Giải Tin học 11 trang 130 Kết nối tri thức

Với Giải Tin học 11 trang 130 Bài 27: Công cụ vẽ và một số ứng dụng sách Kết nối tri thức giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tin học 11.

1 122 lượt xem


Giải Tin học 11 trang 130 Kết nối tri thức

Hoạt động 3 trang 130 Tin học lớp 11: Khi viết trên bảng, các thầy cô sử dụng phắn màu trắng, còn khi viết trong vở học sinh thường dùng mực màu gì? Tại sao không dùng bút mực trắng?

Lời giải:

Thường thì khi viết trên bảng, các thầy cô sử dụng phấn màu trắng để dễ nhìn trên nền đen của bảng. Tuy nhiên, khi viết trong vở học sinh, thì học sinh thường dùng bút mực đen hoặc bút bi đen để viết.

Lý do thầy cô không sử dụng bút mực trắng khi viết trong vở học sinh có thể là vì bút mực trắng không phổ biến và không dễ dàng tìm thấy như bút mực đen. Ngoài ra, bút mực trắng cũng có thể gây khó khăn trong việc đọc và giải quyết bài tập của học sinh trên giấy trắng thông thường, vì mực trắng thường không đủ đậm để nổi bật trên nền giấy trắng.

Bên cạnh đó, bút mực đen được sử dụng rộng rãi vì có độ đậm và độ tương phản cao trên giấy trắng, giúp viết chữ rõ ràng, dễ đọc và dễ chấm điểm.

Câu hỏi trang 130 Tin học lớp 11: Có ba lớp ảnh theo thứ tự từ dưới lên là 1, 2 và 3. Lớp 1 có một bông hoa, lớp 2 có một quả táo và lớp 3 có một chiếc bàn. Biết chỉ có lớp 2 có kênh alpha và độ mờ của cả 3 lớp là 100. Hỏi khi hiển thị cả ba lớp em thấy hình gì?

Lời giải:

Em sẽ thấy bông hoa của lớp 1, quả táo của lớp 2 (với độ mờ được áp dụng), và chiếc bàn của lớp 3, tất cả đang được hiển thị trên cùng một ảnh ghép lại. Tuy nhiên, do lớp 2 có kênh alpha và độ mờ là 100, nên các nội dung trong lớp 1 và lớp 3 sẽ bị ẩn đi ở những vị trí tương ứng với kênh alpha của lớp 2.

Xem thêm lời giải bài tập Tin học lớp 11 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Giải Tin học 11 trang 128

Giải Tin học 11 trang 129

Giải Tin học 11 trang 132

1 122 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: