Trang chủ Lớp 5 Tiếng Việt Giải SGK Tiếng Việt 5 Kết nối tri thức Bài 16: Về thăm Đất Mũi có đáp án

Giải SGK Tiếng Việt 5 Kết nối tri thức Bài 16: Về thăm Đất Mũi có đáp án

Giải SGK Tiếng Việt 5 Kết nối tri thức Bài 16: Về thăm Đất Mũi có đáp án

  • 16 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 0 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

03/09/2026

Từ tên gọi Đất Mũi và tranh minh hoạ, nêu cảm nhận của em về vùng đất này.

Xem đáp án

Từ tên gọi Đất Mũi và tranh minh hoạ, em thấy vùng đất này là nơi tận cùng của Tổ quốc, nơi có những mỏm đất nhô ra cuối cùng đất nước. Vùng đất này có lẽ sẽ khắc nghiệt và luôn đứng trước những nguy hiểm rình rập. Em dự đoán con người ở nơi đây cũng có cuộc sống bươn chải, vất vả.


Câu 3:

03/09/2026

Những hình ảnh thiên nhiên ở Đất Mũi (gió, biển, đất trời,...) được miêu tả như thế nào?

Xem đáp án

Những hình ảnh thiên nhiên ở Đất Mũi được miêu tả:

+ gió: mở hội trên đồng, ca bài ca mở cõi của cha ông bao đời.

+ biển: biển gặp rừng, bài bồi vươn xa, phù sa như dòng sữa.

+ đất trời: đất thở phập phồng; đất và trời gần lại, đất nước lớn mãi; nơi địa đầu Tổ quốc.


Câu 4:

03/09/2026

Hai dòng thơ “Nơi địa đầu Tổ quốc/ Rạng ngời ánh bình minh!” gợi cho em suy nghĩ gì về Đất Mũi?

Xem đáp án

Hai dòng thơ “Nơi địa đầu Tổ quốc/ Rạng ngời ánh bình minh!” gợi cho em suy nghĩ về Đất Mũi: là nơi đất xa nhất, đầu tiên của Tổ quốc. Tại đây được thấy ánh bình minh rõ nhất, nơi đây được nhìn đất trời rộng rãi nhất, ánh bình minh đầu tiên chiếu lên vùng địa đầu là ánh bình minh tươi rói và rạng ngời hạnh phúc.


Câu 5:

03/09/2026

Theo em, vì sao “lần đầu về Đất Mũi” tác giả lại có cảm giác “như về với nhà mình”?

Xem đáp án

Theo em, “lần đầu về Đất Mũi” tác giả lại có cảm giác “như về với nhà mình” vì tác giả coi nơi đâu trên Tổ quốc cũng là quê hương. Được đặt chân lên mặt đất lãnh thổ, được nhìn ngắm bầu trời và vùng biển Việt Nam là tác giả đều coi là nhà. Tác giả là người yêu quê hương và trân trọng những giá trị thuộc về đất nước mình.


Câu 6:

03/09/2026

Dựa vào bài đọc, em hãy giới thiệu Đất Mũi Cà Mau với bạn bè.

Dựa vào bài đọc, em hãy giới thiệu Đất Mũi Cà Mau với bạn bè. (ảnh 1)
Xem đáp án

Dựa vào bài đọc, em giới thiệu Đất Mũi Cà Mau với bạn bè:

– Vị trí: Đất Mũi Cà Mau là nơi địa đầu của Tổ quốc, là nơi xa nhất có thể tới khi đi đến tận cùng nước ta.

– Vẻ đẹp tự nhiên: Nơi đây chủ yếu có thực vật là cây mắm và cây đước trong các sình lầy; rừng cây rất phát triển và được duy trì, bảo tồn tốt. Nơi đây có lượng phù sa trù phú bồi đắp cho khu rừng. Đất Mũi Cà Mau có nhiều gió, vùng đất này sát với biển, những bãi bồi của đất cứ bồi đắp giúp vùng đất này càng nhô ra thêm, có thể làm lãnh thổ khu vực rộng thêm.


Câu 7:

03/09/2026

Khổ đầu của bài thơ Về thăm Đất Mũi sử dụng biện pháp so sánh hay nhân hoá? Nêu tác dụng của biện pháp đó trong việc miêu tả cảnh vật.

Xem đáp án

Khổ đầu của bài thơ Về thăm Đất Mũi sử dụng biện pháp nhân hoá (đất thở phập phồng, đước chạy bước chân ngập sình).

Tác dụng của biện pháp nhân hoá trong việc miêu tả cảnh vật: làm cảnh vật có hồn, có tình cảm như con người, gần gũi với người. Đồng thời giải thích lí thú những hiện tượng tự nhiên: sình lầy có những phần đất nhô lên ngụp xuống, những cây đước rễ đâm xuống như bước chân chạy trong sình.


Câu 8:

03/09/2026

Tìm từ đồng nghĩa với các từ in đậm trong khổ thơ dưới đây và đặt câu với mỗi từ tìm được.

Lần đầu về Đất Mũi

Như về với nhà mình

Nơi địa đầu Tổ quốc

Rạng ngời ánh bình minh!

Tìm từ đồng nghĩa với các từ in đậm trong khổ thơ dưới đây và đặt câu với mỗi từ tìm được.  Lần đầu về Đất Mũi  Như về với nhà mình  Nơi địa đầu Tổ quốc  Rạng ngời ánh bình minh! (ảnh 1)
Xem đáp án

– Từ đồng nghĩa với Tổ quốc là: đất nước, non sông, quốc gia.

           + Đất nước ta có truyền thống hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.

           + Non sông Việt Nam gắn liền với những trận đánh oai hùng, bảo vệ bờ cõi.

           + Việt Nam là một quốc gia dân chủ, bình đẳng và hạnh phúc.

– Từ đồng nghĩa với rạng ngời là: rực rỡ, sáng loà.

           + Ánh nắng ban mai chiếu sáng rực rỡ khắp nơi nơi.

           + Mẹ em bật đèn pin sáng loà.


Câu 9:

03/09/2026

Viết chương trình cho 1 trong 2 hoạt động dưới đây:

– Quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt.

– Tham gia hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20 tháng 11).

Chuẩn bị.

– Chọn một hoạt động theo yêu cầu của đề bài.

– Xác định nội dung từng mục cho bản chương trình hoạt động.

– Dự kiến những công việc cụ thể. Ví dụ:

+ Hoạt động quyên góp, ủng hộ đồng bào lũ lụt có thể gồm những việc như: quyên góp sách vở, đồ dùng, quần áo; phân loại, đóng gói;…

+ Hoạt động tham gia hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
(20 tháng 11) có thể gồm những việc như: phân công các bạn tập luyện những tiết mục dự kiến biểu diễn, chuẩn bị trang phục biểu diễn,...

– Lập bảng kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ.

Xem đáp án

– Em chọn một hoạt động trong số hai hoạt động đề bài yêu cầu.

– Xác định nội dung và dự kiến những công việc cụ thể từng mục cho bản chương trình hoạt động rồi lập bảng kế hoạch:

+ Hoạt động quyên góp, ủng hộ đồng bào lũ lụt có thể gồm những việc như: quyên góp sách vở, đồ dùng, quần áo; phân loại, đóng gói;…

+ Hoạt động tham gia hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
(20 tháng 11) có thể gồm những việc như: phân công các bạn tập luyện những tiết mục dự kiến biểu diễn, chuẩn bị trang phục biểu diễn,...


Câu 10:

03/09/2026

Viết.

– Dựa vào nội dung đã chuẩn bị, viết chương trình hoạt động theo các mục đã được hướng dẫn trong hoạt động Viết ở Bài 13.

– Lập bảng biểu phù hợp.

Xem đáp án

* Quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt.

Chương trình “Quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt”

(1) Mục đích

– Phát huy tinh thần lá lành đùm lá rách, đoàn kết san sẻ trong lúc hoạn nạn khó khăn, giúp đỡ lẫn nhau của đồng bào Việt Nam.

– Khắc phục trước mắt những hậu quả để lại của đồng bào vùng lũ lụt do thiên tai gây ra, ổn định tạm thời các nhu yếu phẩm cơ bản, cấp thiết.

(2) Thời gian và địa điểm

– Thời gian: Từ 07 giờ 40 phút đến 12 giờ 10 phút ngày 14 tháng 05 năm 2025.

– Địa điểm: Phòng Hội đồng – Trường Tiểu học …………………..

(3) Chuẩn bị

– Thông báo cho giáo viên, học sinh các lớp mang sách vở cũ, quần áo cũ,… rồi phân loại, đóng gói theo tập thể lớp. Bên ngoài các kiện hàng ủng hộ có đánh dấu tên lớp để thuận tiện kiểm kê, báo cáo.

– Giáo viên chủ nhiệm phụ trách tập hợp đầu mối các nguồn quyên góp của lớp mình, gửi về phòng Hội đồng trường trong thời gian quy định.

– Phân công giáo viên Tổng phụ trách liên hệ với UBND địa phương nơi có lũ lụt để thông tin việc quyên góp và gửi quyên góp địa chỉ theo đường bưu điện.

– Hoàn tất báo cáo về việc quyên góp và công bố tới các lớp, toàn trường.

(4) Kế hoạch thực hiện

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

7 giờ 40 –

9 giờ

Giáo viên cho học sinh phân loại đồ dùng quyên góp đã chuẩn bị trước mang tới lớp, đóng hàng theo lớp và ghi nhãn kiện tên lớp.  

GVCN

9 giờ – 11 giờ

Giáo viên chủ nhiệm phụ trách tập hợp đầu mối các nguồn quyên góp của lớp mình, gửi về phòng Hội đồng trường

GVCN, Tổng phụ trách, Ban giám hiệu

11 giờ –

12 giờ

Liên hệ với UBND địa phương nơi vùng lũ lụt, xác nhận chuyển gửi và báo cáo số lượng chuyển gửi; báo cáo các lớp và toàn trường.

GVCN

Tổng phụ trách, Ban giám hiệu

 

 

Người lập chương trình

Kí và ghi rõ họ tên

 

 

* Tham gia hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20 tháng 11).

Chương trình “Tham gia hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20 tháng 11)”

(1) Mục đích

– Chào mừng kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; tạo cơ hội để học sinh bày tỏ lòng biết ơn, tri ân, yêu mến tới thầy cô giáo trong nhà trường; góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tình cảm, tinh thần cho cán bộ, giáo viên trong nhà trường.

– Xây dựng và ươm mầm tài năng âm nhạc, văn hoá văn nghệ; tìm hiểu các bài hát xây dựng truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nhớ công lao người dạy dỗ; tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa tập thể học sinh, giáo viên.

(2) Thời gian và địa điểm

– Thời gian: Từ 7 giờ 40 phút đến 12 giờ 10 phút ngày 17 tháng 05 năm 2025.

– Địa điểm: Sân trường – Trường Tiểu học …………………..

(3) Chuẩn bị

– Lên kế hoạch thông báo và phát động chương trình hội diễn văn nghệ.

– Các lớp giới thiệu học sinh có tố chất, nguyện vọng tham gia hội diễn văn nghệ, tổ chức thành lập đội văn nghệ theo khối. Tiến hành tập luyện trước thời gian diễn ra chương trình khoảng 1 tháng. Có thể đăng kí văn phòng Đội mượn loa, đài, micro và sân khấu để tập diễn.

– Đội văn nghệ của khối tự kê khai, tự thuê đồ (có hoá đơn, chứng từ thuê đồ, biểu giá cho từng món đồ thuê) rồi gửi văn phòng Đội để được hoàn phí, hỗ trợ thuê đồ cho các khối. Nguồn trích từ quỹ Đội.

(4) Kế hoạch thực hiện

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

15 giờ –17 giờ

(ngày 16/5)

Đội văn nghệ các khối tổng duyệt, thuê đồ diễn văn nghệ cho khối mình. BGH, Tổng phụ trách và trưởng khối duyệt các tiết mục lần cuối.  

GVCN; Trưởng khối; Ban giám hiệu, Tổng phụ trách.

7 giờ 40 –

8 giờ

(ngày 17/5)

Kê xếp sân khấu, chuẩn bị màn hình led, ghế ngồi đại biểu, học sinh. Ổn định vị trí cho học sinh và đại biểu.

GVCN; Trưởng khối; Ban giám hiệu, Tổng phụ trách.

8 giờ – 11 giờ

Tiến hành tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam. Các đội diễn lần lượt theo thứ tự biểu diễn trong kịch bản chương trình.

GVCN; Trưởng khối; Ban giám hiệu, Tổng phụ trách.

11 giờ –

12 giờ

Các đội văn nghệ nộp biên lai thuê đồ, nhận kinh phí hỗ trợ/ Dọn dẹp sân khấu, bàn ghế.

GVCN; Trưởng khối; Ban giám hiệu, Tổng phụ trách.

 

Người lập chương trình

Kí và ghi rõ họ tên

 


Câu 11:

03/09/2026

Đọc soát và chỉnh sửa lỗi (nếu có).

Xem đáp án
Em đọc soát và chỉnh sửa lỗi (nếu có) trong bản chương trình hoạt động mình đã viết.

Câu 14:

03/09/2026

Trao đổi, góp ý.

Trao đổi, góp ý. (ảnh 1)
Xem đáp án

Em trao đổi và góp ý với các bạn trong lớp về nội dung bài thuyết trình của mình và của các bạn theo gợi ý trong sách giáo khoa.


Câu 15:

03/09/2026

Sưu tầm tranh ảnh, bài viết về đồ dùng hoặc đồ thủ công mĩ nghệ của một dân tộc thiểu số trên đất nước Việt Nam.

Xem đáp án
Sưu tầm tranh ảnh, bài viết về đồ dùng hoặc đồ thủ công mĩ nghệ của một dân tộc thiểu số trên đất nước Việt Nam. (ảnh 1)

Hương làm từ rễ cây rừng thơm lâu, an toàn cho sức khoẻ người H’Mông

Sưu tầm tranh ảnh, bài viết về đồ dùng hoặc đồ thủ công mĩ nghệ của một dân tộc thiểu số trên đất nước Việt Nam. (ảnh 2)

Gùi hàng làm từ tre nứa của người H’Mông vùng cao


Bắt đầu thi ngay