Trang chủ Lớp 4 Hoạt động trải nghiệm Giải SGK Hoạt động trải nghiệm 4 CTST Tuần 4

Giải SGK Hoạt động trải nghiệm 4 CTST Tuần 4

Giải SGK Hoạt động trải nghiệm 4 CTST Tuần 4

  • 75 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 0 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tham gia múa hát tập thể theo chủ đề “Em lớn lên cùng mái trường thân yêu”.   

Xem đáp án

- HS thực hiện múa hát theo sự chuẩn bị của nhóm/ lớp.

- Trình diễn tự tin, cuốn hút và đúng chủ đề.


Câu 2:

Nêu cảm nhận của em sau khi tham gia hoạt động.     
Xem đáp án

+ Hào hứng, vui vẻ với các hoạt động

+ Yêu, tự hào về nét đẹp truyền thống của trường.

+ …

Nêu cảm nhận của em sau khi tham gia hoạt động.      (ảnh 1)

Câu 4:

Sắm vai xử lí các tình huống trên.

Xem đáp án

Đóng vai Hùng, Linh và Hoàng để xử lí các tình huống, thể hiện trước lớp.


Câu 5:

Nêu những thay đổi của bản thân sau khi em đã điều chỉnh cảm xúc, suy nghĩ.

Nêu những thay đổi của bản thân sau khi em đã điều chỉnh cảm xúc, suy nghĩ.    (ảnh 1)
Xem đáp án

Hôm qua, lúc em đi học về thì em thấy rất tức giận vì em gái 3 tuổi của em đã dùng bút màu vẽ bậy vào sách vở của em. Sau đó em hít thở sâu và thả lỏng cơ thể để bình tĩnh lại, nhắc nhở em gái không được làm như vậy nữa. Sau khi điều chỉnh cảm xúc thì em cảm thấy tốt hơn, không còn giận em gái nữa.


Câu 6:

Ghi lại những điều em học được qua chia sẻ của các bạn.    

Xem đáp án

Sau khi nghe các bạn chia sẻ, em cảm thấy học cách điều chỉnh cảm xúc, suy nghĩ là rất cần thiết.


Câu 7:

Tìm hiểu các thông tin về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Xem đáp án

- Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh hay còn gọi tắt là Đội, là một tổ chức cộng sản dành cho thiếu niên nhi đồng (từ 6 tuổi đến 16 tuổi) tại Việt Nam. Đội được thành lập vào ngày 15 tháng 5 năm 1941 bởi chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

- Đội Thiếu niên tiền phong được coi là nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách hướng dẫn.


Câu 9:

Kể về tấm gương đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và nêu những điểm đáng tự hào của nhân vật đó.

Kể về tấm gương đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và nêu những điểm đáng tự hào của nhân vật đó. (ảnh 1)
Xem đáp án

Kim Đồng là một thiếu niên anh hùng. Anh là người dân tộc Nùng. Từ nhỏ, Kim Đồng đã tham gia cách mạng. Anh là đội trưởng Đội Nhi đồng cứu quốc. Nhiệm vụ của anh là giao liên, đưa đón Việt Minh và vận chuyển thư từ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Kim Đồng đã lập được nhiều chiến công. Một lần, khi các cán bộ đang có cuộc họp, anh phát hiện có quân Pháp tới. Anh đã trí đánh lạc hướng chúng và phát tín hiệu cho cán bộ rút lui an toàn. Sau này, Kim Đồng được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Em cảm thấy rất ngưỡng mộ và yêu quý anh Kim Đồng.


Bắt đầu thi ngay