Câu hỏi:
17/06/2026 292Đến tháng 9-1929, hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ở Việt Nam có sự thay đổi như thế nào?
A. Phân liệt thành hai nhóm để thành lập các tổ chức cộng sản.
B. Thành lập một Đảng Cộng sản ở Việt Nam.
C. Tiếp tục thực hiện phong trào vô sản hoá.
D. Tiếp tục xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng.
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: A
Tháng 6-1929, đại biểu tổ chức cơ sở Bắc Kì quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản đảng.
Tháng 8-1929, các cán bộ lãnh đạo tiên tiến của Tổng bộ và Kì bộ Việt Nam Cách mạng thanh niên ở Nam Kì quyết định thành lập An Nam Cộng sản đảng.
Cho đến tháng 9-1929, Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đã phân liệt thành hai nhóm để thành lập các tổ chức cộng sản.
A đúng
- B sai vì một quá trình phát triển tư tưởng và tổ chức trong phong trào cách mạng. Sự thay đổi này dẫn đến việc nhóm theo xu hướng vô sản, do Nguyễn Ái Quốc lãnh đạo, nhận thấy cần thiết phải thành lập một đảng có hệ tư tưởng rõ ràng để lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng, dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930.
- C sai vì một chiến lược riêng biệt nhằm tập hợp lực lượng và xây dựng phong trào cách mạng. Sự thay đổi trong hoạt động của hội này chủ yếu dẫn đến sự hình thành hai xu hướng khác nhau trong phong trào cách mạng, trong đó nhóm theo xu hướng vô sản đã nhận thấy cần thiết phải thúc đẩy phong trào vô sản hoá để khẳng định vai trò của giai cấp công nhân.
- D sai vì một mục tiêu lâu dài trong phong trào cách mạng Việt Nam. Sự thay đổi này chủ yếu liên quan đến sự phân chia thành hai xu hướng khác nhau, với một nhóm tập trung vào việc thành lập đảng cộng sản để lãnh đạo lực lượng cách mạng, trong khi việc xây dựng lực lượng cách mạng vẫn là một mục tiêu chung.
Đến tháng 9-1929, hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ở Việt Nam đã diễn ra sự phân liệt quan trọng, dẫn đến việc thành lập hai nhóm chính: nhóm theo xu hướng tư sản và nhóm theo xu hướng vô sản. Sự phân chia này bắt nguồn từ những khác biệt về tư tưởng và phương pháp cách mạng trong bối cảnh phong trào yêu nước đang diễn ra sôi nổi.
Nhóm theo xu hướng tư sản chủ trương duy trì các phương thức đấu tranh ôn hòa, vận động chính trị và cải cách xã hội. Trong khi đó, nhóm theo xu hướng vô sản, do Nguyễn Ái Quốc lãnh đạo, tập trung vào việc tổ chức và tuyên truyền các tư tưởng cách mạng, hướng tới việc thành lập đảng cộng sản.
Sự chuyển biến này không chỉ thể hiện sự phân hóa trong phong trào cách mạng mà còn đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc xây dựng lực lượng cách mạng có tổ chức và có hệ tư tưởng rõ ràng. Sự ra đời của các tổ chức cộng sản như Đảng Cộng sản Việt Nam (thành lập năm 1930) đã tạo nền tảng vững chắc cho cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng chính quyền cách mạng sau này. Sự phân liệt này cũng phản ánh sự phát triển và trưởng thành của phong trào cách mạng tại Việt Nam trong giai đoạn khó khăn đầu thế kỷ 20.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Chủ trương “vô sản hoá“ của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên nhằm
Câu 2:
Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân hoàn toàn trở thành phong trào tự giác?
Câu 3:
"Nhiệm vụ của cuộc cách mạng là đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến và tư sản phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam được độc lập tự do...". (Trích SGK Lịch sử 12 Cơ bản, tr.88, NXBGD 2008).
Đoạn tư liệu trên thuộc văn kiện nào?
Câu 4:
Liên minh công - nông là nhân tố chiến lược của cách mạng Việt Nam vì
Câu 6:
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930) là sự hợp nhất của các tổ chức cách mạng nào?
Câu 8:
Sự phát triển của phong trào công nhân Việt Nam (1926-1929) có ý nghĩa gì đối với sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam?
Câu 9:
Sự kiện lịch sử nào đã chấm dứt vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng với tư cách là một chính đảng cách mạng trong phong trào dân tộc Việt Nam đầu thế kỉ XX?
Câu 10:
Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước giành độc lập tự do cho nhân dân Việt Nam?
Câu 12:
Lực lượng cách mạng chủ yếu được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng bao gồm
Câu 13:
Nguyễn Ái Quốc đóng vai trò như thế nào tại hội nghị thành lập Đảng (1/1930)?
Câu 14:
Bối cảnh nào dẫn tới sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929?
Câu 15:
Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam vì đã chấm dứt
