Câu hỏi:
17/06/2026 526
Văn bản: Xôn xao mùa hè (trích)

Mùa hè chui vào quả mít
Hoá thành múi mật vàng ong
Mùa hè mặt trời đỏ chót
Chăn đàn dưa hấu bên sông.
Mùa hè trèo lên cây phượng
Giăng đèn hoa đỏ cho em
Mùa hè bay qua mặt ruộng
Từng bông lúa dậy hương chiêm.
Mùa hè vẫn thường dậy sớm
Luyện thanh cùng với bầy chim
Mùa hè chơi trò tìm trốn
Tiếng ve ẩn hiện gọi mình.
Mùa hè ngồi bên lũ trẻ
Nối dây cho diều lên cao
Mùa hè bay lên thật dễ
Với cùng tiếng sáo xôn xao...
Nguyễn Hữu Quý
Bài thơ nhắc đến những sự vật gì vào mùa hè? Mỗi sự vật ấy được miêu tả bằng những từ ngữ, hình ảnh nào?
Văn bản: Xôn xao mùa hè (trích)

Mùa hè chui vào quả mít
Hoá thành múi mật vàng ong
Mùa hè mặt trời đỏ chót
Chăn đàn dưa hấu bên sông.
Mùa hè trèo lên cây phượng
Giăng đèn hoa đỏ cho em
Mùa hè bay qua mặt ruộng
Từng bông lúa dậy hương chiêm.
Mùa hè vẫn thường dậy sớm
Luyện thanh cùng với bầy chim
Mùa hè chơi trò tìm trốn
Tiếng ve ẩn hiện gọi mình.
Mùa hè ngồi bên lũ trẻ
Nối dây cho diều lên cao
Mùa hè bay lên thật dễ
Với cùng tiếng sáo xôn xao...
Nguyễn Hữu QuýBài thơ nhắc đến những sự vật gì vào mùa hè? Mỗi sự vật ấy được miêu tả bằng những từ ngữ, hình ảnh nào?
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Quả mít: múi mật vàng ong.
Mặt trời: đỏ chót.
Dưa hấu: đàn, bên sông.
Cây phượng: đèn hoa đỏ.
Mặt ruộng.
Bông lúa: dậy hương chiêm.
Bầy chim: luyện thanh.
Tiếng ve: ẩn hiện.
Lũ trẻ: nối dây diều.
Diều: lên cao.
Tiếng sáo: xôn xao.
Quả mít: múi mật vàng ong.
Mặt trời: đỏ chót.
Dưa hấu: đàn, bên sông.
Cây phượng: đèn hoa đỏ.
Mặt ruộng.
Bông lúa: dậy hương chiêm.
Bầy chim: luyện thanh.
Tiếng ve: ẩn hiện.
Lũ trẻ: nối dây diều.
Diều: lên cao.
Tiếng sáo: xôn xao.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách
Chủ điểm Cuộc sống mến yêu
a) Tìm đọc 1 truyện cười viết về:
- Niềm vui, tiếng cười trong sinh hoạt.
- Niềm vui, tiếng cười trong lao động.
- Phê phán cái xấu.
- ...
Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách
Chủ điểm Cuộc sống mến yêu
a) Tìm đọc 1 truyện cười viết về:
- Niềm vui, tiếng cười trong sinh hoạt.
- Niềm vui, tiếng cười trong lao động.
- Phê phán cái xấu.
- ...

