Vở bài tập Âm nhạc lớp 3 trang 20, 21 Ôn tập cuối học kì 1 - Kết nối tri thức

Với giải vở bài tập Âm nhạc lớp 3 trang 20, 21 Ôn tập cuối học kì 1 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Âm nhạc lớp 3.

1 3178 lượt xem
Tải về


Giải Vở bài tập Âm nhạc lớp 3 trang 20, 21 Ôn tập cuối học kì 1 - Kết nối tri thức

Vở bài tập Âm nhạc lớp 3 trang 20 Câu 1: Vỗ tay hoặc gõ theo hình tiết tấu với nhạc cụ đã học.

* Em cùng bạn kết hợp gõ nhạc cụ theo hình tiết tấu.

Trả lời: Học sinh gõ phách nhịp nhàng theo hình tiết tấu, nhịp nhàng.  (Chú ý nốt đen gõ 1 phách, nốt móc đơn bằng ½ phách).

Vở bài tập Âm nhạc lớp 3 trang 20 Câu 2: Nghe nhạc

* Viết 2 câu nêu cảm nhận của em sau khi nghe tác phẩm Suối đàn t’rưng.

…………………………………………….

* Viết 2 câu nêu cảm nhận của em sau khi nghe tác phẩm Nổi trống lên các bạn ơi!

…………………………………………….

Trả lời:

cảm nhận của em sau khi nghe tác phẩm Suối đàn t’rưng.

 Sau khi nghe tác phẩm Suối đàn t’rưng, em liên tưởng đến một bản làng mang mang âm hưởng của núi rừng. Nơi đó có sự pha trộn của tiếng suối chảy róc rách, tiếng gió thổi rì rào và cả tiếng chim vỗ cánh bay.

cảm nhận của em sau khi nghe tác phẩm Nổi trống lên các bạn ơi!

  Sau khi nghe tác phẩm Nổi trống lên các bạn ơi!, em thấy đây là một bài hát với tiết tấy nhanh, sôi nổi. Bài hát ngợi ca tình đoàn kết của 54 dân tộc anh em trong đại gia đình dân tộc Việt Nam và tình yêu quê hương, đất nước.

Vở bài tập Âm nhạc lớp 3 trang 21 Câu 3: Đọc nhạc.

*Đọc bài đọc nhạc số 1 kết hợp vỗ tay theo phách.

* Đọc to – nhỏ bài đọc nhạc số 2 theo cách của em.

Trả lời:

·      Đọc bài đọc nhạc số 1:

Đồ (x) – Rê (x) – Mi (x) – dấu lặng đen (x)  – Mi (x) – Pha (x) – Son (x).

Son(x) – La – Son (x) – La (x) – Son (x) – Son (x) – Pha – Mi (x) – Rê (x) – Đồ (xx).

(Chú ý vỗ tay vào những nốt nhạc đã đánh dấu)

·      Đọc to – nhỏ bài đọc nhạc số 2:

Đồ (x) - Đồ - Mi (x) – Mi – Son (x) - dấu lặng đen (x) – Đố (x) - Si – La (x) – Si – Son (x) – dấu lặng đen (x).

La (x) – Son – Pha (x) – Mi – Rê (x) - dấu lặng đen (x) – Son (x) – Pha – Mi (x) – Rê – Đồ (xx).

(Chú ý đọc to với những nốt đã đánh dấu còn lại đọc nhỏ, riêng nốt đồ ở cuối bài bằng 2 nốt đen).

Vở bài tập Âm nhạc lớp 3 trang 21 Câu 4: Hát.

* Hát kết hợp gõ đệm theo ý thích bài Múa lân.

* Hãy nghĩ một vài động tác vận động phụ hoạ cho bài Vui đến trường.

* Em cùng bạn hát nối tiếp và hoà giọng bài Khúc nhạc trên nương xa.

Trả lời:

·      Hát kết hợp gõ đệm theo ý thích bài Múa lân. (Gõ đệm bằng phách để thể hiện tiết tấu của bài hát, ).

·      Một vài động tác vận động phụ hoạ cho bài Vui đến trường.

Lời bài hát

Động tác phụ họa

Vui đến trường long rộn rang như hoa nở.

Vỗ tay theo tiết tấu lời ca.

Hương thơm ngọt ngào từng góc phố than quen.

Hai tay múa động tác xòe hoa.

Nụ hoa xinh xinh trong từng chiếc lá nhỏ.

Hai tay múa động tác xòe hoa.

Như lời thầy cho em những ước mơ…

Vỗ tay theo tiết tấu lời ca.

Xem thêm lời giải Vở bài tập Âm nhạc lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác: .tập

Chủ đề 5: Đón xuân về

Chủ đề 6: Đẹp mãi tuổi thơ

Chủ đề 7: Âm nhạc nước ngoài

Chủ đề 8: Vui đón hè

Ôn tập cuối năm

1 3178 lượt xem
Tải về


Xem thêm các chương trình khác: