Câu hỏi:
17/06/2026 845Vì sao nói đổi mới đất nước là một tất yếu khách quan?
A. Đổi mới là yêu cầu thường xuyên của cách mạng.
B. Đất nước ta đang lâm vào cuộc khùng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng.
C. Tình hình thế giới có nhiều chuyển biến lớn, đặc biệt là cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật đó có tác động sâu sắc đến mọi quốc gia trên thế giới.
D. Tất cả các ý trên.
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Đáp án: D
Việc khẳng định "đổi mới đất nước là một tất yếu khách quan" là hoàn toàn đúng đắn và được lý giải bởi nhiều yếu tố, bao gồm cả ba đáp án A, B, C.
Đổi mới là yêu cầu thường xuyên của cách mạng.
Cách mạng là một quá trình vận động không ngừng, đòi hỏi sự đổi mới liên tục để thích ứng với hoàn cảnh mới, giải quyết những vấn đề mới phát sinh.
Nếu không đổi mới, cách mạng sẽ trì trệ, lạc hậu và không thể đạt được mục tiêu đề ra.
Đất nước ta đang lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng.
Trong những năm 1980, Việt Nam gặp phải nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội, do nhiều nguyên nhân như chiến tranh tàn phá, cơ chế quản lý kinh tế bao cấp lạc hậu, hiệu quả thấp.
Để thoát khỏi tình trạng này, việc đổi mới là một giải pháp cấp bách và cần thiết.
Tình hình thế giới có nhiều chuyển biến lớn, đặc biệt là cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật đó có tác động sâu sắc đến mọi quốc gia trên thế giới.
Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật đã làm thay đổi sâu sắc mọi mặt của đời sống xã hội, đặt ra những yêu cầu mới đối với sự phát triển của mỗi quốc gia.
Nếu không đổi mới, Việt Nam sẽ bị tụt hậu so với các nước khác và khó có thể hội nhập vào nền kinh tế thế giới.
=> D đúng
Thời kì 1954 – 1975
( Từ sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1954 đến ngày 30/4/1975)
- Sau khi hiệp định Giơnevơ được kí kết, đất nước ta chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị - xã hội khác nhau. ⇒ Đảng đã đề ra nhiệm vụ cho cách mạng từng miền, nhiệm vụ chung cho nhân dân cả nước; xác định vị trí, vai trò của cách mạng từng miền và mối quan hệ giữa cách mạng hai miền Nam – Bắc.
- Trong những năm 1954 – 1975, quân dân Miền Nam từng bước đánh bại các chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mĩ, thực hiện giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước.
- Từ 1954 – 1975, Miền Bắc thực hiện nhiệm vụ của thời kì quá độ đi lên CNXH, kết hợp với chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ và thực hiện nghĩa vụ hậu phương, chi viện cho tiền tuyến Miền Nam.
Xem thêm bài liên quan, chi tiết khác:
Lý thuyết Lịch sử 12 Bài 27 (mới 2024 + Bài tập): Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 4:
Đảng ta đã nhận định, khoảng thời gian nào là "thời cơ chín muồi" cho cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền bùng nổ và thắng lợi ?
Câu 5:
Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954 ?
Câu 6:
Đường lối đổi mới đất nước được đưa ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy của Đảng?
Câu 8:
Chiến lược " Việt Nam hóa chiến tranh" của Mĩ ở miền Nam phá sản hoàn toàn khi nào ?
Câu 9:
Điểm giống nhau về nội dung của Hiệp định Giơ-ne-vơ và Hiệp định Pari?
Câu 10:
Chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" bước đầu bị phá sản khi nào ?
Câu 11:
Điền thêm thông tin còn thiếu trong nhận định sau: “Từ 1954 - 1975, đất nước ta tạm thời chia thành ... , đồng thời tiến hành ... cách mạng, dưới sự lãnh đạo của ... thống nhất”
Câu 12:
Điền thêm thông tin còn thiếu trong câu nói của Hồ Chí Minh: "dù hy sinh tới đâu, dù đốt cháy cả .... cũng phải quyết tâm giành cho được ..."
Câu 13:
Giai đoạn nào của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 -1954) được gọi là cuộc chiến vòng vây ?
Câu 14:
Hình thức đấu tranh mới xuất hiện trong phong trào cách mạng 1936 – 1939?
Câu 15:
Chủ trương giải quyết vấn đề độc lập dân tộc trong phạm vi mỗi nước ở Đông Dương được đưa ra tại hội nghị nào ?
