Trang chủ Lớp 11 Giáo dục Kinh tế và Pháp luật Giải SBT KTPL 11 Kết nối tri thức Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân

Giải SBT KTPL 11 Kết nối tri thức Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân

Giải SBT KTPL 11 Kết nối tri thức Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân

  • 28 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 0 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 7:

Em hãy kể một số hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của công dân.

Xem đáp án

Lời giải: Một số hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của công dân:

- Đánh người gây thương tích.

- Chơi đùa, đánh vào vùng nguy hiểm gây đột tử.

- Chồng uống rượu say, đánh đập và nhốt vợ con không cho ra khỏi nhà.

- Vu khống, vu cáo làm nhục người khác.

- Chửi bới, xúc phạm nhau chỉ vì những lí do không đáng.

- Bôi xấu danh dự, nhân phẩm của người khác vì ghen tị.


Câu 8:

Em có nhận xét gì về các hành vi dưới đây?

a. H vì mâu thuẫn với Y nên đã tung tin Y ăn trộm tiền của mình.

b. Trong lúc chơi game, P và X xảy ra mâu thuẫn dẫn đến chửi nhau trên mạng. Hai bên thách đố, tìm gặp và đánh nhau. Kết quả là P đã đánh và gây thương tích cho X.

c. Anh S thuê nhà ở của ông Q. Do chậm trả tiền thuê nhà nên ông Q đã yêu cầu anh S ra khỏi nhà, nhưng anh S không đồng ý. Ông Q liền khoá trái cửa nhà và nhốt anh S lại.

d. C lập một tài khoản facebook khác với tài khoản thường dùng để nhắn tin cho một số bạn trong lớp nói xấu về D.

Xem đáp án

Lời giải:

a. Hành vi của H đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.

b. P đã xâm phạm đến quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.

c. Hành vi của ông Q đã xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

d. Hành vi của C đã xâm phạm đến quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.


Câu 9:

Em sẽ làm gì khi ở vào các tình huống sau?

a. Một bạn cùng lớp tung tin, nói xấu về em với một số bạn trong lớp.

b. Khi đến trường, em luôn bị một nhóm bạn bắt nạt, đe doạ.

c. Có bạn trong lớp rêu rao với các bạn khác là em hay vi phạm nội quy trường, lớp.

Xem đáp án

Lời giải:

a. Nêu vấn đề ra trong buổi sinh hoạt lớp cuối tuần.

b. Báo với cô giáo chủ nhiệm và nhờ cô giúp đỡ.

c. Em yêu cầu bạn chứng minh rõ ràng hành vi mà em đã vi phạm. Nếu em sai, em sẽ xin lỗi và chấp nhận kỉ luật. Còn nếu bạn không đưa được chứng cứ thì bạn là người đã đặt điều, vu khống cho em, bạn phải xin lỗi em trước lớp và cô giáo.


Câu 10:

Em hãy đưa ra lời khuyên cho các chủ thể trong những tình huống sau:

a. Anh Th và anh Ph bắt được kẻ đang bị truy nã vì tội trộm cắp tài sản của nhà dân. Hai anh đang lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo. Trong trường hợp này, em sẽ khuyên hai anh xử sự như thế nào để phù hợp với pháp luật?

b. Nếu chứng kiến một người bị người khác nói xấu, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, em sẽ khuyên cả hai người như thế nào?

Xem đáp án

Lời giải:

a. Giải về cơ quan công an hoặc Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất.

b. Em nên động viên người bị nói xấu là không sao. Nếu mình không làm thì không phải sợ và xấu hổ. Đồng thời khuyên người nói xấu là không nên làm như vậy, vì việc làm đó gây tổn thương người khác và là hành vi vi phạm pháp luật.


Bắt đầu thi ngay