Trang chủ Lớp 8 Lịch sử Giải SBT Lịch sử 8 Cánh diều Bài 9: Các nước Âu- Mỹ từ cuối thế kỉ 19 đến đầu thế kỉ 20

Giải SBT Lịch sử 8 Cánh diều Bài 9: Các nước Âu- Mỹ từ cuối thế kỉ 19 đến đầu thế kỉ 20

Giải SBT Lịch sử 8 Cánh diều Bài 9: Các nước Âu- Mỹ từ cuối thế kỉ 19 đến đầu thế kỉ 20

  • 67 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 0 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 6:

21/07/2024

Đế quốc nào sau đây có diện tích thuộc địa lớn thứ hai thế giới (sau Anh) vào đầu thế kỉ XX?

A. Mỹ.

B. Đức.

C. Pháp.

D. Nga.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Pháp là đế quốc có diện tích thuộc địa lớn thứ hai thế giới (sau Anh) vào đầu thế kỉ XX.


Câu 7:

21/07/2024

Trong khoảng 30 năm cuối thế kỉ XIX, sản lượng công nghiệp của quốc gia nào sau đây đã vươn lên đứng đầu thế giới?

A. Nga.

B. Đức.

C. Pháp.

D. Mỹ.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trong khoảng 30 năm cuối thế kỉ XIX, sản lượng công nghiệp của Mĩ đã vươn lên đứng đầu thế giới


Câu 9:

23/07/2024

Quan sát hình 9.1, hãy:

a) Đặt tên cho bức hình.

b) Mô tả bức hình và rút ra nhận xét.

Quan sát hình 9.1, hãy: a) Đặt tên cho bức hình. b) Mô tả bức hình và rút ra nhận xét.   (ảnh 1)
Xem đáp án

♦ Yêu cầu a) Đặt tên: thế giới bị chia cắt

♦ Yêu cầu b)

- Mô tả bức tranh:

+ Trong bức tranh, thế giới được miêu tả với hình ảnh một chiếc bánh ngọt khổng lồ.

+ Xung quanh chiếc bánh ngọt “thế giới” là các “thực khách” trong những trang phục khác nhau - tượng trưng cho các nước đế quốc: Anh (England), Mĩ (Amerika), Italia (Talien) và Pháp (Frankreich). Các nước đế quốc này đều được miêu tả với gương mặt lộ rõ vẻ thích thú, hăm hở (khi hướng ánh mắt về chiếc bánh ngọt), song cũng dè chừng, đề phòng lẫn nhau; và trên tay mỗi “thực khách” đều cầm những con dao sắc nhọn - tượng trưng cho sức mạnh quân sự - để tranh nhau xâu xé chiếc bánh ngọt “thế giới”.

+ Qua quá trình tranh giành, xâu xé của các nước đế quốc Anh, Mĩ, Italia, Pháp, chiếc bánh ngọt “thế giới” đã bị chia cắt thành những phần nhỏ, không đều nhau. Trong đó, Anh và Pháp là hai quốc gia chiếm được nhiều nhất, phần “bánh” mà Mĩ chiếm được rất hạn chế.

+ Trong khi các nước Anh, Mĩ, Italia, Pháp đã cơ bản chia cắt xong, thì đế quốc Đức (Deutschiland) - được miêu tả trong trang phục của một thống chế quân đội, trên tay cầm gươm - đang lao về phía chiếc bánh ngọt “thế giới” với vẻ mặt lộ rõ sự hằn học, hiếu chiến (do phần bánh còn lại khá ít ỏi).

+ Bên cạnh đế quốc Đức là hai ngươi đàn ông trong trang phục lính cận vệ (Leibwächter) đang chắn đường và có các hành động: lôi kéo, xô đẩy, chặn tay,... nhằm ngăn cản Đức tiến về phía chiếc bánh ngọt “thế giới”.

- Kết luận: Một số những nội dung mà bức tranh phản ánh:

+ Các nước đế quốc đẩy mạnh việc xâm chiếm thị trường, thuộc địa.

+ Tới cuối thế kỉ XIX, phần lớn đất đai trên thế giới đã trở thành thuộc địa hoặc nửa thuộc địa của Anh và Pháp.

+ Đế quốc Đức lao vào cuộc chiến tranh giành thuộc địa với thái độ hung hãn, quyết liệt.


Câu 11:

18/07/2024

Nêu những điểm giống và khác nhau về chính sách đối ngoại của các nước đế quốc Âu - Mỹ khi chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.

Xem đáp án

a) Giống nhau: các nước đế quốc đều thi hành chính sách mở rộng thị trường và xâm chiếm thuộc địa. Chính sách đối ngoại này đã dẫn đến mâu thuẫn gay gắt giữa các nước đế quốc, từ đó hình thành hai khối quân sự đối đầu, làm bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918).

b) Khác nhau:

- Nước Anh ưu tiên hàng đầu cho mở rộng thị trường, xâm chiếm thuộc địa. Năm 1914, Anh có hệ thống thuộc địa trải rộng khắp thế giới với hơn 33 triệu km. Vì vậy, Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”.

- Nước Pháp chú trọng cho các nước tư bản chậm phát triển vay lãi, do vậy Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Pháp là “chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”.

- Nước Đức chuyển sang giai đoạn đế quốc khi phần lớn đất đai trên thế giới đã bị các đế quốc khác phân chia, nên Đức muốn dùng vũ lực chia lại. Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Đức là “chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, hiếu chiến”.

- Tư bản Mỹ đang trên đà phát triển nên rất khao khát thị trường, thuộc địa, đã gây chiến tranh với Tây Ban Nha để chiếm Cu-ba và Phi-lip-pin,...


Bắt đầu thi ngay