Câu hỏi:
17/06/2026 199
- Cách em hiểu về ý kiến “Đất là mẹ. Điều gì xảy ra với đất đai, tức là xảy ra đối với những người con của Đất”:
...................................................................................
- Ví dụ thực tế chứng minh có cách hiểu của em:
.......................................................
- Cách em hiểu về ý kiến “Đất là mẹ. Điều gì xảy ra với đất đai, tức là xảy ra đối với những người con của Đất”:
...................................................................................
- Ví dụ thực tế chứng minh có cách hiểu của em:
.......................................................
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
- Cách em hiểu về ý kiến “Đất là mẹ. Điều gì xảy ra với đất đai, tức là xảy ra đối với những người con của Đất”:
+ "Đất là Mẹ”: đất đai là cội nguồn sinh dưỡng của con người.
+ “Điều gì xảy ra với đất đai tức là xảy ra đối với những đứa con của Đất": giữa con người và đất (khái quát hơn là thiên nhiên) có mối quan hệ gắn bó khăng khít không thể tách rời, có sự tương quan về số phận, vận mệnh.
- Thông điệp cả câu: con người cần hiểu được vai trò, ý nghĩa của đất đai nói riêng
và thiên nhiên nói chung, từ đó, biết trân trọng, bảo vệ đất đai và thiên nhiên nói chung.
- Ví dụ thực tế chứng minh có cách hiểu của em: Nhờ có đất, cây mới có thể sinh trưởng và tạo ra oxy cho con người và các loài động vật hít thở để tồn tại. Nếu đất đai không còn chất dinh dưỡng, trở thành sỏi đá thì loài người cũng diệt vong.
- Cách em hiểu về ý kiến “Đất là mẹ. Điều gì xảy ra với đất đai, tức là xảy ra đối với những người con của Đất”:
+ "Đất là Mẹ”: đất đai là cội nguồn sinh dưỡng của con người.
+ “Điều gì xảy ra với đất đai tức là xảy ra đối với những đứa con của Đất": giữa con người và đất (khái quát hơn là thiên nhiên) có mối quan hệ gắn bó khăng khít không thể tách rời, có sự tương quan về số phận, vận mệnh.
- Thông điệp cả câu: con người cần hiểu được vai trò, ý nghĩa của đất đai nói riêng
và thiên nhiên nói chung, từ đó, biết trân trọng, bảo vệ đất đai và thiên nhiên nói chung.
- Ví dụ thực tế chứng minh có cách hiểu của em: Nhờ có đất, cây mới có thể sinh trưởng và tạo ra oxy cho con người và các loài động vật hít thở để tồn tại. Nếu đất đai không còn chất dinh dưỡng, trở thành sỏi đá thì loài người cũng diệt vong.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Hệ thống luận điểm, lí lẽ, bằng chứng của văn bản trên:
Luận điểm
Lí lẽ và bằng chứng
Luận điểm 1: Sự thiêng liêng và hòa hợp của thiên nhiên đối với người da đỏ
- Lí lẽ:
- Bằng chứng:
Luận điểm 2:
- Lí lẽ:
- Bằng chứng:
Luận điểm 3:
- Lí lẽ:
- Bằng chứng:
Hệ thống luận điểm, lí lẽ, bằng chứng của văn bản trên:
|
Luận điểm |
Lí lẽ và bằng chứng |
|
Luận điểm 1: Sự thiêng liêng và hòa hợp của thiên nhiên đối với người da đỏ |
- Lí lẽ: - Bằng chứng: |
|
Luận điểm 2: |
- Lí lẽ: - Bằng chứng: |
|
Luận điểm 3: |
- Lí lẽ: - Bằng chứng: |
Câu 2:
Câu hỏi
Kĩ năng đọc
Câu trả lời của em
Cách em thực hiện
kĩ năng đọc
1. Các hình ảnh so sánh, liên tưởng trong đoạn văn này gợi ý nghĩa gì?
2. Việc lặp lại giả định “Nếu ... bán cho Ngài mảnh đất này” có ý nghĩa gì?
|
Câu hỏi |
Kĩ năng đọc |
Câu trả lời của em |
Cách em thực hiện kĩ năng đọc |
|
1. Các hình ảnh so sánh, liên tưởng trong đoạn văn này gợi ý nghĩa gì? |
|
|
|
|
2. Việc lặp lại giả định “Nếu ... bán cho Ngài mảnh đất này” có ý nghĩa gì? |
|
|
|
Câu 3:
Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ về cách con người ứng xử với tài nguyên thiên nhiên và sự sống muôn loài: ..........................................................
Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ về cách con người ứng xử với tài nguyên thiên nhiên và sự sống muôn loài: ..........................................................
Câu 4:
Đánh số các câu văn trong đoạn trích và trả lời:
- Câu văn thể hiện bằng chứng khách quan: ................................................................
- Câu văn thể hiện ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết: .....................................
Đánh số các câu văn trong đoạn trích và trả lời:
- Câu văn thể hiện bằng chứng khách quan: ................................................................
- Câu văn thể hiện ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết: .....................................
Câu 5:
Dựa vào phần trả lời ở câu 1 và câu 2, tìm một ví dụ cho thấy mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng: .............................................................
Dựa vào phần trả lời ở câu 1 và câu 2, tìm một ví dụ cho thấy mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng: .............................................................
Câu 6:
Đoạn văn trong bức thư mà em có ấn tượng mạnh nhất: .........................................................................................
Lí giải: ......................................................................
Đoạn văn trong bức thư mà em có ấn tượng mạnh nhất: .........................................................................................
Lí giải: ......................................................................
Câu 7:
Thiên nhiên được ví như bà mẹ của muôn loài vì: ......................................................
Thiên nhiên được ví như bà mẹ của muôn loài vì: ......................................................

