Gần nửa triệu thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2022

Gần nửa triệu thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2022, mời các bạn đón xem:

1 152 lượt xem


Gần nửa triệu thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2022

491.510 trong tổng gần 940.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng lên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 12h ngày 11/8.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến 12h ngày 11/8, khoảng 52,3% trong tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đã nhập nguyện vọng lên hệ thống của Bộ. Tổng số nguyện vọng là hơn 2,1 triệu. Số lượng nguyện vọng trung bình một thí sinh là 4,3. Con số này còn tiếp tục thay đổi bởi hạn cuối đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng là 17h ngày 20/8.

Nguyễn Hà Uyên, cựu học sinh lớp 12 trường THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa (Hà Nội), đã hoàn thành đăng ký nguyện vọng vào đại học một cách "thuận lợi, dễ dàng" do chỉ đặt một nguyện vọng vào ngành Quản trị chất lượng và đổi mới của trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Xét tuyển bằng phương thức kết hợp chứng chỉ IELTS với điểm thi THPT môn Toán và Ngữ văn, Uyên đã biết mình đủ điều kiện trúng tuyển sau khi nhập nguyện vọng xét tuyển trên website của trường. Đã đăng ký xong nguyện vọng ngành này trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uyên chỉ còn bước xác nhận và nộp lệ phí (từ 21 đến 28/8) là chắc chắn đỗ.

Xác định 11 nguyện vọng bằng nhiều phương thức xét tuyển, Châu Anh, trú quận Đống Đa (Hà Nội) cũng hoàn thành nhập lên hệ thống ngành Báo chí của tất cả trường ở Hà Nội như Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Văn hóa.

Được thầy cô gửi hướng dẫn, sắp xếp và lưu nguyện vọng, Châu Anh chỉ gặp chút trục trặc khi thực hiện bước lưu các nguyện vọng. "Tuy nhiên, mọi việc được giải quyết ngay sau đó khi em gọi đến đường dây nóng trên hệ thống và nhận được tư vấn", Châu Anh nói.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi THPT Trưng Vương, quận 1, TP HCM hôm 7/7. Ảnh: Quỳnh Trần

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi THPT Trưng Vương, quận 1, TP HCM hôm 7/7.

Từ trưa 10/8 Hồng Hạnh, thí sinh ở Phú Thọ, đăng ký xong ba nguyện vọng lần lượt là ngành Khúc xạ nhãn khoa của Đại học Y Hà Nội, Hóa Dược của Bách khoa Hà Nội và Sư phạm Hóa học của Sư phạm Hà Nội. Trong đó, Hạnh đã đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển tài năng vào Bách khoa Hà Nội. Với hai ngành còn lại, Hạnh xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, với 26,85 tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh).

Nhưng Hạnh vẫn muốn tìm hiểu thêm về các ngành. Em gọi cho bộ phận tư vấn tuyển sinh của các trường để hỏi về chương trình học, cơ hội học lên cao hơn và cơ hội việc làm sau khi ra trường. Nữ sinh Phú Thọ theo dõi các dự báo liên quan đến điểm chuẩn cũng như hỏi anh chị đi trước về các ngành học dự định để thay đổi thứ tự hoặc bổ sung thêm nguyện vọng.

"Em không đặt quá nhiều nguyện vọng mà chỉ cân nhắc chọn những ngành phù hợp với khả năng, tính cách và có cơ hội việc làm ổn khi ra trường. Nhưng đặt thứ tự nguyện vọng ra sao vẫn là chuyện rất đau đầu", Hạnh nói.

Về quá trình đăng ký, Hạnh cho biết hệ thống hoạt động tốt, chỉ cần làm theo đúng các hướng dẫn là ổn. Thắc mắc phần nào, em có thể hỏi thầy cô là được giải đáp ngay.

Trong các buổi tư vấn tuyển sinh cả trực tiếp và trực tuyến, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) nhiều lần khuyên thí sinh tìm hiểu kỹ trước khi đăng ký nguyện vọng để tránh sai sót và cũng không nên để quá sát nút thời gian hệ thống đóng cửa. Thí sinh cũng phải rà soát việc khai báo đầy đủ và bảo đảm tính chính xác của tất cả thông tin, đặc biệt là thông tin về khu vực và đối tượng ưu tiên (nếu có).

Bà Thuỷ nhấn mạnh thí sinh phải đăng ký tất cả nguyện vọng trên hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo thứ tự ưu tiên. Hiện, nhiều em đã biết đủ điều kiện trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm như xét học bạ, thi đánh giá năng lực... nhưng nếu không xác nhận bằng cách đăng ký lại nguyện vọng trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung, thí sinh đó bị coi là từ chối trúng tuyển. Sau khi hệ thống lọc ảo, thí sinh sẽ chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển.

1 152 lượt xem