Câu hỏi:
17/06/2026 353Đối với vùng đặc quyền kinh tế, Việt Nam có nghĩa vụ và quyền lợi nào dưới đây?
A. có chủ quyền hoàn toàn về thăm dò, khai thác quản lí tất cả các nguồn tài nguyên, các nước khác không có quyền tự do về hàng hải, hàng không.
B. có chủ quyền hoàn toàn về mặt kinh tế nhưng vẫn cho phép các nước tự do về hàng hải, hàng không, đặt ống dẫn dầu, cáp quang ngầm.
C. cho phép các nước được phép thiết lập các công trình nhân tạo phục vụ cho thăm dò, khảo sát biển.
D. nước ta không có chủ quyền về mặt khai thác, quản lí các nguồn tài nguyên.
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Đáp án đúng là: B
- Theo Công ước quốc tế về Luật biển: Vùng đặc quyền kinh tế có chiều rộng 200 hải lý (1 hải lý = 1,852 km) tính từ đường cơ sở. Trong khu vực đặc quyền kinh tế, quốc gia có đặc quyền khai thác và sử dụng các tài nguyên biển. Nó là một trong các vùng mà quốc gia có quyền chủ quyền.
=>Việt Nam hoàn toàn có chủ quyền kinh tế trên vùng đặc quyền kinh tế.
- Mặt khác, các nước khác vẫn có được phép đặt ống dẫn dầu, dây cáp ngầm, tự do di chuyển về hàng hải và hàng không (máy bay, tàu thuyền).
=>Nhận xét chính xác nhất là B: nước ta có chủ quyền hoàn toàn về mặt kinh tế nhưng vẫn cho phép các nước tự do về hàng hải, hàng không, đặt ống dẫn dầu, cáp quang ngầm.
→ B đúng
- A sai vì trong vùng đặc quyền kinh tế, Việt Nam có quyền chủ quyền về thăm dò, khai thác tài nguyên nhưng vẫn phải đảm bảo quyền tự do hàng hải, hàng không của các nước khác theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982).
- C sai vì trong vùng đặc quyền kinh tế, chỉ quốc gia ven biển như Việt Nam mới có quyền thiết lập các công trình nhân tạo phục vụ thăm dò, khảo sát biển, các nước khác không được phép làm điều này nếu không có sự đồng ý của quốc gia ven biển theo UNCLOS 1982.
- D sai vì nước ta không có chủ quyền khai thác, quản lý tài nguyên trong vùng biển quốc tế (ngoài vùng đặc quyền kinh tế), nhưng vẫn có nghĩa vụ và quyền lợi chung, như bảo vệ môi trường biển và tham gia vào khai thác nguồn lợi chung theo quy định của UNCLOS 1982.
Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam là khu vực biển mở rộng từ đường cơ sở ra đến 200 hải lý, nơi Việt Nam có quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các tài nguyên thiên nhiên và hoạt động kinh tế. Quyền chủ quyền bao gồm khai thác, bảo vệ tài nguyên sinh vật, phi sinh vật, năng lượng gió, nước, và các hoạt động kinh tế khác như xây dựng công trình nhân tạo. Ngoài ra, Việt Nam có quyền tài phán trong việc thiết lập các quy định về nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, và an ninh hàng hải.
Tuy nhiên, vùng này không phải là lãnh hải, vì vậy các quốc gia khác được phép thực hiện quyền tự do hàng hải, hàng không, đặt ống dẫn dầu và cáp quang ngầm theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982). Điều này nhằm bảo đảm sự cân bằng giữa quyền lợi quốc gia ven biển và lợi ích của cộng đồng quốc tế trong việc sử dụng các vùng biển quốc tế. Các hoạt động này phải tôn trọng luật pháp và quyền lợi của Việt Nam, đồng thời không gây tổn hại đến an ninh hay môi trường biển của quốc gia.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Do nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở bán cầu Bắc, nên:
Câu 2:
Thiên nhiên nước ta bốn mùa xanh tươi khác hẳn với các nước có cùng độ vĩ ở Tây Á, châu Phi là nhờ :
Câu 3:
Đường biên giới dài nhất trên đất liền nước ta là với quốc gia nào sau đây:
Câu 4:
Hiện nay, về vấn đề cắm mốc phân định chủ quyền biên giới quốc gia Việt Nam cần tiếp tục đàm phán với:
Câu 5:
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cửa khẩu nào sau đây nằm trên đường biên giới Việt Nam – Lào?
Câu 6:
Nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dương trên vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương, nên Việt Nam có nhiều:
Câu 10:
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 -5, cho biết tỉnh nào sau đây của nước ta không giáp biển?
Câu 11:
Đây là cảng biển mở lối ra biển thuận lợi cho vùng Đông Bắc Cam-pu-chia?
Câu 12:
Hiện nay, việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của nước ta gặp nhiều khó khăn chủ yếu là do
Câu 13:
Ở nước ta, loại tài nguyên có triển vọng khai thác lớn nhưng chưa được chú ý đúng mức là
Câu 15:
Bộ phận nào sau đây được xem như bộ phận lãnh thổ trên đất liền:
