡ bố mẹ.

(Sưu tầm)

Trả lời câu hỏi:

a, Những đồ vật nào chưa được bố mẹ Thỏ chuyển đi?

b, Anh Thỏ Khoang phân công các em như thế nào?

c, Em thấy năm anh em nhà thỏ như thế nào?

3. Em hãy viết 1-2 câu về năm anh em nhà thỏ trong câu chuyện trên.

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 (Kết nối tri thức) Tuần 35 có đáp án (ảnh 1)

4. Điền l/ n vào chỗ trống

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 (Kết nối tri thức) Tuần 35 có đáp án (ảnh 1)

5. Nghe đọc truyện và trả lời câu hỏi

Món quà quý nhất

Sinh nhật bà, bé Huệ mang tặng bà một món quà. Quà được đựng trong một chiếc hộp nhỏ. Bà mở hộp quà, ngạc nhiên

- Bà không thấy gì ở trong, cháu à.

Huệ đáp:

- Đấy không phải là cái hộp rỗng đâu ạ. Cháu đã gửi rất nhiều nụ hôn vào đó, đến khi đầy ắp mới thôi.

Bà cảm động ôm cháu:

- Cháu ngoan quá! Quà của cháu là món quà quý nhất!

(Theo Quang Huy)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

a. Vì sao khi mở hộp quà, bà lại ngạc nhiên?

A. Vì trong hộp quà có rất nhiều quần áo.

B. Vì bà chẳng thấy gì trong hộp quà cả.

C. Vì trong hộp quà có rất nhiều quà.

D. Vì bà thấy nhiều điểm mười trong đó.

b. Huệ đã gửi món quà gì vào trong hộp quà?

A. Huệ chẳng gửi gì bên trong hộp quà cả.

B. Huệ gửi rất nhiều nụ hôn vào trong đó.

C. Huệ gửi mười bông hoa tặng bà.

D. Huệ gửi nhiều bánh cho bà.

c. Về sau, khi biết món quà của Huệ là gì, bà cảm thấy như thế nào?

A. Bà rất cảm động.

B. Bà cảm thấy trong người hơi khó chịu.

C. Bà cảm thấy buồn.

D. Bà cảm thấy thất vọng.

d. Bà đã nói gì với Huệ?

A. Cháu ngoan quá!

B. Bà yêu cháu!

C. Cảm ơn cháu!

A. Bà nhận được rồi.

6. Nghe viết

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 (Kết nối tri thức) Tuần 35 có đáp án (ảnh 1)

ĐÁP ÁN

1. Đọc thành tiếng

Gửi lời chào lớp Một

Lớp một ơi! Lớp Một!
Đón em vào năm trước,
Nay giờ phút chia tay,
Gửi lời chào tiến bước!

Chào bảng đen, cửa sổ,
Chào chỗ ngồi thân quen.

Tất cả! Chào ở lại
Đón các bạn nhỏ lên.

Chào cô giáo kính mến,
Cô sẽ xa chúng em...
Làm theo lời cô dạy,
Cô sẽ luôn ở bên.

(Theo Ma-rút-xi-a đi học)

2. Đọc và trả lời câu hỏi

a, Những đồ vật nào chưa được bố mẹ Thỏ chuyển đi là một cái bàn, hai cái ghế và cái giỏ khâu của mẹ.

b, Anh Thỏ Khoang phân công các em như sau: Thỏ Khoang và Thỏ Nâu khỏe nhất thì khiêng cái bàn, Thỏ Xám và Thỏ Đen mỗi người mang một chiếc ghế. Em Thỏ Trắng bé nhất nhà mang cái giỏ khâu của mẹ.

c, Năm anh em nhà thỏ rất ngoan, biết giúp đỡ bố mẹ.

3. Em hãy viết 1-2 câu về năm anh em nhà thỏ trong câu chuyện trên.

Trả lời:

Năm anh em nhà thỏ rất ngoan ngoãn. Cả năm anh em đều biết phân chia công việc để giúp đỡ bố mẹ.

...................................................

...................................................

...................................................

Xem thêm các bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 chọn lọc, hay khác:

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Tuần 30

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Tuần 31

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Tuần 32

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Tuần 33

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Tuần 34

1 278 lượt xem
Mua tài liệu