Hoạt động trải nghiệm lớp 3 Tuần 14 trang 41, 42 - Cánh Diều

Với lời giải bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 Tuần 14 trang 41, 42 sách Cánh Diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3.

1 516 lượt xem
Tải về


Giải Hoạt động trải nghiệm lớp 3 Tuần 14 - Cánh Diều

HĐTN lớp 3 trang 41 Sinh hoạt dười cờ: Kể chuyện về tấm gương người tốt, việc tốt.

- Đại diện các lớp kể chuyện về tấm gương người tốt, việc tốt quanh em.

- Chia sẻ cảm nghĩ của em về câu chuyện vừa kể.

Trả lời

- Học sinh lắng nghe câu chuyện.

- Chia sẻ cảm nghĩ về câu chuyện: ngưỡng mộ, đồng tình, tuyên dương, khâm phục, tự hào… trước những hành động tốt đẹp.

HĐTN lớp 3 trang 41 Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Em và những người xung quanh

Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 41 hoạt động 1: Chia sẻ những việc làm tốt của em

- Kể lại việc làm tốt của em thể hiện sự quan tâm đối với những người xung quanh.

- Nêu cảm nghĩ của em khi thực hiện những việc làm đó.

Trả lời

- Kể lại việc làm tốt của em thể hiện sự quan tâm đối với những người xung quanh: Em giúp đỡ em nhỏ khi qua đường.

- Nêu cảm nghĩ của em khi thực hiện những việc làm đó: vui vẻ, thoải mãi, an tâm vì mình giúp được em nhỏ qua đường an toàn, tự hào vì hành động tốt đẹp mình vừa làm…

Hoạt động trải nghiệm lớp 3 trang 42 hoạt động 2: Điều em có thể làm

- Chuẩn bị: Chiếc hộp việc tốt và những mảnh giấy nhỏ.

- Tiến hành:

+ Viết vào mảnh giấy nhỏ những việc tốt em có thể làm với những người xung quanh.

+ Đặt mảnh giấy em đã viêt vào chiếc hộp việc tốt.

- Cùng mở hộp và chia sẻ về những điều đã viết.

- Lập danh sách những việc tốt em sẽ làm với những người xung quanh.

Trả lời

- Học sinh chuẩn bị: Chiếc hộp việc tốt và những mảnh giấy nhỏ.

- Học sinh tiến hành:

+ Viết vào mảnh giấy nhỏ những việc tốt em có thể làm với những người xung quanh.

Ví dụ: Dắt cụ già qua đường, đỡ em nhỏ bị ngã, nhường ghế cho người già, dọn nhà khi mẹ ốm,…

+ Đặt mảnh giấy em đã viêt vào chiếc hộp việc tốt.

- Cùng mở hộp và chia sẻ về những điều đã viết.

- Lập danh sách những việc tốt em sẽ làm với những người xung quanh.

HĐTN lớp 3 trang 42 Hoạt động nối tiếp

Tham gia thử thách một tuần thực hiện những việc tốt theo danh mục cả lớp đã chọn.

Trả lời

Học sinh tham gia thử thách một tuần thực hiện những việc tốt theo danh mục cả lớp đã chọn.

HĐTN lớp 3 trang 42 Sinh hoạt lớp: Kết quả tham gia thử thách

Chia sẻ kết quả tham gia thử thách theo gợi ý:

- Những việc làm tốt em dã làm được với những người xung quanh;

- Cảm xúc của người được giúp đỡ;

- Mong muốn của em trong thời gian tới.

Trả lời

- Những việc làm tốt em dã làm được với những người xung quanh: Giúp cụ lao công quét rác, giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, giúp hàng xóm tìm lại con mèo chạy mất…

- Cảm xúc của người được giúp đỡ: Cụ lao công, mẹ và hàng xóm rất vui khi nhận được sự giúp đỡ của em

- Mong muốn của em trong thời gian tới: Sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn, làm được nhiều việc tốt hơn nữa.

 

1 516 lượt xem
Tải về