Câu hỏi:
17/06/2026 153Đặc điểm nào sau đây không thuộc giai đoạn thứ hai của phong trào Cần Vương
A. Quy tụ thành các trung tâm lớn, hoạt động ở vùng trung du và miền núi
B. Thu hút nhiều giai cấp, tầng lớp tham gia
C. Đặt dưới sự lãnh đạo của văn thân, sĩ phu
D. Phong trào phát triển theo chiều rộng
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: D
Trong giai đoạn thứ hai của phong trào Cần Vương, phong trào tiếp tục phát triển, quy tụ thành những trung tâm lớn và ngày càng lan rộng => cũng có nghĩa phong trào dần phát triển theo chiều sâu
→ D đúng
- A sai vì sau thất bại của giai đoạn đầu, lực lượng kháng chiến phải rút lui về vùng sâu, vùng xa để xây dựng căn cứ, duy trì cuộc đấu tranh lâu dài chống thực dân Pháp.
- B sai vì ở giai đoạn này, tinh thần yêu nước lan rộng, không chỉ có sĩ phu và quan lại mà còn cả nông dân, công nhân và các tầng lớp khác cùng tham gia kháng chiến chống Pháp.
- C sai vì sau khi vua Hàm Nghi bị bắt, tầng lớp này đứng ra lãnh đạo phong trào, tiếp tục duy trì cuộc kháng chiến với ý chí bảo vệ đất nước và độc lập dân tộc.
-
Phong trào Cần Vương diễn ra trong hai giai đoạn từ năm 1885 đến 1896 nhằm kêu gọi nhân dân đứng lên kháng chiến chống Pháp dưới danh nghĩa "Cần Vương" (phò vua cứu nước).
- Giai đoạn thứ nhất (1885 – 1888): Phong trào diễn ra sôi nổi và phát triển theo chiều rộng, thu hút đông đảo nhân dân, văn thân, sĩ phu ở nhiều vùng Bắc Kỳ và Trung Kỳ tham gia. Các cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn nhưng chủ yếu mang tính tự phát, phân tán và thiếu sự chỉ huy thống nhất.
-
Giai đoạn thứ hai (1888 – 1896):
- Sau khi vua Hàm Nghi bị bắt năm 1888, phong trào Cần Vương chuyển sang giai đoạn thứ hai với đặc điểm phát triển theo chiều sâu.
- Các cuộc khởi nghĩa không còn phát triển rộng rãi khắp cả nước mà tập trung ở một số vùng trung du và miền núi với sự tổ chức chặt chẽ hơn.
- Điển hình của giai đoạn này là các cuộc khởi nghĩa lớn như khởi nghĩa Hùng Lĩnh của Tống Duy Tân và Cầm Bá Thước, khởi nghĩa Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật, và khởi nghĩa Hương Khê của Phan Đình Phùng.
-
Phân biệt giữa chiều rộng và chiều sâu:
- Chiều rộng đề cập đến phạm vi lan tỏa, tức là phong trào thu hút nhiều lực lượng tham gia ở nhiều địa phương khác nhau.
- Chiều sâu nhấn mạnh tính tổ chức, chất lượng chỉ huy, và khả năng duy trì kháng chiến lâu dài, thay vì phạm vi địa lý.
Kết luận, giai đoạn thứ hai của phong trào Cần Vương không còn phát triển rộng khắp mà đi vào chiều sâu, với những cuộc khởi nghĩa được tổ chức quy mô và chiến đấu kiên cường hơn. Vì vậy, đặc điểm "phát triển theo chiều rộng" không phù hợp với giai đoạn này.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Cuộc kháng chiến của quân dân ta ở Đà Nẵng (từ tháng 8/1958 đến tháng 2/1859 ) đã
Câu 2:
Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai:
Câu 4:
Kẻ thù dọn đường tiếp tay cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta
Câu 5:
Vì sao cuối năm 1928 đầu năm 1929, Việt Nam cần thiết phải thành lập một chính Đảng để lãnh đạo phong trào đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc?
Câu 6:
Lực lượng vũ trang ra đời từ khởi nghĩa Bắc Sơn sau đó thống nhất lại với tên gọi là
Câu 7:
Ý nghĩa quan trọng nhất trong sự ra đời của nước CHND Trung Hoa đối với quan hệ quốc tế trong thế kỉ XX là
Câu 9:
Thành công của cách mạng Trung Quốc đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam là
Câu 13:
Vì sao thực dân Pháp tìm cách thương lượng với triều đình Huế thiết lập bản Hiệp ước 1874?
Câu 14:
Từ cuối những năm 90, những vùng lãnh thổ đã trở về với Trung Quốc gồm
