Câu hỏi:
17/06/2026 514
People say that Mr. Goldman gave nearly a million pounds to charity last year.
A. Mr. Goldman is said to have given nearly a million pounds to charity last year.
B. Nearly a million pounds is said to be given to charity by Mr. Goldman last year.
C. Mr. Goldman was said to have given nearly a million pounds to charity last year.
D. Nearly a million pounds was said to have been given to charity by Mr. Goldman last year.
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Kiến thức: Câu bị động kép
Giải thích:
S + say + that + S + Ved/ V2
=> S + am/is/are + said to have Ved/ V3
Tạm dịch: Người ta nói rằng ông Goldman cho gần một triệu bảng để làm từ thiện năm ngoái.
A. Ông Goldman được cho là đã cho gần một triệu bảng để làm từ thiện năm ngoái.
B. Gần một triệu bảng được cho là được trao cho tổ chức từ thiện bởi ông Goldman năm ngoái.
C. Ông Goldman đã được cho là đã đưa ra gần một triệu bảng để làm từ thiện năm ngoái.
D. Gần một triệu bảng được cho là đã được trao cho tổ chức từ thiện bởi ông Goldman năm ngoái.
Câu gốc từ “say” ở hiện tại, nên chuyển sang bị động giữ nguyên thì hiện tại; “gave” ở quá khứ nên chuyển sang bị động thành “ (is said) to have given”
Chọn C
Kiến thức: Câu bị động kép
Giải thích:
S + say + that + S + Ved/ V2
=> S + am/is/are + said to have Ved/ V3
Tạm dịch: Người ta nói rằng ông Goldman cho gần một triệu bảng để làm từ thiện năm ngoái.
A. Ông Goldman được cho là đã cho gần một triệu bảng để làm từ thiện năm ngoái.
B. Gần một triệu bảng được cho là được trao cho tổ chức từ thiện bởi ông Goldman năm ngoái.
C. Ông Goldman đã được cho là đã đưa ra gần một triệu bảng để làm từ thiện năm ngoái.
D. Gần một triệu bảng được cho là đã được trao cho tổ chức từ thiện bởi ông Goldman năm ngoái.
Câu gốc từ “say” ở hiện tại, nên chuyển sang bị động giữ nguyên thì hiện tại; “gave” ở quá khứ nên chuyển sang bị động thành “ (is said) to have given”
Chọn C
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 2:
“If you don’t pay the ransom, we’ll kill your boy,” the kidnappers told us.
“If you don’t pay the ransom, we’ll kill your boy,” the kidnappers told us.
Câu 4:
I thought she was the right person for the position, yet it turned put that she was quite useless.
Câu 6:
Jack bought that second-hand car and he then recognized that he shouldn't have done that.
Câu 7:
What the archaeologists discovered when they opened the tomb was amazing.
Câu 8:
They believe that burning fossil fuels is the main cause of air pollution.
They believe that burning fossil fuels is the main cause of air pollution.
