Giải SGK Đạo đức lớp 5 trang 25, 26, 27 Bài 8: Hợp tác với những người xung quanh

Với giải SGK Đạo đức lớp 5 trang 25, 26, 27 Bài 8: Hợp tác với những người xung quanh chi tiết bám sát nội dung sgk Đạo đức lớp 5 giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Đạo đức lớp 5. Mời các bạn đón xem.

1 618 lượt xem
Tải về


Giải Đạo đức lớp 5 trang 25, 26, 27 Bài 8: Hợp tác với những người xung quanh

Video giải Đạo đức lớp 5 trang 25, 26, 27 Bài 8: Hợp tác với những người xung quanh

Đạo đức lớp 5 trang 25 Câu hỏi 1: Em có nhận xét gì về cách tổ chức trồng cây của mỗi tổ trong tranh?

Trả lời

- Tổ 1 là mỗi người trồng 1 cây và tự làm các công đoạn.

- Tổ 2 các bạn trồng cây theo nhóm, mỗi người làm một việc: người đào đất, người trồng cây, người xây hàng rào bảo vệ, ...

Đạo đức lớp 5 trang 25 Câu hỏi 2: Với cách làm như vậy, kết quả trồng cây của mỗi tổ sẽ như thế nào?

Trả lời

- Tổ 1 các bạn mỗi người làm theo ý mình như vậy thì sẽ không được đồng bộ, mỗi cây sẽ ở một vị trí khác nhau và không được đẹp.

- Tổ 2 làm việc theo nhóm sẽ nhanh hơn và làm được đồng bộ, đều và đẹp hơn.

Đạo đức lớp 5 trang 26 Bài 1:Theo em, những việc làm nào dưới đây thể hiện sự hợp tác với những người xung quanh?

a) Biết phân công nhiệm vụ cho nhau.

b) Việc của ai, người nấy biết.

c) Làm thay công việc cho người khác.

d) Khi thực hiện công việc chung, luôn bàn bạc với mọi người.

đ) Hỗ trợ, phối hợp với nhau trong công việc chung.

e) Để người khác làm, còn mình đi chơi.

Trả lời

Những việc làm thể hiện sự hợp tác với người xung quanh: a, d, đ.

Đạo đức lớp 5 trang 26 Bài 2: Em có tán thành với những ý kiến dưới đây không? Vì sao?

a) Nếu không biết hợp tác thì công việc chung sẽ luôn gặp khó khăn.

b) Chỉ hợp tác với người khác khi mình cần họ giúp đỡ.

c) Chỉ những người kem cỏi mới cần phải hợp tác.

d) Hợp tác trong công việc giúp em học hỏi được nhiều điều hay từ người khác.

Trả lời

a) Tán thành.

Công việc chung phức tạp với khối lượng công việc lớn đòi hỏi phải cùng nhiều người hợp tác. Nếu chỉ làm một mình thì sẽ rất khó khăn và rất mất thời gian.

b) Không tán thành.

Nếu ích kỉ như vậy thì khi họ cần giúp đỡ bạn ở đâu mà không giúp. Đến lúc bạn khó khăn thì chưa chắc sẽ có người giúp bạn.

c) Không tán thành.

Con người sẽ không làm được việc gì nếu chỉ muốn làm một mình. Mỗi người sinh ra đều có vai trò và ưu điểm riêng. Không ai có thể giỏi toàn diện nên cần hợp tác để làm việc.

d) Tán thành.

Làm việc nhóm sẽ giúp bạn nhận ra rất nhiều điều: tinh thần, trách nhiệm, kĩ năng, thái độ, cảm xúc, ...

Đạo đức lớp 5 trang 26 Bài 3: Theo em, việc làm nào dưới đây là đúng?

a) Được lớp giao cho nhiệm vụ trang trí báo tường, ba bạn Tâm, Nga, Hoan phân công nhau: Tâm viết tên báo, Nga vẽ đường diềm, còn Hoan thì sắp xếp các bài báo.

b) Hàng tuần, các hộ gia đình thôn Đông cùng nhau lao động làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Long thường tự chọn công việc nhẹ nhàng nhất, làm cho nhanh để về xem ti vi.

Trả lời

a) Đúng.

Ba bạn phân công nhau mỗi người một việc như vậy là hoàn toàn đúng. Làm như vậy sẽ tiết được nhiều thời gian và hiệu suất cao. Tuy nhiên nếu công việc mang tính chất khó hơn thì có thể nhờ các bạn còn lại giúp đỡ. Không nên cố gắng làm điều mình không làm được.

b) Chưa đúng

Bạn Long tuổi còn nhỏ nên chọn làm việc nhẹ nhàng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên Long có thể chọn công việc phức tạp hơn một chút, việc nhẹ nhàng hơn để cho các em nhỏ làm.

Đạo đức lớp 5 trang 27 Bài 4: Em hãy cùng các bạn trong nhóm thảo luận để xử lí các tình huống sau:

a) Tuần tới, lớp 5B tổ chức hái hoa dân chủ và tổ 2 được giao nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc vui này.

Nếu là thành viên tổ 2, các em dự kiến sẽ thực hiện nhiệm vụ trên như thế nào?

b) Vào dịp hè, ba má Hà dự định đưa cả nhà về thăm quê ngoại.

Theo các em, bạn Hà nên làm gì để cùng gia đình chuẩn bị cho chuyến đi xa đó?

Trả lời

a) Phân công thành nhiều tổ, mỗi tổ thực hiện 1 công việc và sắp xếp các bạn vào tổ sao cho phù hợp:

- Tổ chuẩn bị các câu hỏi và trả lời

- Tổ chuẩn bị đồ dùng để làm.

- Tổ chuẩn bị lời thoại dẫn chương trình.

b) Hà nên soạn ra một danh sách những thứ cần mang về quê, nên hỏi ý kiến bố mẹ:v

- Quần áo, đồ dùng cá nhân cho phù hợp về số lượng cũng như thời tiết.

- Đồ biếu tặng mọi người ở quê.

Đạo đức lớp 5 trang 27 Bài 5: Em hãy liệt kê theo mẫu sau những việc mình có thể hợp tác với người khác (những người trong gia đình, bạn bè, thầy giáo, cô giáo, hàng xóm, láng giềng, ...)

Trả lời

Số thứ tự

Nội dung công việc

Người hợp tác

Cách hợp tác

1

2

3

Trực nhật lớp

Vệ sinh xóm

Tổ chức văn nghệ

Các bạn trong nhóm

Những người trong cùng một khu phố

Các bạn trong lớp

Phân công mỗi người một việc vào một hôm khác nhau: lau bảng, quét lớp, ...

Mỗi gia đình một đoạn, trẻ em làm việc nhẹ, người lớn thì nặng hơn.

Phân công người hát, người nhảy phụ họa, người đạo diễn, người chuẩn bị biên kịch, ...

Nội dung chính Bài 8: Hợp tác với những người xung quanh

Kiến thức cần nhớ

- Để hợp tác tốt với những người xung quanh, các em cần phải  biết phân công nhiệm vụ cho nhau ; bàn bạc công việc với nhau; hỗ trợ , phối hợp với nhau trong việc chung; tránh các hiện tượng việc của ai người nấy biết hoặc để người khác làm còn mình thì chơi.

- Trong công việc chung, cần hợp tác với những người xung quanh để công việc thuận lợi và đạt kết quả tốt nhất.

Ghi nhớ

Biết hợp tác với những người xung quanh, công việc sẽ thuận lợi và đạt được kết quả tốt hơn.

Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại lên hòn núi cao

Tục ngữ

Tham khảo câu trả lời và lời giải bài tập Đạo đức 5 hay, chi tiết khác:

Đạo đức lớp 5 trang 28, 29, 30 Bài 9: Em yêu quê hương

Đạo đức lớp 5 trang 31, 32, 33 Bài 10: Ủy ban nhân dân xã (phường) em

Đạo đức lớp 5 trang 34, 35, 36 Bài 11: Em yêu tổ quốc Việt Nam

Đạo đức lớp 5 trang 37, 38, 39 Bài 12: Em yêu hòa bình

Đạo đức lớp 5 trang 40, 41, 42 Bài 13: Tìm hiểu về Liên Hợp Quốc

1 618 lượt xem
Tải về


Xem thêm các chương trình khác: