Trang chủ Lớp 11 Giáo dục Kinh tế và Pháp luật Giải SBT KTPL 11 Cánh diều Bài 16: Quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ Tổ quốc

Giải SBT KTPL 11 Cánh diều Bài 16: Quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ Tổ quốc

Giải SBT KTPL 11 Cánh diều Bài 16: Quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ Tổ quốc

  • 28 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 0 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Hành vi nào dưới đây không phải là thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ Tổ quốc?

A. Tham gia nghĩa vụ quân sự.

B. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

C. Bảo vệ trật tự, an ninh xã hội.

D. Góp ý cho các chính sách phát triển kinh tế.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Bảo vệ Tổ quốc bao gồm việc xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân, thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và bảo vệ trật tự, an ninh xã hội.


Câu 12:

Đọc thông tin

GƯƠNG SÁNG TRONG PHÒNG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH

Ông Nguyễn Hữu Minh - Phó Bí thư Chi bộ ấp Tân Quy B, xã Tân Hưng (Long Phú) là một tấm gương sáng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Thời gian qua, ông Minh đã tích vận động gia đình, người dân trong xóm, ấp thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực phòng, chống tội phạm.

Khi được chính quyền triển khai và quán triệt chủ trương, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, nhất là việc tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 521/QĐ-TTg, ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, ông Minh phấn khởi, tích cực vận động gia đình, người thân thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Ông Minh còn mạnh dạn vận động gia đình, người thân tích cực tham gia về phòng ngừa, tố giác tội phạm. Trong năm, ông đã cung cấp 8 nguồn tin có giá trị về trật tự xã hội, giúp lực lượng công an khám phá nhanh 1 vụ trộm cắp tài sản, triệt phá 2 điểm tệ nạn, bắt 2 đối tượng buôn bán ma tuý và cung cấp nhiều tin liên quan phòng, chống Covid-19. Ngoài việc mạnh dạn cung cấp tin báo, tố giác tội phạm, ông Minh còn thường xuyên tham gia họp khu dân cư để đẩy mạnh tuyên truyền về quyền, trách nhiệm người dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tích cực hưởng ứng đầy đủ các phong trào tại địa phương, như: dặm, vá đường nông thôn hư hỏng, cải tạo vệ sinh môi trường xanh, sạch, tham gia quản lí giáo dục đối tượng chậm tiến tại cộng đồng, vận động xóm giềng, khu dân cư nói không với tội phạm, tệ nạn xã hội,... Từ những việc làm nhỏ đó, ông Minh đã góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền, đặc biệt là lực lượng công an thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng phong trào, đạt kết quả tích cực trong thực hiện chuyển hoá địa bàn.

a) Em hãy xác định những việc làm tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc của ông Minh.

b) Em rút ra được bài học gì cho bản thân qua tấm gương tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc của ông Minh.

Xem đáp án

♦ Yêu cầu a) Những việc làm tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc của ông Minh:

+ Vận động gia đình, người dân trong xóm, ấp thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực phòng, chống tội phạm.

+ Vận động gia đình, người thân tích cực tham gia về phòng ngừa, tố giác tội phạm.

+ Thường xuyên tham gia họp khu dân cư để đẩy mạnh tuyên truyền về quyền, trách nhiệm người dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tích cực hưởng ứng đầy đủ các phong trào tại địa phương

♦ Yêu cầu b) Bài học: Nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân.


Câu 13:

Tốt nghiệp trung học phổ thông, H có nguyện vọng tham gia nghĩa vụ quân sự, nhưng bố của H lại không đồng ý vì muốn con tiếp tục đi học.

a) Em có đồng ý với ý kiến của bố bạn H không? Vì sao?

b) Nếu là H trong trường hợp này, em sẽ làm gì để thực hiện được quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mình?

Xem đáp án

♦ Yêu cầu a)

- Suy nghĩ và hành vi của H là đúng với quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc.

- Việc bố H không đồng ý cho H tham gia Nghĩa vụ quân sự là cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc.

♦ Yêu cầu b) Nếu là H, em sẽ giải thích cho bố mẹ hiểu quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc được quy định trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật. Việc tham gia Nghĩa vụ quân sự là phù hợp với lứa tuổi.


Câu 14:

Anh V (đủ 18 tuổi) là công nhân của một nhà máy, được gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự và trúng tuyển. Tuy nhiên, sau khi nhận được giấy trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, anh V lại không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ với lí do bản thân đang có việc làm ổn định.

a) Theo em, hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của anh V có vi phạm quy định của pháp luật về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân không? Vì sao?

b) Hành vi của anh V có thể dẫn đến hậu quả gì?

Xem đáp án

♦ Yêu cầu a) Hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của anh V vi phạm quy định của pháp luật về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân theo khoản 2 Điều 45 Hiến pháp năm 2013 “Công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân”; khoản 2 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 “Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật này” và khoản 1 Điều 10 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 “Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự”.

♦ Yêu cầu b) Đối với hành vi của anh V tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lí kỉ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 95 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 “Tổ chức, cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lí kỉ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự”.


Câu 15:

Với mục đích để con tiếp tục phụ giúp gia đình trong kinh doanh, ông A đã nhờ người làm giá giấy khám sức khoẻ để con không đủ điều kiện trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Tuy đã bị xử phạt hành chính, nhưng ông A vẫn tiếp tục vi phạm.

Theo em, hành vi của ông A có thể bị xử lí như thế nào vì đã xâm phạm đến quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân?

Xem đáp án

- Tuy đã bị xử phạt vi phạm hành chính cho việc làm giả giấy tờ khám sức khoẻ cho con, nhưng ông A vẫn tiếp tục vi phạm thì sẽ bị xử lí theo quy định tại khoản 1 Điều 335 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) như sau: “Người nào cố ý cản trở việc đăng kí nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm”. Như vậy, với hành vi của mình, ông A có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt từ từ 3 tháng đến 2 năm.


Câu 16:

Sau khi nhận tiền của gia đình ông M, ông Q là cán bộ xã đã tự ý gạch tên con trai ông M ra khỏi danh sách đăng kí nghĩa vụ quân sự.

a) Theo em, hành vi của ông Q có vi phạm quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân không? Vì sao?

b) Hậu quả nào có thể xảy ra từ hành vi của ông Q?

Xem đáp án

♦ Yêu cầu a) Hành vi của ông Q tự ý bỏ tên con trai ông M ra khỏi danh sách đăng kí nghĩa vụ quân sự là vi phạm quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân được quy định tại khoản 4 Điều 10 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về nghĩa vụ quân sự”.

♦ Yêu cầu b) Hành vi của ông Q có thể bị xử lí theo khoản 1 Điều 334 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) “Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về đăng kí nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”.


Câu 17:

Anh P là người có bệnh mãn tính về hô hấp, thường xuyên điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên, ông S là cán bộ xã lại để tên của anh P trong danh sách thông báo khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

a) Theo em, hành vi của ông S có đúng với quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân không? Vì sao?

b) Nếu là anh P, trong trường hợp trên, em sẽ làm gì?

Xem đáp án

♦ Yêu cầu a) Hành vi của ông S là không đúng với quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân được quy định tại Điều 14 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 “Người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần hoặc bệnh mãn tính theo quy định của pháp luật”.

♦ Yêu cầu b) Nếu là anh P trong trường hợp trên, em sẽ mang bệnh án đến gặp ông S để trao đổi và yêu cầu ông S bỏ tên mình trong danh sách thông báo khám tuyển nghĩa vụ quân sự.


Câu 18:

Trong quá trình học đại học, C được hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do mải chơi, không theo được chương trình, C đã bỏ học đi làm công nhân cho một công ty. Khi nhận được thông báo khám tuyển nghĩa vụ quân sự, C đã nhờ một người không rõ lai lịch làm giúp một giấy chứng nhận giá là sinh viên của trường đại học để nộp cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã với mục đích hoãn nghĩa vụ quân sự.

a) Theo em, hành vi của C có vi phạm quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc không? Vì sao?

b) Hành vi của C có thể phải chịu hậu quả gì?

Xem đáp án

♦ Yêu cầu a) Hành vi của C vi phạm quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Hiến pháp năm 2013 “Công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân”; khoản 2 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 “Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật này” và khoản 1 Điều 10 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 “Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự”.

♦ Yêu cầu c) Hành vi của C có thể bị xử lí theo quy định tại khoản 1 Điều 95 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 “Tổ chức, cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lí kỉ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự”.


Câu 19:

D là con bà H đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã vì tội trộm cắp tài sản. Khi thấy xã thông báo đăng kí khám tuyển nghĩa vụ quân sự, bà H đã yêu cầu ông B là cán bộ đưa tên con mình vào danh sách, nhưng ông B không đồng ý.

Theo em, việc ông B không đồng ý với ý kiến của bà H có đúng không? Vì sao?

Xem đáp án

- Việc ông B không đồng ý với yêu cầu đưa tên con trai của bà H vào danh sách thông báo đăng kí khám tuyển nghĩa vụ quân sự là hoàn toàn đúng, vì theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 13 Luật Nghĩa vụ quân sự về đối tượng không được đăng kí nghĩa vụ quân sự: “Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc”.


Câu 20:

Theo em, học sinh trung học phổ thông có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc như thế nào?

Xem đáp án

- Trách nhiệm của học sinh THPT:

+ Tìm hiểu quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân trong bảo vệ Tổ quốc;

+ Xây dựng ý thức tự giác thực hiện quy định pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân trong bảo vệ Tổ quốc;

+ Vận động những người xung quanh chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ này.


Câu 21:

Em hãy nêu một số trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân ở địa phương em (nếu có). Bài học rút ra cho bản thân em là gì?

Xem đáp án

(*) Trường hợp: Là học sinh lớp 11 nhưng P rất tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự của địa phương. P cho rằng, thông qua hoạt động tuyên truyền thì bản thân sẽ hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, bố mẹ của P không cho con tham gia vì muốn con tập trung học tập.

(*) Bài học: Nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân.


Bắt đầu thi ngay