Câu hỏi:

15/08/2022 132

Cho đoạn văn sau:

“Bà lão láng giềng lại lật đật chạy sang: (1)

 - Bác trai đã khá rồi chứ? (2)

 - Cảm ơn cụ, nhà cháu đã tỉnh táo như thường. (3) Nhưng xem ý hãy còn lề bề lệt bệt chừng như vẫn mỏi mệt lắm. (4).

 - Này, bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn. (5)

Cho biết bà lão và chị Dậu mối người có mấy lượt lời trong đoạn văn trên?

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án

Bà lão có 2 lượt lời.

Chị Dậu có 1 lượt lời.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho đoạn văn sau:

“Bà lão láng giềng lại lật đật chạy sang: (1)

 - Bác trai đã khá rồi chứ? (2)

 - Cảm ơn cụ, nhà cháu đã tỉnh táo như thường. (3) Nhưng xem ý hãy còn lề bề lệt bệt chừng như vẫn mỏi mệt lắm. (4).

 - Này, bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn. (5)

Xác định kiểu câu và kiểu hành động nói của các câu trong đoạn thoại trên?

Xem đáp án » 15/08/2022 97