Sách bài tập Lịch sử 7 Bài 14 (Cánh diều): Công cuộc xây dựng đất nước thời Lý (1009-1225)

Với giải sách bài tập Lịch sử 7 Bài 14: Công cuộc xây dựng đất nước thời Lý (1009-1225) sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Lịch sử 7 Bài 14.

1 571 lượt xem
Tải về


Giải sách bài tập Lịch sử lớp 7 Bài 14: Công cuộc xây dựng đất nước thời Lý (1009-1225) - Cánh diều

Giải SBT Lịch sử 7 trang 28

Câu 1 trang 28 SBT Lịch sử 7: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về sự thành lập của nhà Lý?

A. Do Lý Công Uẩn thành lập sau khi kháng chiến chống Tổng kết thúc.

B. Do Lý Công Uẩn thành lập, được quan lại của triều Tiền Lê ủng hộ.

C. Thành lập năm 1010 sau khi Lý Công Uẩn dời đổ tử Hoa Lư ra Đại La.

D. Vua Lê Long Đĩnh nhưởng ngôi và các quan lại triều Tiên Lê ủng hộ.

Trả lời:

Đáp án đúng là: B

Giải SBT Lịch sử 7 trang 29

Câu 2 trang 29 SBT Lịch sử 7: Năm 1054, vua Lý Thánh Tông đổi tên nước Đại Cồ Việt thành

A. Đại Việt.

B. Đại Nam.

C. Đại Ngu.

D. Việt Nam.

Trả lời:

Đáp án đúng là: A

Câu 3 trang 29 SBT Lịch sử 7: Ngành kinh tế chủ yếu của nước Đại Việt thời Lý là

A. thương nghiệp.

B. thủ công nghiệp.

C. nông nghiệp.

D. chăn nuôi.

Trả lời:

Đáp án đúng là: C

Câu 4 trang 29 SBT Lịch sử 7: Nội dung nào sau đây là nét nổi bật về tình hình giáo dục thời Lý?

A. Mở khoa thi để tuyển chọn quan lại.

B. Nhân dân sử dụng chữ Nôm phổ biến.

C. Chế độ thi cử đã chặt chẽ và quy củ.

D. Trường học được xây dựng khắp nơi.

Trả lời:

Đáp án đúng là: A

Câu 5 trang 29 SBT Lịch sử 7: Dưới thời Lý, tôn giáo nào sau đây được đông đảo quý tộc, quan lại và nhân dân tin theo?

A. Phật giáo.

B. Đạo giáo.

C. Thiên Chúa giáo.

D. Hin-đu giáo.

Trả lời:

Đáp án đúng là: A

Câu 6 trang 29 SBT Lịch sử 7: Nội dung thảo sau đây không phải là thành tựu văn hoá dưới thời Lý?

A. Xây dựng Văn Miếu tại kinh thành Thăng Long.

B. Đúc tượng Phật chùa Quỳnh Lâm.

C. Xây dựng cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn (Hà Nội ngày nay).

D. Xây dựng Liên Hoa Đài- chùa Một Cột (Hà Nội ngày nay).

Trả lời:

Đáp án đúng là: C

Câu 7 trang 29 SBT Lịch sử 7: Cho đoạn tư liệu sau:

 Trong Chiếu dời đô, Lý Công Uẩn viết: “... thành Đại La, đô cũ của Cao Vương (tức Cao Biển), ở giữa khu vực trời đất, được thể rồng cuộn khổ ngồi, chính giữa thì nam bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này mặt đất rộng và bằng phẳng, thể đất cao và sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tốt tươi phồn thịnh. Xem khắp đất Việt, đó là thời thẳng địa,  thực là chỗ hội tụ quan yếu của bốn phương. Đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời" (Đại Việt sử ký toàn thư, Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Hậu Lê)

Hãy:

a) Chọn các cụm từ trong đoạn tư liệu để lí giải việc Lý Công Uẩn quyết định dời đô từ Hoa Lư ra Đại La.

b) Đánh giá tác động của sự kiện Lý Công Uẩn dời đổ đối với lịch sử dân tộc.

Trả lời:

Yêu cầu a) Các cụm từ trong đoạn tư liệu để lí giải việc Lý Công Uẩn quyết định dời đô từ Hoa Lư ra Đại La là: ở giữa khu vực trời đất; được thể rồng cuộn hổ ngồi; chính giữa nam bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước; mặt đất rộng mà bằng phẳng; thể đất cao mà sáng sủa; dân cư không khổ thấp trũng tối tăm; muôn vật hết sức tốt tươi phồn thịnh.

Yêu cầu b) Đánh giá:

- Đánh dấu bước tiến mới trong lịch sử dân tộc.

- Tạo cơ sở cho sự phát triển mới của kinh đô Thăng Long (Hà Nội)....

Giải SBT Lịch sử 7 trang 30

Câu 8 trang 30 SBT Lịch sử 7: Dựa vào sơ đồ 14, hãy mô tả tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý và rút ra nhận xét.

Sách bài tập Lịch sử 7 Bài 14: Công cuộc xây dựng đất nước thời Lý (1009-1225) - Cánh diều (ảnh 1)

Trả lời:

- Mô tả:

+ Ở trung ương, đứng đầu nhà nước là vua theo chế độ “cha truyền con nổi"; giúp việc cho vua là các quan đại thần và ban văn, ban võ.

+ Ở địa phương, cả nước được chia thành 24 lộ, đưới là phủ/ châu, huyện, hương xã.

- Nhận xét: Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý đã quy củ, chặt chẽ và hoàn thiện hơn từ trung ương đến địa phương so với tổ chức nhà nước thời Tiền Lê.

Câu 9 trang 30 SBT Lịch sử 7: Hãy mô tả về đời sống của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội thời Lý và rút ra nhận xét theo các gợi ý: tên các giai cấp, tầng lớp trong xã hội, vị trí, vai trò và mối quan hệ giữa các giai cấp, tầng lớp trong xã hội,…

Trả lời:

- Vua, quý tộc, quan lại là giai cấp thống trị.

+ Nông dân chiếm đa số, là lực lượng sản xuất chính. Ngoài ra còn có thợ thủ công, thương nhân, nô tì.

+ Mối quan hệ giữa các giai cấp, tâng lớp nhìn chung vẫn hài hoà, mâu thuẫn xã hội chưa gay gắt.

Câu 10 trang 30 SBT Lịch sử 7: Chọn, tìm hiểu và giới thiệu về một trong hai công trình kiến trúc sau đây theo các gợi ý: thời gian xây dựng, đặc điểm nổi bật, giá trị,...

Sách bài tập Lịch sử 7 Bài 14: Công cuộc xây dựng đất nước thời Lý (1009-1225) - Cánh diều (ảnh 1)

Trả lời:

(*) Giới thiệu về chùa Một Cột

- Liên Hoa Đài (có nghĩa là đài hoa sen) - Chùa Một Cột được xây dựng năm 1049 dưới thời vua Lý Thái Tông, nay thuộc quận Ba Đình, Hà Nội.

- Đặc điểm: Chùa có điện thờ, đặt trên một cột trụ lớn, dựng ở giữa hồ, mang đậm dấu ấn kiến trúc Phật giáo,...

- Giá trị: Đây là một trong những biểu tượng của Thủ đô Hà Nội ngày nay.

Xem thêm lời giải sách bài tập Lịch sử lớp 7 Cánh diều với cuộc sống hay, chi tiết khác: 

Bài 15: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược của nhà Lý (1075-1077)

Bài 16: Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226-1400)

Bài 17: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên của nhà Trần (Thế kỉ XII)

Bài 18: Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược (1400-1407)

Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)

Xem thêm tài liệu Lịch sử lớp 7 Cánh diều với cuộc sống hay, chi tiết khác: 

Lý thuyết Bài 14: Công cuộc xây dựng đất nước thời Lý (1009-1225)

1 571 lượt xem
Tải về


Xem thêm các chương trình khác: