Trang chủ Lớp 8 Giáo dục công dân Giải SBT GDCD 8 CD Phòng, chống bạo lực gia đình

Giải SBT GDCD 8 CD Phòng, chống bạo lực gia đình

Giải SBT GDCD 8 CD Phòng, chống bạo lực gia đình

  • 181 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 0 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hình thức bạo lực nào dưới đây không phải là hình thức bạo lực gia đình phổ biến?

A. Bạo lực ngôn ngữ.

B. Bạo lực thể chất/thể xác.

C. Bạo lực tinh thần.

D. Bạo lực kinh tế.

E. Bạo lực tình dục.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Các hình thức bạo lực gia đình phổ biến là: bạo lực thể chất/ thể xác; bạo lực kinh tế; bạo lực tinh thần và bạo lực tình dục.


Câu 10:

Anh A nhiều lần đánh đập vợ vì ghen tuông vô cớ khi các con vắng nhà, khiến vợ sợ hãi. Anh cho rằng, việc làm này của mình là để dạy dỗ vợ và không ảnh hưởng đến các con, vì các con không phải chứng kiến.

Theo em, trong trường hợp này:

Hành vi đó có thể gây hậu quả gì? Vì sao?

Xem đáp án

Hành vi này gây ảnh hưởng tới vợ anh A, các con cái anh A và hạnh phúc gia đình của anh A; bản thân anh A cũng có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi bạo lực của mình; những người sống xung quanh gia đình anh cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực.


Câu 25:

Các cụ ta có câu: “Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”; việc dùng các hành vi bạo lực đối với các thành viên khác trong gia đình cũng vì lo lắng, quan tâm tới hạnh phúc của gia đình, mong cho cá nhân đó trở nên tốt hơn.

Em có đồng tình với quan điểm trên hay không? Vì sao?

Xem đáp án

- Không đồng tình với quan điểm trên, vì:

+ Việc dùng các hành vi bạo lực đối với các thành viên khác trong gia đình là hành vi bạo lực gia đình. Hành vi này sẽ gây nhiều hậu quả xấu, như: ảnh hưởng đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, thậm chí là tính mạng của người bị bạo lực; gây rạn nứt hạnh phúc gia đình; làm rối loạn trật tự, an toàn xã hội,…

+ Chúng ta có thể thực hiện nhiều hành động/ lời nói (không nhất thiết phải dùng đến bạo lực) để thể hiện sự quan tâm, lo lắng, mong muốn các thành viên trong gia đình tốt lên.


Câu 26:

Ở lứa tuổi học sinh, em có thể làm gì để góp phần phòng, chống bạo lực gia đình?

Xem đáp án

- Để góp phần phòng, chống bạo lực gia đình, học sinh cần:

+ Nhận thức đúng đắn về bạo lực gia đình.

+ Phê phán mọi biểu hiện của bạo lực gia đình.

+ Tích cực chủ động trong việc phòng, chống bạo lực gia đình.


Bắt đầu thi ngay