Câu hỏi:
28/12/2024 425Sau khi trật tự hai cực Ianta sụp đổ, trật tự thế giới mới lại trong quá trình hình thành với sự vươn lên của các cường quốc như
A. Mĩ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Liên bang Nga, Trung Quốc
B. Mĩ, Pháp, Nhật Bản, Liên Bang Nga, Đức
C. Mĩ, Nhật Bản, Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Đức
D. Mĩ, Đức, Hàn Quốc, Liên bang Nga, Trung Quốc
Trả lời:
Đáp án đúng là: A
Từ năm 1991, tình hình thế giới đã diễn ra những thay đổi to lớn và phức tạp, phát triển theo nhiều xu thế chính, trong đó: trật tự thế giới hai cực đã sụp đổ nhưng trật tự thế giới mới lại đang trong quá trình hình thành theo xu hướng “đa cực”, với sự vươn lên của các cường quốc như Mĩ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Liên bang Nga, Trung Quốc
→ A đúng
- B sai vì đây là tên các quốc gia khác, không liên quan đến các giá trị văn hóa đặc trưng và độc đáo của Lào.
- C sai vì đây là tên các quốc gia và tổ chức quốc tế, không đại diện cho các giá trị văn hóa đặc trưng của Lào.
- D sai vì đây là tên các quốc gia, không liên quan đến các giá trị văn hóa đặc trưng hoặc di sản văn hóa của Lào.
Sau khi trật tự hai cực Ianta sụp đổ vào đầu thập niên 1990, trật tự thế giới mới bắt đầu hình thành với sự xuất hiện và vươn lên của nhiều cường quốc lớn, tạo ra cục diện đa cực, nhiều trung tâm.
-
Nguyên nhân sự thay đổi:
- Năm 1991, Liên Xô tan rã, chấm dứt Chiến tranh Lạnh, dẫn đến sự sụp đổ của trật tự hai cực do Mỹ và Liên Xô chi phối.
- Thế giới chuyển từ sự phân chia cứng nhắc sang một hệ thống đa cực, nơi nhiều quốc gia và khu vực có vai trò quan trọng.
-
Các cường quốc nổi bật:
- Mỹ: Duy trì vị thế siêu cường hàng đầu về kinh tế, quân sự và chính trị.
- Liên minh châu Âu (EU): Phát triển thành một khối kinh tế, chính trị lớn mạnh, với đồng tiền chung euro và thị trường chung.
- Nhật Bản: Khẳng định vai trò cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới.
- Trung Quốc: Vươn lên mạnh mẽ về kinh tế, quân sự và ảnh hưởng chính trị.
- Liên bang Nga: Khôi phục sức mạnh sau giai đoạn khủng hoảng, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự và năng lượng.
-
Ý nghĩa:
- Trật tự mới phản ánh sự cạnh tranh và hợp tác giữa các trung tâm quyền lực lớn, với xu hướng toàn cầu hóa và đa cực hóa ngày càng sâu sắc.
Như vậy, sự vươn lên của các cường quốc đã định hình một thế giới đa cực, phức tạp và linh hoạt hơn so với trật tự hai cực trước đây.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 2:
Năm 1972, Mĩ và Liên Xô kí hiệp ước ABM và Hiệp định SALT – 1 nhằm
Câu 5:
Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức được kí kết tại đâu?
Câu 6:
Nội dung học thuyết Truman nhằm thực thi nhiệm vụ nào ở hai nước Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kì?
Câu 7:
Tháng 12-1989, trong cuộc gặp gỡ không chính thức của hai nhà lãnh đạo M.Gioocbachop và G. Buso (cha) đã chính thức tuyên bố
Câu 10:
Tháng 12-1989, Chiến tranh lạnh chấm dứt đã mở ra chiều hướng và điều kiện để giải quyết hòa bình các vụ tranh chấp, xung đột đang diễn ra
Câu 11:
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương do bao nhiêu quốc gia cùng nhau sáng lập?
Câu 13:
Hiệp ước Vacsava, một liên minh chính trị - quân sự giữa Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu được thành lập vào thời gian nào và mang tính chất gì?
Câu 15:
Định ước Henxinki, được kí kết giữa 33 nước châu Âu với Mĩ và Canađa đã tạo ra một cơ chế giải quyết những vấn đề gì?