Câu hỏi:
17/06/2026 291Theo tác giả, thơ cũ là tiếng nói của
A. “Cái ta”: đoàn thể, cộng đồng, dân tộc
B. “Cái tôi”: cái riêng, cá nhân
C. Không của riêng bất cứ ai
D. A và B đúng
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Thơ mới là tiếng nói của “cái tôi” với nghĩa tuyệt đối, gắn liền với cái riêng, cái cá nhân, cá thể
Đáp án cần chọn là: A
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 2:
Theo tác giả Hoài Thanh, cái khó trong việc tìm ra tinh thần của thơ mới là gì?
Câu 3:
Ý nào dưới đây KHÔNG ĐÚNG
Tác giả Hoài Thanh đã nêu ra cách nhận diện tinh thần của thơ mới như thế nào?
Câu 4:
Cốt lõi mà tinh thần thơ mới đem đến cho thi đàn Việt Nam lúc bấy giờ là gì?
Câu 6:
Trong “Một thời đại trong thi ca”, Hoài Thanh viết “ta thoát lên tiên" cùng hồn của nhà thơ nào?
Câu 7:
Theo Hoài Thanh, người đại diện đầy đủ nhất cho thời đại của “chữ tôi” là?
Câu 9:
Đáp án nào dưới đây KHÔNG phải nghệ thuật của tác phẩm Một thời đại trong thi ca?
Câu 10:
Trong Một thời đại trong thi ca, Hoài Thanh dùng từ “hồn thơ trong sáng” để chỉ nhà thơ nào?
Câu 11:
Một thời đại trong thi ca thuộc phần nào của tác phẩm Thi nhân Việt Nam?
Câu 12:
Trong Một thời đại trong thi ca, Hoài Thanh dùng từ “ảo não" để chỉ nhà thơ nào?
Câu 13:
Các nhà thơ lãng mạn cũng như “người thanh niên” bấy giờ trong tác phẩm Một thời đại trong thi ca đã giải tỏa bị kịch đời mình bằng cách nào?
